Thỏa thuận hợp tác mới giữa ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 21.7, tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND và đại diện lãnh đạo ngành y tế các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố vùng ĐBSCL giai đoạn 2023-2025.

Thỏa thuận hợp tác giữa ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng ĐBSCL giai đoạn 2023 – 2025 -0
Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng (phải) và Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Hoàng Quốc Cường ký kết hợp tác phát triển y tế chuyên sâu tại TP. Cần Thơ

Dựa trên thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa  TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025 được ký kết vào ngày 11.3.2023 tại tỉnh Bến Tre, đặc biệt, trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH 15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển và các hoạt động hợp tác trong thời gian tiếp theo, ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh hợp tác và phát triển hệ thống y tế của địa phương với 13 tỉnh ĐBSCL trên nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ người dân theo 2 cấp độ.

Cấp độ 1: hợp tác giữa bệnh viện tuyến cuối và bệnh viện địa phương, giữa các CDC tỉnh, thành và giữa các Sở Y tế với nhau… đáp ứng nhu cầu phát triển của từng đơn vị, địa phương.

Cấp độ 2: hợp tác phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu từ cơ sở tuyến cuối cho đến tuyến tỉnh, tuyến huyện và y tế cơ sở theo quy mô vùng ĐBSCL. Nội dung hợp tác bao gồm các hoạt động chuyển đổi số; phát triển Y tế cơ sở; Chuyên nghiệp hoá cấp cứu ngoài bệnh viện; Công tác quản lý Nhà nước hành nghề y tế tư nhân; Công tác quản lý chất lượng khám chữa bệnh , kams chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực quản lý bệnh viện; phát triển Du lịch y tế kết hợp du lịch sinh thái.

Ngoài ra, giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) và CDC các tỉnh ĐBSCL sẽ có chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm giải trình tự gen; liên thông kết quả điều tra, giám sát dịch bệnh. Giữa các bệnh viện tuyến cuối và các bệnh viện tỉnh vùng ĐBSCL sẽ phối hợp làm bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu: hồi sức cấp cứu, can thiệp tim mạch, can thiệp đột quỵ, cấp cứu sản khoa, phẫu thuật; nghiên cứu khoa học, cập nhật phác đồ điều trị; tư vấn, hội chẩn từ xa; chia sẻ kinh nghiệm triển khai hồ sơ sưc khỏe điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ thông tin tạo tiện ích cho người bệnh. 

Thỏa thuận hợp tác giữa ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng ĐBSCL giai đoạn 2023 – 2025 -0
Đại diện lãnh đạo ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL cùng thực hiện ký kết hợp tác

Ở cấp độ 2, ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL sẽ hợp tác phát triển hinh thành mạng lưới y tế chuyên sâu của vùng đẻ đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa thuận lợi hơn, kịp thời hơn, góp phần cải thiện tỷ lệ tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm tránh đầu tư trùng lắp các kỹ thuật chuyên sâu giữa các địa phương có vị trí địa lý gần nhau gây lãng phí, bảo đảm tính kết nối và tính liên tục trong chăm sóc người bệnh chuyên khoa. Cảnh báo dịch bệnh giữa HCDC và CDC của 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Y tế, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người bệnh, chuyển đổi số xây dựng dữ liệu dùng chung cấp vùng, chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc 13 tỉnh ĐBSCL; xây dựng mạng lưới các chuyên khoa quy mô vùng ĐBSCL; hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sang tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn

Các nội dung hợp tác nhằm phát huy nguồn lực sẵn có của từng địa phương, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung và y tế nói riêng của từng địa phương, bảo đảm tuân thủ các quy định chuyên môn và phân công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh của Bộ Y tế. 

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.