Nhân kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA - 44, thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở

Với khoảng 60 hoạt động, 2 Thỏa thuận cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện Indonesia và Iran, cùng khoảng 30 thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và hợp đồng giữa doanh nghiệp hai nước được ký kết, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công hết sức tốt đẹp. Thành công của chuyến thăm không chỉ khắc sâu nền tảng vững chắc trong quan hệ Việt Nam với Indonesia và Iran, khẳng định vai trò, đóng góp thực chất của Quốc hội Việt Nam trong AIPA, mà còn mở ra những định hướng hợp tác mới trong tương lai mối quan hệ Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Iran.

Từ “chất keo” tự nhiên gắn kết hai dân tộc...

Vài ngày trước chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ đô Jakarta (Indonesia) và Thủ đô Tehran (Iran) vẫn nắng nóng gay gắt. Nhưng có lẽ là nhân duyên, là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” hội tụ, khi Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến sân bay bắt đầu các chuyến thăm, cả hai thành phố vẫn chan hòa nắng vàng rực rỡ, nhưng không khí đã dịu mát hơn rất nhiều, như tình cảm nồng hậu và sự chào đón nhiệt thành mà Indonesia và Iran dành cho "những người bạn thân thiết": Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa đặc biệt. Điều này thể hiện rõ ngay ở thời điểm tiến hành chuyến thăm.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0

Với Indonesia, đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 13 năm trong bối cảnh hai nước đang thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023), hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Với Iran, đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau gần 25 năm trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và xác định các phương hướng hợp tác cho tương lai 50 năm tiếp theo.

Chính vì thế, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức coi trọng.  

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ: Lãnh đạo hai nước đã dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp vô cùng trọng thị và thân tình. “Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đã đạt kết quả ngoài mong đợi, là mốc son mới trong quan hệ Việt Nam - Indonesia và Việt Nam - Iran; khẳng định vị thế của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam đối với các nước mà Chủ tịch đến thăm và làm việc”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định. Trong tất cả các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo Indonesia và Iran đều khẳng định sự coi trọng đặc biệt quan hệ hợp tác với Việt Nam và dành những tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ký Thỏa Thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. Ảnh: Doãn Tấn

Với Indonesia là mối quan hệ gắn bó, thâm tình giữa hai vị lãnh tụ, hai nhà lập quốc vĩ đại của hai dân tộc là Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Iran là sự ngưỡng mộ của lãnh đạo và người dân Iran đối với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam cũng như sự kiên cường, bất khuất của người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội đã và đang đạt được những thành tựu hết sức to lớn hiện nay.

Đó cũng chính là “chất keo” tự nhiên gắn kết hai dân tộc, hai đất nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Iran, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác song phương, bất kể những biến đổi thăng trầm của tình hình khu vực và quốc tế. Nền tảng ấy ngày càng được củng cố, vun đắp vững vàng hơn khi Việt Nam và Indonesia cũng như Iran đều có "điểm đồng" khát vọng về hòa bình. Như chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với chính giới, các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao hai nước, đó là “tình yêu hòa bình ngấm vào máu thịt của người dân hai nước chúng ta”. “Tinh thần độc lập, tự quyết, tự lực tự cường chính là mẫu số chung quý giá của hai dân tộc”, Tổng thống Iran Seyyed Ebrahim Raisi nhấn mạnh.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia đấu tranh (PDI-P) Megawati Sukarnoputri. Ảnh: Doãn Tấn

... đến tầm nhìn chiến lược cho tương lai

Với nền tảng tin cậy chính trị rất cao giữa Việt Nam và hai nước như vậy, Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Indonesia, Iran đã cùng nhau trao đổi hết sức thẳng thắn, thực chất, sâu sắc và toàn diện về các nội dung hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương. Đồng thời, cùng “phác thảo” tương lai quan hệ hai nước qua việc thống nhất thúc đẩy hợp tác trên tất cả các kênh, lĩnh vực, cấp độ và gợi mở những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. Ảnh: Doãn Tấn

Với Indonesia, Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo của quốc gia “vạn đảo” đều nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp hai nước trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, giao lưu Nhân dân, đặc biệt là tăng cường quan hệ ngoại giao nghị viện nhằm thiết lập các khung khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực khác.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy để nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm mức cao hơn, mở rộng ra các lĩnh vực hợp tác mới mang tầm chiến lược, trong đó có hợp tác trong phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng hay chuyển đổi số an toàn và bền vững.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại, với vai trò và những đóng góp của nền kinh tế hai nước trong khu vực và trên thế giới, trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Indonesia đều chia sẻ tầm quan trọng của việc hai nước cần tiếp tục tạo thuận lợi cho nhau, phối hợp chặt chẽ để duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác để hình thành, cùng phát triển các chuỗi cung ứng mới, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong lĩnh vực công nghiệp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và thủy sản, công nghiệp Halal và du lịch…

“Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Indonesia đều chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về vai trò quan trọng của quan hệ Việt Nam - Indonesia không chỉ có ý nghĩa chiến lược với hai quốc gia mà còn với khu vực, vì một ASEAN năng động, bao trùm và bền vững”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Doãn Tấn

Với Iran, các nhà lãnh đạo đều thể hiện quyết tâm và mong muốn nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực để tương xứng với tầm mức quan hệ chính trị ngoại giao đang hết sức tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ... Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định, Quốc hội và Nhân dân Iran luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác quan trọng của Iran ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tin tưởng, hợp tác Iran - Việt Nam cũng như giữa Quốc hội hai nước sẽ chứng kiến bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Iran cũng trao đổi và nhất trí các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực, như: tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách kinh tế, các địa phương hai nước…; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu Nhân dân, văn hóa, nghệ thuật... nhằm thắt chặt tình hữu nghị và gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước. Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Hội nghị sĩ hữu nghị hai bên, nhóm nữ nghị sĩ, nhóm nghị sĩ trẻ; phát huy vai trò của Quốc hội trong giám sát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: Doãn Tấn

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những lĩnh vực được các nhà lãnh đạo Iran hết sức mong đợi qua chuyến thăm lần này. Qua trao đổi, Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Iran đã nhất trí tăng cường các hoạt động gặp gỡ, kết nối giữa địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp hai nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư, tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nước này thâm nhập vào thị trường nước kia; tăng cường hợp tác hải quan, nối lại các cơ chế hợp tác giữa hai nước, như Ban công tác chung về hợp tác ngân hàng, Nhóm công tác về thương mại… để tìm kiếm các biện pháp đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại trong thời gian tới.

Dân là gốc và lập trường kiên định, bất biến của Việt Nam trong thế giới đầy biến động

Một trong những dấu ấn quan trọng trong hai chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này là hai bài phát biểu chính sách với các chuyên gia, học giả và các nhà ngoại giao kỳ cựu của Indonesia và Iran. Những định hướng lớn trong quan hệ Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Iran được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong phát biểu tại Cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia, Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Iran đã để lại ấn tượng sâu sắc với các học giả, chuyên gia và chính giới hai nước.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Esmaeili tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tranh Đông Hồ. Ảnh: Doãn Tấn

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, nhiều học giả hai nước nhận định, bài phát biểu hết sức ấn tượng, toàn diện và có tầm nhìn xa, đề cập toàn diện mọi khía cạnh của không chỉ quan hệ song phương mà còn đặt trong tầm nhìn hợp tác vì hòa bình và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. Hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara đánh giá bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội mang tầm lý luận sâu sắc, góp phần định hướng cho mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Các học giả, nhà ngoại giao hai nước bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội về bài học quý giá được đúc kết từ thực tiễn phát triển của Việt Nam “dân là gốc, đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân”, mọi chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng, đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, mọi người dân đều phải được thụ hưởng các thành quả của sự phát triển. Với đường lối đúng đắn được người dân, doanh nghiệp ủng hộ, hành động sáng tạo, cùng với sự hợp tác quốc tế rộng lớn đã tạo nên quốc lực mạnh mẽ làm cho Việt Nam vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đang từng bước phát triển nhanh, bền vững.

“Điều này hoàn toàn đúng bởi ở hầu hết các quốc gia, cả Chính phủ với tư cách là cơ quan hành pháp và Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp đều do Nhân dân bầu ra. Vì vậy, nhân dân phải là trung tâm trong mọi hành động của Chính phủ và Quốc hội. Và các công việc do Chính phủ và Quốc hội thực hiện phải bảo đảm rằng tất cả các quyết định của họ đều vì lợi ích của người dân”, ông Ibnu Hadi - Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Tổng thống Indonesia chia sẻ.

Đặc biệt, thông điệp của Chủ tịch Quốc hội về chính sách ngoại giao kiên định của Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao của các học giả, chuyên gia, nhà hoạt động ngoại giao của hai nước thể hiện qua những tràng vỗ tay kéo dài và những lời cảm ơn chân tình dành cho Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, “Việt Nam đã thực hiện đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây là mẫu số chung để chúng ta tìm ra con đường đi của chính mình trong một thế giới đầy sôi động. Với một tinh thần hòa hiếu, Việt Nam không bao giờ quên quá khứ nhưng cũng sẵn sàng khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, cùng nhau xây dựng quan hệ đối tác thực sự bình đẳng trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch không đổi. Dù thế giới có thay đổi như thế nào, Việt Nam vẫn kiên định lập trường như vậy”.

