Chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường Tiểu học dân lập (THDL) Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã không ngừng hoàn thiện, chuẩn hóa và luôn khẳng định là địa chỉ giáo dục tin cậy của các bậc phụ huynh, thế hệ học sinh. Trở thành một trong những cơ sở giáo dục dân lập điển hình, góp phần đưa ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) thành phố trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh.

Vươn lên từ khó khăn...

Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm tiền thân là Trường Phổ thông cơ sở dân lập (cấp 1) Lê Hồng Phong, được thành lập theo Quyết định số 368 ngày 29.4.1992 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk. Đây là trường tiểu học dân lập đầu tiên của tỉnh.

31d802c8fad1418f18c0-2585.jpg
330902dbfcc2479c1ed3-8968.jpg
445ab9995a80e1deb891-6575.jpg
Hình ảnh Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm những năm đầu mới thành lập

Từ năm 1992, trường chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Cơ sở vật chất và trang thiết bị ban đầu nghèo nàn với nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt phải thuê mượn địa điểm dạy học. Đồng thời, được sự ủng hộ và hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, phụ huynh học sinh như được UBND tỉnh giao đất, miễn tiền thuê đất và hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định... Với quyết tâm vượt khó, trường đã tập trung tham mưu tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, từng bước chuẩn hóa về đội ngũ, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới giáo dục; thay đổi phương pháp và hình thức, kỹ thuật dạy học phù hợp với thực tiễn đơn vị, phát huy tối đa tính tích cực của học sinh.

18180275146caf32f67d-990.jpg
Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm trên trục đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột)

Từ 14 lớp ban đầu với 525 học sinh, 5 cán bộ, giáo viên, nhân viên, còn lại là giáo viên thỉnh giảng và kiêm nhiệm. Đến nay, Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm có 43 phòng học, 4 phòng tin học, phòng thư viện, hệ thống điện năng lượng mặt trời. Năm học 2024 - 2025, trường có 43 lớp với 1.830 học sinh, 159 lao động (trong đó có 89 giáo viên). Nhà trường có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh là con em người lao động trong trường; học sinh người dân tộc thiểu số, con thương binh...

5fb2fb26173fac61f52e-4926.jpg
Thầy hiệu trưởng Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Đình Long luôn dành tình cảm đặc biệt với các học trò nhỏ

Gắn bó với trường từ lúc mới thành lập, trong vai trò người đứng đầu, thầy hiệu trưởng Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Đình Long chia sẻ về những bước đi vững chắc của nhà trường trong thời gian qua: “Cùng với những nỗ lực đầu tư sâu về chuyên môn, mạnh dạn đổi mới trong phương pháp và hình thức dạy học, các phòng học được đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại. Nhà trường ngày càng được nhiều phụ huynh tin yêu. Đặc biệt, trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của các trường THCS chất lượng cao trên địa bàn, học sinh Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn nằm trong tốp dẫn đầu toàn TP. Buôn Ma Thuột”.

Đầu tư giáo dục mũi nhọn

Với phương châm “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, những năm qua, Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn có những cách làm mới trong công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt, hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, kết hợp hài hòa giữa việc học tập và vui chơi nên đa số học sinh rất yêu thích và tích cực tham gia. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến trường luôn đạt ở mức cao, số học sinh giỏi, khá qua các năm học đều tăng rõ rệt tạo sự an tâm cho phụ huynh.

0fbb410b5712ec4cb503-3031.jpg
Tiết sinh hoạt ngoại khóa luôn tạo hứng thú cho học sinh

Một trong những thành tích nổi bật của Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm là đào tạo chất lượng giáo dục mũi nhọn, các học sinh của nhà trường đã giành nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố.

Đồng thời, trường luôn chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và đã trở thành đơn vị tiên phong của tỉnh đưa việc giảng dạy môn toán, môn khoa học bằng Tiếng Anh vào dạy cho các em học sinh lớp 1 theo chương trình chuẩn quốc tế và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

a-3598.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao thưởng cho các em học sinh xuất sắc của Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bằng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng 2 mặt của nhà trường hơn 30 năm qua phát triển theo hướng tích cực. Học sinh đã xác định được mục tiêu học tập đúng đắn, học để biết, học để làm, học để chung sống và phát triển. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đạt trên 80%, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đặc biệt, số học sinh của trường qua tham dự các cuộc thi trên internet như Olympic Tiếng Anh (IOE), giải toán bằng Tiếng Anh, Tiếng Việt, trạng nguyên Tiếng Việt, đấu trường toán học VioeDu đạt 3.101 lượt giải cấp tỉnh, 46 giải quốc gia.

