Tham vấn chuyên gia hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Sáng 15.4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng chủ trì tọa đàm.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám, tháng 10.2024; dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, tháng 5.2025.

Là cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành và 2 tọa đàm với chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo Luật; tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội; ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

60f8185a8e623d3c6473.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng chủ trì tọa đàm

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng, so với dự thảo Luật được trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ Tám, dự thảo Luật lần này đã có những điều chỉnh căn bản, đổi mới về tư duy, kỹ thuật lập pháp, phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đánh giá, đến nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã đạt mức độ hoàn thiện cao, hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, bảo vệ người tiêu dùng với nhu cầu kinh doanh chính đáng của các bên quảng cáo, cung cấp dịch vụ quảng cáo, phát hành quảng cáo. Dự thảo Luật có nhiều điểm mới, sát hợp thực tiễn hơn.

c226dbe24ddafe84a7cb.jpg
Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia...

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua, tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, như: các quy định liên quan đến quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt; quảng cáo trên mạng; quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo; quảng cáo trên báo chí…

974c40bb208093deca91.jpg
Theo Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Nguyễn Trường Sơn, dự thảo Luật đã thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu một cách nghiêm túc, cẩn trọng, có chọn lọc các ý kiến góp ý thời gian qua

Trong đó, với quảng cáo trên mạng, một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu có các quy định hợp lý, linh hoạt, minh bạch, tránh làm tăng chi phí dịch vụ quảng cáo trực tuyến, gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quản lý hoạt động quảng cáo thông qua người có ảnh hưởng (KOL, KOC) được coi là một trong những điểm mới quan trọng của sửa đổi Luật Quảng cáo lần này. Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần phân hóa trách nhiệm cụ thể giữa các chủ thể liên quan đến hoạt động quảng cáo; đi kèm với khả năng giám sát phù hợp; có quy định đặc thù cho một số lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng tác động lớn như tài chính…

c84415d674edc7b39efc.jpg
Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Nguyễn Minh Đức cho rằng, các quy định về quảng cáo trực tuyến hợp lý, linh hoạt, minh bạch sẽ góp phần giúp Việt Nam tiếp tục duy trì và thậm chí đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng

Để phát huy tính sáng tạo của nghề quảng cáo và tạo thêm điều kiện cho các nhà quảng cáo mở rộng hoạt động, thu hút khách hàng và phù hợp với thông lệ quốc tế, đề nghị bổ sung phương tiện giao thông được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở hai mặt bên và mặt sau của phương tiện; đồng thời nghiên cứu cho quảng cáo trên các loại hình giao thông như tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, vật thể bay…

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và hành vi người tiêu dùng trực tuyến, có ý kiến đề nghị định nghĩa rõ thông điệp quảng cáo số cũng như các phương tiện quảng cáo số. Dự thảo Luật cũng cần bổ sung quy định về phát trực tiếp của người có ảnh hưởng hoặc nhân vật quảng cáo phải lưu trữ nội dung phát trực tiếp đối với số lượng người tiếp nhận quảng cáo lớn.

9b3ddf65bf5e0c00554f.jpg
Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông Nguyễn Quang Đồng góp ý, các nền tảng trung gian nên được quy định theo hướng chịu trách nhiệm giới hạn với các nội dung "xấu, độc, vi phạm pháp luật" trong quá trình kinh doanh phát hành quảng cáo

Về quảng cáo trên báo chí, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quảng cáo trên báo in, truyền hình nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thu hút nguồn lực quảng cáo, từ đó có điều kiện nâng cao chất lượng nội dung, chương trình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không nên quy định cụ thể thời lượng, dung lượng quảng cáo trên báo chí, mà để quy luật và cạnh tranh thị trường điều chỉnh sẽ phù hợp hơn…

4bdb11417f7acc24956b.jpg
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đánh giá, dự thảo Luật đã cơ bản khắc phục được những bất cập trong hoạt động quảng cáo hiện nay

Cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng khẳng định, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo có nhiều điểm mới, đặc biệt là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và không có tư duy không quản được thì cấm. Những ý kiến tại tọa đàm giúp Ủy ban Văn hóa và Xã hội có thêm thông tin và góc nhìn đa chiều, toàn diện trong quá trình tinh chỉnh, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.

“Chúng tôi kỳ vọng khi dự thảo Luật được Quốc hội thông qua và đi vào thực tiễn, doanh nghiệp hoạt động quảng cáo sẽ có hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, bình đẳng; người dân được tiếp nhận thông tin quảng cáo đúng, đủ, chính xác; đồng thời, mở ra căn cứ pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ nhiệm Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali

Chiều 15.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Chủ tịch Đảng Thịnh vượng (PP) Abiy Ahmed Ali đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G) từ ngày 14 - 17.4.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những kỳ tích mới trong tương lai
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những kỳ tích mới trong tương lai

Thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau vẫn tiếp tục phải tri ân, tạc ghi công lao trời biến của Đảng, của Bác, của hàng triệu các chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, những người làm nên Thời đại Hồ Chí Minh. Khẳng định điều này tại cuộc gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu chiều nay, 15.4, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ethiopia thăm chính thức Việt Nam
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ethiopia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 15.4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư, từ ngày 14 - 17.4.

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc

Chiều 15.4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Mốc son mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Chính trị

Mốc son mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 15.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã rời Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước
Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước

Sáng 15.4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tổ chức các hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Lễ khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”, Lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và Triển lãm ảnh 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4, sáng 15.4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh
Chính trị

Sẽ trình Quốc hội xem xét kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sáng 15.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14.