
Chào mừng Đoàn công tác của KEPCO thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, qua hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt với việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Đây là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp hai nước yên tâm hợp tác phát triển ổn định, lâu dài trong thời gian tới.
Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào hầu hết các lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam như: phát triển điện lực, phát triển năng lượng sạch và điện hạt nhân, khai thác dầu khí.

Đánh giá cao những dự án mà KEPCO tham gia ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, KEPCO tiếp tục duy trì vị trí nhà đầu tư quan trọng, đóng góp cho sự phát triển công nghệ và năng lượng của Việt Nam; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với EVN, triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký với EVN; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư mới phù hợp với “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Việt Nam đã tái khởi động xây dựng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là một quyết sách rất mạnh mẽ và đúng thời điểm bởi nhu cầu năng lượng của Việt Nam đang ngày càng gia tăng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng phù hợp với xu thế phát triển, chuyển dịch năng lượng của thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị KEPCO cung cấp thêm thông tin để tham gia lĩnh vực đầu tư về phát triển năng lượng, trong đó có điện mặt trời, điện gió, điện hạt nhân.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dành thời gian tiếp, ông Kim Dong Cheol nhấn mạnh, là quốc gia có nhu cầu điện năng tăng trưởng nhanh chóng, trung bình từ 12 - 14% mỗi năm, việc bảo đảm nguồn năng lượng ổn định và sạch là điều thiết yếu với Việt Nam. Việc Chính phủ Việt Nam rà soát lại các chính sách về năng lượng và lựa chọn tái khởi động xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là một quyết định đúng đắn và kịp thời.
Theo Chủ tịch KEPCO, điện hạt nhân không chỉ góp phần tăng cường an ninh năng lượng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu giảm phát thải. Nếu kết hợp điện hạt nhân với các công nghệ năng lượng tiên tiến, hạ tầng năng lượng của Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn nữa.

Giới thiệu về những thành tựu, công nghệ, kinh nghiệm trong lĩnh vực điện của KEPCO, ông Kim Dong Cheol mong muốn được tiếp nối tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và công nghệ mới, góp phần thực hiện thành công và an toàn dự án điện hạt nhân của Việt Nam, hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, hiện đại của Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hoan nghênh các đề xuất của ông Kim Dong Cheol; đồng thời nêu rõ, sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tăng cường các cơ chế khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp Việt Nam kịp thời tận dụng, thu hút và huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ, thúc đẩy quá trình đầu tư tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi thị trường các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Quốc hội cũng sẽ xem xét sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử nhằm xây dựng cơ sở pháp lý bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng nguyên tử.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó, có các doanh nghiệp Hàn Quốc và KEPCO triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.