Nhiều học giả Iran cho rằng, những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội đã đem đến những gợi mở ý nghĩa cho Iran nhất là trong bối cảnh hiện nay. “Việt Nam và Iran có nhiều điểm giống nhau và chúng ta cần tiếp tục chia sẻ nhiều triết lý để thúc đẩy hợp tác tốt hơn”, ông Omial Babelian, nhà nghiên cứu - Viện nghiên cứu Chính trị và quan hệ quốc tế Iran nhấn mạnh.

Phát huy vai trò nghị viện kiến tạo tương lai quan hệ Việt Nam và các nước

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác song phương với Indonesia và Iran cũng như tại diễn đàn nghị viện khu vực AIPA.

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội và người đồng cấp đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Với Indonesia, đây là bản Thỏa thuận hợp tác thứ hai được ký giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia, sau Thỏa thuận hợp tác đầu tiên được ký năm 2010 trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được sau 13 năm thực hiện Thỏa thuận đầu tiên này, Thỏa thuận hợp tác vừa được ký đã mở rộng nội hàm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp phù hợp với yêu cầu và tình hình mới. Còn với Iran, đây là bản Thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước, đánh dấu một chương mới trong lịch sử quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, các thỏa thuận này có ý nghĩa hết sức quan trọng để mở ra các hoạt động hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới.

Trong đó, Quốc hội/Nghị viện hai nước tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp; phát huy vai trò của Quốc hội trong giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng pháp luật; tổ chức các chuyến thăm và các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ phục vụ hoạt động của nghị viện; trao đổi thông tin, chia sẻ, tham vấn tại diễn đàn nghị viện đa phương...

Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo nghị viện hai nước cùng nhấn mạnh việc hai nước và các cơ quan của nghị viện hai nước cần phối hợp để xây dựng thể chế thúc đẩy hình thành hệ sinh thái cho hai công cuộc chuyển đổi rất quan trọng, có tính toàn cầu hiện nay là chuyển đổi số bền vững, an toàn và chuyển đổi năng lượng công bằng, bền vững. Tăng cường hơn nữa hợp tác trong ngoại giao nghị viện, trao đổi các kinh nghiệm về lập pháp và giám sát, tiến tới ký kết các chương trình, thỏa thuận hợp tác cụ thể, tạo khuôn khổ cho những bước tiến mới của hợp tác song phương trong tương lai.

Với hợp tác nghị viện đa phương, tại Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, cụ thể và thiết thực. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN - một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng,“biến nguy thành cơ”, hướng tới Cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia. Ảnh: Doãn Tấn

5 đề xuất quan trọng của Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội đồng đã nhận được sự chia sẻ, đánh giá cao của lãnh đạo nghị viện các nước thành viên AIPA. Đặc biệt là việc Nghị viện các nước ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò xây dựng luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tăng cường vai trò giám sát Chính phủ các nước ASEAN triển khai thành công các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và hướng tới Tầm nhìn sau 2025. AIPA cần tiếp tục đổi mới, trở thành kênh hợp tác nghị viện có hiệu quả, phối hợp tốt giữa kênh Nghị viện và Chính phủ các nước, tiếp tục chú trọng tăng cường quan hệ với các đối tác là Quan sát viên của AIPA để tạo ra “sức mạnh tập thể” góp phần hóa giải những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết thêm, cả 3 sáng kiến của Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA-44 đều đã được nghị viện các nước thành viên ủng hộ và thông qua. Các Nghị quyết này tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển phục hồi kinh tế sau đại dịch và đầu tư một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững trong ASEAN. Việt Nam đồng thời cũng bảo trợ một số nghị quyết có lợi ích trực tiếp trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh, hòa bình ở khu vực cũng như các lĩnh vực hợp tác kinh tế, các trụ cột về văn hóa, xã hội.

“Với sự tham gia rất tích cực của Đoàn Việt Nam, chúng ta đã có một kỳ Đại hội đồng thành công, đóng góp thực chất vào các hoạt động của Đại hội đồng và có những văn kiện, những đóng góp vào nội dung để thúc đẩy hợp tác trong AIPA cùng với ASEAN thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng lớn mạnh”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh.

Với khoảng 60 hoạt động cấp cao và các cấp, cả trên bình diện song phương và đa phương, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng ta; khẳng định vai trò và “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương vì sự phát triển của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của cả khu vực, đem lại lợi ích cho mọi người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần nhấn mạnh rằng, “cách tốt nhất để hình dung về tương lai chính là cùng nhau tạo ra nó”.

Nền tảng vững chắc, tương lai rộng mở -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại Hội đồng AIPA-44. Ảnh: Doãn Tấn

Những kết quả cụ thể, thiết thực và toàn diện trong chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA-44, thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thể hiện sâu sắc quan điểm này.

Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ luôn chủ động, tích cực đóng góp vào việc kiến tạo tương lai mối quan hệ Việt Nam và các nước, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của cả khu vực và thế giới.