Song song với việc đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phong trào “dạy tốt, học tốt”, nhà trường còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sống, đạo đức, lòng nhân ái cho học sinh thông qua việc triển khai nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.

e5f8a55dbc44071a5e55-3826.jpg
Học sinh phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo trong học tập

Lấy chất lượng làm thước đo

Theo chia sẻ của thầy hiệu trưởng Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Đình Long, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, nhà trường xây dựng cơ chế quản trị phù hợp với thực tiễn. Để từ đó khuyến khích, khích lệ giáo viên, người lao động trong công tác giảng dạy.

“Trong đó nhà trường tập trung đến mục tiêu khoán, thưởng chất lượng và lấy chất lượng làm thước đo để đánh giá năng lực, sự tận tâm của giáo viên đối với học sinh. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức giảng dạy chúng tôi rút kinh nghiệm dần theo từng năm nhằm điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với thực tiễn. Từ đó hình thái dân chủ của nhà trường dần được hình thành.”, thầy Long cho biết.

lpt222312-8246.jpg
Đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, tận tâm với học trò

Để duy trì bền vững và phát huy thành tích đạt được, trong thời gian qua, nhà trường luôn triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sự sáng tạo, đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý đối với học sinh; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, Đặc biệt, giá trị cốt lõi của Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm là đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, tận tâm với học trò, luôn cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp tình hình mới. Nhà trường luôn tuyển dụng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, có tâm huyết và trình độ chuyên môn cao, biết ứng dụng thường xuyên, hiệu quả công nghệ thông tin vào nghiên cứu và giảng dạy.

0b74d4d836c08d9ed4d1-5324.jpg
“Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” là phương châm của nhà trường
lpt22239-6294.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh trao thưởng cho các em học sinh tại lễ tổng kết năm học 2022-2023

Ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đạt được trong 30 năm qua, tại lễ tổng kết năm học 2022-2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh mong muốn, nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; đào tạo được những lớp học sinh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, phát triển toàn diện, có kỹ năng sống, luôn năng động, sáng tạo, tự tin và có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển của Trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như bằng khen, giấy khen của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và UBND thành phố.

“Hạnh phúc lớn nhất là chúng tôi là đã tạo được niềm tin cho phụ huynh và được các thế hệ học sinh quý mến. Từ một ngôi trường thiếu thốn về cơ sở vật chất phải đi thuê, mượn và đến nay mọi thứ đã khang trang, sạch đẹp. Mục tiêu của nhà trường là phấn đấu sắp đến là chuyển đổi sang mô hình tư thục không vì lợi nhuận để công tác chất lượng giáo dục được tốt hơn.”, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đình Long xúc động chia sẻ.

Địa phương

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược
Địa phương

Từng bước khẳng định vai trò điểm đến đầu tư chiến lược

Những kết quả ấn tượng đạt được tại Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại Long An - Nhật Bản năm 2025 do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt Nam - Nhật Bản vừa tổ chức cho thấy, Long An không chỉ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn dần khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo ra động lực phát triển lâu dài giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ sửa chữa đường từ xã Trung Thành đi xã Yên Hòa (Đà Bắc). Ảnh: Khánh An
Địa phương

Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại huyện Đà Bắc

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đà Bắc ngày 1.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 - 2025, sớm đưa các công trình, dự án đi vào hoạt động để người dân được hưởng lợi.

Hòa Bình giám sát chặt tiến độ thực hiện các dự án
Hoạt động chính quyền

Hòa Bình giám sát chặt tiến độ thực hiện các dự án

Với quyết tâm sẽ khởi công 11 dự án trong năm 2025, tỉnh Hòa Bình đang tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ gây lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện các dự án. Những nỗ lực này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp Hòa Bình hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Trượt nhiều gói thầu nhỏ, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa dễ dàng trúng các gói thầu "khủng"
Địa phương

Trượt nhiều gói thầu nhỏ, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa dễ dàng trúng các gói thầu "khủng"

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng (CP QL&XD) Đường bộ Khánh Hòa trượt hàng loạt gói thầu nhỏ vì các lỗi hồ sơ sơ đẳng, nhưng lại dễ dàng trúng các gói thầu hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Vậy năng lực của đơn vị này như nào khi trúng các gói thầu lớn?

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững
Địa phương

Doanh nghiệp phía Nam tiên phong tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Các doanh nghiệp phía Nam đang chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thay thế thiết bị cũ, tối ưu quy trình sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững.