Quảng Bình: Triển khai “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với mưa lớn

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trên đất liền, gió mạnh trên biển để kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 13 - 17.11, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tại Quảng Bình, mưa lớn được dự báo tập trung chủ yếu trong ngày 13-14.11.2023, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 400mm. Vùng biển Quảng Bình có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Sau nhiều đợt mưa lớn diễn ra, nhiều khu vực vùng núi tại một số địa phương đối mặt với nguy cơ sạt lở cao, cùng với đó, các hồ chứa cũng đã đạt dung tích tối đa. Trước tình hình dự báo, tỉnh Quảng Bình đã triển khai và sẵn sàng các phương án đối phó nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp và an toàn về người cũng như tài sản. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu đơn vị tại các cấp, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ trên đất liền, gió mạnh trên biển để kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Quảng Bình: Triển khai “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với mưa lớn -0
Tỉnh Quảng Bình yêu cầu bố trí lực lượng túc trực tại các ngầm, tràn, khe suối... không cho người dân qua lại khi mưa lớn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh trên biển và có kế hoạch sản xuất hợp lý. Tại các khu vực miền núi, lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát đảm bảo dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đề phòng bị chia cắt dài ngày. Các địa phương cử lực lượng túc trực tại các ngầm, tràn, khe suối... không cho người dân qua lại khi mưa lớn, khuyến cáo người dân không đánh cá, vớt củi khi mưa lũ xảy ra. Địa phương rà soát nắm chắc thông tin người dân đi rừng và thông báo, kêu gọi trở về hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.

Đối với khu vực đất liền, nhằm ứng phó với diễn biến của mưa lớn, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại các địa phương đã kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu; cảnh báo các khu dân cư ven sông, ven suối đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Sau nhiều đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh thì 153 hồ thủy lợi đã đạt hơn 80% dung tích, với 13 hồ trong đó đạt 100% dung tích thiết kế. Đáng lưu ý, một số hồ chứa xuất hiện tình trạng thấm nước thân đập. Do đó, các đơn vị quản lý đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24h để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Tại các huyện miền núi có nguy cơ sạt lở, hiện có 8 vị trí được khảo sát nhằm đưa ra các phương án sẵn sàng ứng phó như đồi phòng không ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa; điểm sạt lở tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt; núi Cây Sường tại tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa; đồi Hạ Vàng tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch… Các vị trí này là nơi tập trung đông dân cư ở dưới chân đồi, nên địa phương sát sao tình hình để di dời khi mưa lớn để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại khu vực đồi Hạ Vàng, hiện, chính quyền huyện Bố Trạch đang thực hiện phương án hạ thấp độ cao, chống sạt lở và uy hiếp khu dân cư ngay dưới chân đồi. Diện tích khu vực thực hiện phương án này lên đến hơn 33.000m2, khối lượng đất đào trên 451.000m3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho biết: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn trên đất liền và gió mạnh trên biển.

“Một số tuyến đường giao thông đi qua các điểm sông suối, ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt khi mưa lũ, gây nguy hiểm cho người dân và khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn. Từ tỉnh đến huyện, xã, thôn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sớm triển khai chuẩn bị tốt ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quán triệt phương châm 4 tại chỗ với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống cho người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết.

Môi trường

Hà Nội hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát
Môi trường

Hà Nội hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát

Ngày 8.10, theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 924/QĐ-STNMT-KHTC (ngày 4.10) Quyết định về việc hủy kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1) gồm: Mỏ Liên Mạc (Thượng Cát); Mỏ Tây Đằng - Minh Châu; Mỏ Châu Sơn theo Quyết định số 889/QĐ-STNMT-KHTC ngày 16.8.2023 của Sở Tài nguyên - Môi trường.

Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng phân bón trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
Môi trường

Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng phân bón trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 2.10 vừa qua tại TP. Cần Thơ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đất và phân bón” lần thứ nhất năm 2024, với chủ đề “Thực trạng độ phì nhiêu đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong canh tác lúa”.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
Môi trường

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Chung tay vì môi trường xanh là mục đích của Chương trình Chiến dịch “World Cleanup Day 2024” - ngày hội thu gom rác thải trên các đường phố, vì môi trường xanh của Thủ đô vừa diễn ra. Đây là hoạt động thiết thực sau khi Thủ đô chịu ảnh hưởng cơn bão số 3.

Hành động chung tay bảo vệ môi trường
Môi trường

Hành động chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 22.9, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung
Xã hội

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Trung

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 làm độ ẩm đất ở một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo một số khu vực tại 6 tỉnh miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới.

 Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác
Môi trường

Kiểm soát chặt báo cáo đánh giá tác động công nghệ xử lý rác

Để đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án xử lý rác thải, chất thải rắn hiệu quả, đầu tiên chúng ta cần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát, lập báo cáo đánh giá tác động tới môi trường xem các công nghệ đó có phát sinh những chất thải độc hại ra môi trường hay không? Đây là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban khoa học, GS.TS Hoàng Xuân Cơ khi đề cập đến vấn đề xử lý rác thải ở nước ta.