Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Cần có giải pháp thu hút, hỗ trợ người học ngành nông lâm nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, đào tạo nguồn nhân lực cho nông lâm nghiệp và nông thôn theo hướng phát triển kinh tế xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững khu vực trung du và miền núi phía Bắc”.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở GD-ĐT, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội của 14 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc; các trường đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp sử dụng lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, nông lâm nghiệp được xác định là lợi thế, nền tảng bền vững của quốc gia; nông thôn là địa bàn phát triển kinh tế quan trọng.

Do đó, đào tạo nguồn nhân lực cho nông lâm nghiệp và nông thôn theo hướng phát triển kinh tế xanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đào tạo và phát triển nhân lực nông lâm nghiệp - sứ mệnh đặt lên vai các trường đại học -0
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo Thứ trưởng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những giải pháp đột phá chiến lược.

Để đạt được mục tiêu đó, Thứ trưởng chỉ đạo toàn ngành cần tập trung để có các chính sách, giải pháp thu hút, hỗ trợ người học ngành nông lâm nghiệp; có sự phối hợp chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả giữa cơ sở đào tạo, địa phương và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, GS.TS Phạm Văn Điển, Hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã báo cáo về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực lâm nghiệp quốc gia, đồng thời đề xuất những chính sách, giải pháp thu hút, hỗ trợ người học ở các trường đào tạo ngành nông lâm nghiệp.

Đào tạo và phát triển nhân lực nông lâm nghiệp - sứ mệnh đặt lên vai các trường đại học -0
GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

GS Điển cho biết, năm 2023, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tuyển sinh 25 ngành học bậc đại học (trên 4.000 chỉ tiêu các loại hình đào tạo), 11 ngành bậc Thạc sĩ và 6 ngành bậc Tiến sĩ. Trong đó, có 4 ngành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp như: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) và Công nghệ Chế biến lâm sản đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức cam kết hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tất cả ngành đào tạo của trường đều có cơ hội được nhận học bổng, hỗ trợ từ doanh nghiệp và các tổ chức khác, được đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc), đi du học và có nhiều cơ hội khởi nghiệp. Sinh viên cũng được bố trí học kỳ doanh nghiệp (được hưởng tiền công do doanh nghiệp chi trả), được giới thiệu việc làm hoặc du học sau khi tốt nghiệp.

Từ đó, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường lao động (nhu cầu khoảng 2.360 kỹ sư, cử nhân/năm thuộc lĩnh vực lâm nghiệp như Lâm sinh, Lâm học: 500 người/năm, Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm): 540 người/năm, Quản lý loài hoang dã: 620 người/năm, Thiết kế và chế biến thương mại đồ gỗ: 550 người/năm, một số chuyên ngành có liên quan: khoảng 150 người/năm).    

Đào tạo và phát triển nhân lực nông lâm nghiệp - sứ mệnh đặt lên vai các trường đại học -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Được biết, Hội nghị “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững khu vực trung du và miền núi phía Bắc” cũng là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp khai thác các lợi thế, tiềm năng về nông lâm nghiệp của các vùng, miền trên cả nước.

Từ đó, mở ra cơ hội đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giải quyết nhu cầu cho thị trường lao động mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; cải thiện đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân; bảo đảm phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Sứ mệnh cao cả này tiếp tục đặt lên vai các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.