Sát cánh cùng doanh nghiệp

Từ một huyện thuần nông, Phổ Yên đã dần hình thành là cực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, chính quyền và Nhân dân và đóng góp rất lớn của cộng đồng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Bước sang trang sử mới, tin rằng, cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát huy vai trò để xây dựng Phổ Yên phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại.

Đồng lòng vì sự phát triển

Trina Solar là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang đầu tư sản xuất, kinh doanh ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Phổ Yên, đầu năm 2021, công ty con của Tập đoàn là Công ty TNHH Trina Solar xây dựng Nhà máy phát triển năng lượng Trina Solar ở Khu công nghiệp Yên Bình, với tổng mức đầu tư 203 triệu USD. Tháng 6.2021, Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là nhà máy chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu và các giải pháp năng lượng thông minh với công suất 256,3 triệu sản phẩm/năm.

Chính quyền thành phố Phổ Yên luôn sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vữn - nguồn Báo Thái Nguyên
Chính quyền thành phố Phổ Yên luôn sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững
Nguồn: Báo Thái Nguyên

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Trina Solar Gao Jifan chia sẻ: Chính môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, là yếu tố “giữ chân” doanh nghiệp muốn gắn kết lâu dài với Phổ Yên. Hiện, Nhà máy đang hoạt động ổn định với doanh thu khoảng 1 tỷ USD/năm, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Đặc biệt, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Thái Nguyên nói chung và Phổ Yên nói riêng, tháng 7.2021, Tập đoàn Trina Solar tiếp tục triển khai Dự án sản xuất thanh silic và tấm silic đơn tinh thể tại Khu công nghiệp Yên Bình với tổng mức đầu tư 275 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2023…

Không chỉ Tập đoàn Trina Solar, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp lớn đã xem Phổ Yên là mảnh đất hứa để dừng chân. Năm 2010, Phổ Yên mới có 120 doanh nghiệp, khoảng 700 hộ kinh doanh, đến nay, trên địa bàn thành phố đã có trên 860 doanh nghiệp và hơn 4.300 hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố chiếm 92% toàn tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân duy trì khoảng 30%/năm; giải quyết việc làm mới cho khoảng 5.000 người lao động/năm.

Xác định người lao động là “tài sản”, những năm qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Phổ Yên đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết... Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định tham gia công tác an sinh xã hội cũng là góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trong nhiều năm các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt trong phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chính quyền đồng hành với doanh nghiệp

Xác định thành công của doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Phổ Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, thường xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng quý để thông tin về các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh; kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng trên địa bàn; tổ chức gặp mặt, kiểm tra tình hình sản xuất, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp bắt giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

Phổ Yên cũng đã thành lập đường dây “nóng” tiếp nhận thông tin và giải quyết ngay các kiến nghị từ phía các doanh nghiệp. Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bảo đảm an ninh trật tự ngoài hàng rào doanh nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật và ý thức tổ chức kỷ luật. Hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của Chính phủ về miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước…

Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Công ty CP Thương mại thép Việt Cường chia sẻ, thời gian qua, giá thép liên tục tăng cao khiến thị trường tiêu thụ gần như bị đóng băng, do không có đầu ra. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của Công ty chỉ đạt 21 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch cả năm. Bằng sự quan tâm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã và đang tạo nên sự bứt phá vào những tháng cuối năm.

Có thể nói, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Chính quyền và doanh nghiệp đều có sự thống nhất trong tư duy cũng như cách nghĩ, cách làm. Đây chính là tiền đề rất quan trọng để Phổ Yên và doanh nghiệp cùng đồng lòng thực hiện những quyết sách trong tình hình mới và tạo nên những kỳ tích.

Xác định doanh nghiệp là động lực của nền kinh tế và động lực của sự phát triển bền vững của địa phương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương khẳng định, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là chắt chiu từng cơ hội, chia sẻ, lắng nghe hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phổ Yên luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

 “Phổ Yên đã và đang trong giai đoạn vàng của sự phát triển nhanh, bứt phát, nhưng yếu tố bền vững, chất lượng tăng trưởng là điều rất quan trọng. Phổ Yên luôn “giang rộng vòng tay” đón các nhà đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế. Mong rằng, doanh nhân, doanh nghiệp thành phố Phổ Yên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vượt qua thử thách, hội nhập và phát triển”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương gửi gắm thông điệp.

Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…