Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Chủ tịch Tập đoàn LIG NEX1 Hàn Quốc

Chiều 19.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Đoàn đại biểu Tập đoàn LIG NEX1 Hàn Quốc do Chủ tịch Tập đoàn Koo Bon Sang dẫn đầu đang có chuyến thăm và tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 tại Việt Nam.

img-1694.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Chủ tịch Tập đoàn LIG NEX1 Hàn Quốc

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung...

Vui mừng gặp Chủ tịch Tập đoàn LIG NEX1 Hàn Quốc và Đoàn sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận thấy, qua hơn 3 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt với việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Đó là cơ sở để các doanh nghiệp hai nước yên tâm triển khai hợp tác lâu dài với quy mô lớn hơn và thành công hơn.

img-0180.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cần làm sâu sắc, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, hợp tác quốc phòng song phương đã không ngừng được quan tâm, thúc đẩy và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trên cơ sở Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng tới năm 2030, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, các cơ chế đối thoại, hợp tác thường niên.

img-0181.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Chủ tịch Tập đoàn LIG NEX1 Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Hàn Quốc dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo cho sĩ quan và lực lượng cảnh sát, hải quân, không quân…

Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao năng lực công nghiệp quốc phòng của phía Hàn Quốc và một trong những trụ cột của nền quốc phòng Hàn Quốc có Tập đoàn LIG NEX1; khẳng định Việt Nam chủ trương phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quân đội nhân dân Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ và bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, Việt Nam mong muốn được mở rộng hợp tác với các nước, các tập đoàn, công ty công nghiệp quốc phòng quốc tế để nâng cao khả năng tự lực của nền công nghiệp quốc phòng và hiện đại hóa trang thiết bị, vũ khí.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Toàn cảnh cuộc tiếp

Đánh giá cao LIG NEX1 là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cho Lục quân, Hải Quân và Không quân Hàn Quốc. Không chỉ gặt hái thành công trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn còn có thế mạnh phát triển ở các lĩnh vực khác như hàng không vũ trụ, an ninh mạng, tác chiến điện tử và các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)... Phó Chủ tịch Quốc hội nhận thấy, hai bên còn nhiều dư địa để phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc nói riêng, trong đó có Tập đoàn LIG NEX1. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Tập đoàn LIG NEX1 sẽ tăng cường hợp tác công nghiệp, thương mại quốc phòng với các đối tác của Việt Nam; đồng thời hy vọng với sự đầu tư nghiên cứu, Tập đoàn sẽ có nhiều dự án khả thi và thành công tại Việt Nam.

Các đại biểu dự cuộc tiếp

Các đại biểu dự cuộc tiếp

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn LIG NEX1 Koo Bon Sang cho biết, Tập đoàn không chỉ muốn cùng hợp tác phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với Việt Nam mà còn hy vọng có thể trực tiếp phát triển kỹ thuật ở Việt Nam, sử dụng lao động người Việt Nam, tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho nơi đây. Chủ tịch Tập đoàn NIG NEX1 mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam để cùng nhau hợp tác phát triển, nhất là thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Không chỉ phát triển trong lĩnh vực quốc phòng, Chủ tịch Tập đoàn LIG NEX1 cho biết, Tập đoàn còn phát triển lĩnh vực viễn thông, kĩ thuật…; bày tỏ mong muốn, Tập đoàn có thể góp phần tích cực giúp phát triển kinh tế của Việt Nam và có nhiều cuộc đối thoại hơn nữa với các đối tác của Việt Nam trong thời gian tới.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Thời sự Quốc hội

Không cần thiết ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng

Sáng 11.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79 Philemon Yang
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngày 10.3, nhân dịp tham dự Khóa họp 69 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Philémon Yang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan, Đại diện thường trực Vatican tại Liên Hợp Quốc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan, Đại diện thường trực Vatican tại Liên Hợp Quốc

* Gặp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; thăm Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Ngày 10.3, nhân dịp tham dự Khóa họp 69 Ủy ban Địa vị phụ nữ của Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Dzhamalia Isaeva, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Aly Vongnobountham, tiếp Đại diện thường trực Vatican tại Liên Hợp Quốc Gabriele Giordano Caccia và thăm Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu sửa đổi Luật Đường sắt phải tập trung vào các chính sách đột phá mạnh mẽ, phát triển bứt phá
Chính trị

Phát triển đường sắt với tư duy vượt trội, tầm nhìn dài hạn

“Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng ta mới có đoàn tàu Thống Nhất, bây giờ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm rồi đoàn tàu Thống Nhất vẫn không có gì thay đổi về vận tốc, vận tải, có chăng chỉ là thay đổi kết cấu phòng ốc, điều kiện phương tiện, còn vận tốc vẫn y như cách đây 50 năm”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh

Xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2.2025, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, qua giám sát các vụ việc cụ thể, phiên giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội đã có tác dụng lan tỏa đến những hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành. Trong đó, nhiều bất cập trong dạy thêm, học thêm, xét tuyển sớm vào đại học đã được chấn chỉnh.

an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý, việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần gắn với kiểm soát, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo đà để nền kinh tế sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 10.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đà phát triển để kinh tế nước ta sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính trị

Khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 43, phiên họp đầu tiên được tiến hành với sự chuẩn bị của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 8.3, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.