Người dân hưởng lợi, giảm gánh nặng chi phí nhờ Đề án 1816

Đề án 1816 góp phần tạo những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới, giảm tải cho y tế tuyến trên, với mục tiêu cao nhất là để người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Những năm qua, thông qua Đề án 1816 của Bộ Y tế, công tác chuyển giao kỹ thuật và tham gia đào tạo toàn hệ thống y tế ở Kon Tum được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt.

Ứng dụng công nghệ, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới

Hiện tại, toàn tỉnh Kon Tum hiện có 3 cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh, bao gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; 10 trung tâm y tế huyện, thành phố, 99 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 3 phòng khám đa khoa khu vực thuộc Trung tâm Y tế các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Rẫy.

Những năm qua, hệ thống y tế trong toàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố và kiện toàn, phương thức hoạt động được đổi mới, nhờ đó, chất lượng, hiệu quả phục vụ được nâng lên.

Người dân hưởng lợi, giảm gánh nặng chi phí nhờ Đề án 1816 -0
Nhiều kỹ thuật cao đã được chuyển giao cho các y bác sĩ tại Bệnh viện. Ảnh: YT

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai tốt các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh điều trị nội trú, ngoại trú; duy trì thường xuyên các hoạt động quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng trong khám bệnh, chữa bệnh. Nhờ sự chuyển giao này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch không chỉ trong mà cả ngoài tỉnh.

Hệ thống y tế các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai đào tạo và chuyển giao phẫu thuật nội soi ruột thừa viêm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi; phẫu thuật sản khoa cho Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy… Đồng thời, thực hiện hướng dẫn các kỹ thuật mới trong phương pháp hồi sinh tim phổi, đọc điện tim cho bác sỹ, sử dụng máy thở CPAP, triển khai phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT, nội kiểm sinh hóa, huyết học…

Nhiều kỹ thuật cao đã được chuyển giao cho các y bác sĩ tại Bệnh viện trong đó phải kể đến kỹ thuật đặt Catheter (PICC) tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi từ đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Đây là kỹ thuật đem lại hiệu quả lớn trong việc điều trị, chăm sóc nhi sơ sinh đặc biệt là trẻ sinh non, thiếu tháng, trẻ nhẹ cân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tương tự, kỹ thuật tán sỏi thận qua da của đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) chuyển giao cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để lấy sỏi thận chỉ bằng những lỗ nội soi nhỏ nên hậu phẫu ít đau hơn so với mổ mở, thời gian bình phục nhanh.

Tuổi thọ trung bình người dân tăng

Tại Hội nghị về công tác chỉ đạo tuyến và 1816 năm 2022, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch hội đồng quản lý Bệnh viện, TS.BS. CKII Võ Văn Thanh đã ghi nhận kết quả đạt được. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện cần chú trọng, chủ động trong công tác học tập, tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, qua đó nâng cao chất lượng toàn hệ thống y tế và nhất là đem lại dịch vụ y tế tốt ngay tại địa phương để phục vụ nhân dân.

Có thể thấy, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Kon Tum ngày càng được nâng cao. Hệ thống y tế công lập đổi mới, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp, thu gọn đầu mối nhằm tăng cường, tập trung các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân. Nhờ Đề án 1816, ngành y tế tỉnh đã triển khai mới hàng trăm dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh được đẩy mạnh.

Người dân hưởng lợi, giảm gánh nặng chi phí nhờ Đề án 1816 -0
Hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nâng cao rõ rệt. ​​​​​Ảnh: YT

Hiện, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát. Với việc nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tăng lên đáng kể. Theo Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2020 tuổi thọ trung bình của người dân đạt 67,7 tuổi, tăng 1,5 tuổi so với năm 2015 (66,2 tuổi).

Thông qua hiệu quả của việc triển khai tốt Đề án 1816, cùng sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ những người thầy thuốc trên địa bàn tỉnh, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân sẽ ngày càng được thực hiện tốt hơn, giúp người dân vùng cao được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.