Tăng cường công tác quản lý chất lượng với các sản phẩm rượu thủ công

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) tổ chức Tọa đàm "Rượu không rõ nguồn gốc: Thực trạng và giải pháp".

Tăng cường công tác quản lý chất lượng với các sản phẩm rượu thủ công -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Đồ uống Việt Nam Nguyễn Văn Chương chia sẻ, tình trạng ngộ độc rượu do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, rượu chứa chất methanol đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Hơn nữa, tình trạng mua bán rượu không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường còn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhà nước và người tiêu dùng chịu nhiều thiệt thòi do không thu được thuế và sử dụng sản phẩm không được kiểm soát, không đảm bảo chất lượng, an toàn...

Tọa đàm nhằm lấy ý kiến của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, hiệp hội ngành nghề, người tiêu dùng và các bên liên quan nhằm phản ánh thực trạng rượu không rõ nguồn gốc, những tồn tại trong quản lý, kiểm soát rượu hiện nay và những giải pháp cho vấn đề này. Qua đó, người tiêu dùng cũng như các cơ quan chức năng có thêm thông tin, kiến thức về tình trạng rượu không rõ nguồn gốc, biết tự bảo vệ sức khỏe của mình và tăng cường kiểm tra, quản lý để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng với các doanh nghiệp làm ăn chân chính, vì sự phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi của nhà nước và của người tiêu dùng. Mặt khác cũng bảo đảm mục tiêu tăng cường đóng góp cho ngân sách nhà nước qua nguồn thuế…”, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Đồ uống Việt Nam Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh.

Đánh giá về thị trường rượu, bia hiện nay, Kiểm soát viên Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) Nguyễn Thị Phi Nga nhận định, hiện tình hình sản xuất, buôn bán rượu, bia nhập lậu, giả, kém chất lượng vẫn tồn tại, diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn càng tinh vi, khó phát hiện. Tình trạng rượu, bia nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ vẫn diễn ra trên thị trường, các mặt hàng này nhập lậu trên thị trường được đưa vào Việt Nam qua tuyến biên giới Tây Nam, miền Trung. Ngoài ra vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, dịp hè khi nhu cầu tiêu thụ các loại rượu, bia tăng mạnh thì số lượng rượu, bia nhập lậu, giả, kém chất lượng đưa ra thị trường càng nhiều. Các mặt hàng này được tiêu thụ chủ yếu tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường hoặc các vùng nông thôn.

Phân tích về phương thức sản xuất rượu giả phổ biến hiện nay, Kiểm soát viên Nguyễn Thị Phi Nga chia sẻ, đối với mặt hàng rượu, phương thức sản xuất rượu giả phổ biến hiện nay là dùng vỏ chai rượu các nhãn hiệu nổi tiếng đã qua sử dụng nhưng còn mới cùng với nắp, nút giả, được pha chế từ những loại cồn, rượu có giá trị thấp để đóng thành những chai rượu có trị giá cao với các nhãn hiệu nổi tiếng như Chivas, Ballantines, Johnnie Walker, Hennessy… Không chỉ sản xuất rượu giả, các đối tượng còn sử dụng tem chống rượu giả rất giống tem thật, khó phân biệt bằng mắt thường. Với rượu nhập lậu, các đối tượng lợi dụng tạm nhập, tái xuất vào các cửa hàng miễn thuế hoặc tái xuất sang nước thứ 3 để tuồn vào thị trường nội địa, hoặc gian lận khi làm thủ tục thông quan như nhập số lượng nhiều nhưng khai ít….

Đối với mặt hàng bia, các đối tượng thu mua các loại chai của các nhãn hiệu nổi tiếng về rửa sạch, sau đó dùng các trang thiết bị, dụng cụ chiết rót, nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để sản xuất bia giả bằng phương pháp thủ công. Cuối cùng sử dụng nắp chai được mua với giá rẻ từ các cửa hàng ve chai để đóng chai, dán nhãn rồi đem đi tiêu thụ.

“Bên cạnh đó, việc kinh doanh rượu, bia trên trên môi trường mạng ngày càng phổ biến, đặc biệt là trên các sàn thương mạng điện tử, các mạng xã hội. Việc kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động này rất khó khăn…”, bà Nguyễn Thị Phi Nga cho biết thêm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường (Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và nhân dân cần tăng cường việc kiểm soát việc mua bán cồn công nghiệp cần được để tránh các gian thương mua, bán, sử dụng làm rượu, đồ uống có cồn giả nhằm kiếm lời. Việc thị trường hóa việc mua, bán rượu nấu thủ công cũng cần được thực hiện nghiêm và có các quy định kiểm tra, kiểm soát chất lượng cụ thể nhằm bảo đảm chất lượng các sản phẩm rượu, bia trên thị trường…

Tăng cường công tác quản lý chất lượng với các sản phẩm rượu thủ công -0
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường GS Nguyễn Lân Dũng phát biểu tại tọa đàm

Khuyến nghị với người tiêu dùng rượu, bia, Phó GĐ Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) TS. BS Lê Quang Thuận chia sẻ, để bảo đảm mục tiêu khoẻ, vui, hạnh phúc chúng ta cần tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen của người tiêu dùng khi sử dụng rượu, bia. Nếu sử dụng hợp lý một lượng bia, rượu vừa phải có thể giúp người tiêu dùng khoẻ mạnh có được sức khỏe tốt và hạn chế được một số nguy cơ về tim mạch. Tuy nhiên, nếu lạm dụng rượu bia có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu, gây hại cho tim mạch, các bệnh lý về thần kinh như loạn thần, viêm loét dạ dày, thực quản, viêm xơ ung thư gan… Nếu uống phải rượu chứa lượng Methanol lớn có thể dẫn đến ngộ độc, tổn thương não, tổn thương mắt… Bên cạnh đó, cũng dẫn đến tình trạng mất cân bằng trao đổi chất.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng với các sản phẩm rượu thủ công -0
Phó GĐ Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) TS. BS Lê Quang Thuận phát biểu tại tọa đàm

“Để nâng cao ý thức việc sử dụng rượu, bia, cần xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia khi lái xe…” Phó GĐ Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) TS. BS Lê Quang Thuận nói.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng với các sản phẩm rượu thủ công -0
Chánh Văn phòng Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Lương Xuân Dũng phát biểu tại tọa đàm

Nhằm kiểm soát chất lượng các loại rượu thủ công đang lưu hàng trên thị trường giúp bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo đảm lợi ích cho các hộ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu chân chính, Chánh Văn phòng Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Lương Xuân Dũng cho rằng, các cơ quan chức năng cần tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các địa phương, đặc biệt là tại địa bàn biên giới tổ chức phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc trao đổi thông tin và kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, trong đó có sản phẩm rượu, bia… Bên cạnh đó, cần phối hợp, tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra với các hộ sản xuất, kinh doanh rượu thủ công. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các mặt hàng rượu, bia có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng…

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.