Diễn đàn Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Công ty Cổ phần VNG
Diễn đàn Quốc hội

Sớm có chế tài, đáp ứng yêu cầu thực tế

Dữ liệu là thành tố rất quan trọng của chuyển đổi số, là tài nguyên chiến lược quốc gia trong công cuộc phát triển đất nước, do đó các dữ liệu phải được bảo mật, bảo vệ nghiêm ngặt. Các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị, từ thực tiễn công tác, Công an TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu góp ý thêm cho dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Tỷ lệ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt hơn 96%
Diễn đàn Quốc hội

Tỷ lệ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt hơn 96%

Trình bày Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3.2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực và khí thế để tiếp tục thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng hệ sinh thái đào tạo - sử dụng nhân lực bền vững

Từ thực tiễn giám sát trên địa bàn về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh cần tăng cường hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục để xây dựng một hệ sinh thái đào tạo - sử dụng nhân lực bền vững.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc làm việc
Diễn đàn Quốc hội

Không để chồng chéo, dàn trải giữa các chương trình mục tiêu quốc gia

Đây là một trong những yêu cầu nêu ra tại cuộc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lấy sự hài lòng của cử tri và Nhân dân làm thước đo
Diễn đàn Quốc hội

Lấy sự hài lòng của cử tri và Nhân dân làm thước đo

Ghi nhận các kết quả đạt được khi cho ý kiến với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV tại Phiên họp thứ 44 của UBTVQH sáng 14.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; các giải pháp cần mạnh mẽ hơn nữa, lấy sự hài lòng của cử tri và Nhân dân làm thước đo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp Tám, Quốc hội Khóa XV
Quốc hội và Cử tri

Giải quyết kiến nghị cử tri hiệu quả, nhanh chóng và triệt để

Tại Phiên họp giải trình cung cấp thông tin việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, các ý kiến cho rằng, với mục tiêu các kiến nghị của cử tri được giải quyết hiệu quả, nhanh chóng, triệt để, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, bảo đảm ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, nâng cao trách nhiệm trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp
Quốc hội và Cử tri

Hành động ngày đêm đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh

TS. Trần Văn Khải - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Quốc hội đang khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, dự kiến sẽ khai mạc ngày 5.5 tới - kỳ họp lịch sử với lượng công việc đồ sộ và hệ trọng. Toàn bộ hệ thống Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đều đang dốc sức triển khai chủ trương lớn của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, đồng thời thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Quốc hội và Cử tri

Xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị

"Cần xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ tối thiểu một năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thời gian thích nghi. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên hàm lượng cồn thay vì đánh đồng theo giá trị sản phẩm, vừa công bằng, vừa góp phần định hướng tiêu dùng có trách nhiệm". Đây là đề xuất được đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích phục hồi doanh nghiệp

Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín tới, trong đó có một điểm mới nổi bật là bổ sung quy định về phục hồi doanh nghiệp trước khi phá sản. Tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra dự án Luật này, các đại biểu đề nghị, cần rà soát, nghiên cứu để có khung pháp lý, chính sách đủ mạnh nhằm khuyến khích thực hiện phục hồi doanh nghiệp.

Cần tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển
Quốc hội và Cử tri

Cần chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp mang tính đột phá cao

Trao đổi với phóng viên Báo ĐBND, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính PHAN ĐỨC HIẾU cho rằng, để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, thì cần có một chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp được tinh chỉnh, mang tính đột phá cao, phù hợp với bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương
Diễn đàn Quốc hội

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương

Qua làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, tỉnh cần phân tích làm rõ, liệu Lào Cai đã tính toán nhu cầu sử dụng đất và dự báo về tình hình phát triển kinh tế địa phương trong 5 năm tới chưa để đưa ra đề xuất điều chỉnh cho phù hợp? Và nếu không điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục thì đã hợp lý hay chưa?

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông)
Quốc hội và Cử tri

Cân nhắc tăng thuế đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép theo lộ trình

Lưu ý nếu quy định tăng thuế cao đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép ngay trong một lần như dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ gây tác động tới tâm lý khách hàng, làm giảm lượng tiêu thụ xe, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định lộ trình tăng thuế trong vòng 3 năm, từ năm 2027 - 2030, mức tăng thêm 3%/năm tương đương với việc chia đều mức tăng 9% trong 3 năm, áp dụng từ năm 2027.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Hài hòa trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng nay, 25.3, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, song đồng thời cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoá chất

Thảo luận dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; quảng cáo hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa…

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về thực hiện chính sách, pháp luật phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn hôm qua, ngày 24.3, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về chiến lược phát triển, sử dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục rà soát, kiến nghị chi tiết hơn về nội dung phát triển, sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương.