Mô hình bảo vệ đàn cá mát ở huyện nơi biên giới Việt – Lào

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình trên địa bàn huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhân rộng mô hình phát triển đàn cá mát

Một trong những mô hình thành công đó là mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản đàn cá mát, đã và đang góp phần hạn chế tình trạng khai thác, đánh bắt, hủy diệt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản giống cá quý hiếm ở huyện vùng cao, biên giới như Tương Dương.

tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, mỗi lần gặp đoàn khách, bà con nơi đây tự hào lắm, bởi đây là thành quả họ xây dựng nên. Già bản Mạc Quang Việt, bản Khe Kiền nở nụ cười rất tươi, vừa dẫn đoàn vừa thao thao câu chuyện con khe và nguồn cá hiếm được thiên nhiên ban tặng bản mình.

Mô hình bảo vệ đàn cá mát ở huyện nơi biên giới Việt – Lào -0
Các xã trong huyện học tập mô hình khoanh nuôi cá mát ở xã Tam Hợp.

Ông Việt vui vẻ nói: “Không biết từ bao giờ con khe Kiền vượt biên hàng trăm Km chảy về bản mình, là nguồn thủy lợi cung cấp cho tưới tiêu, sinh hoạt cho nhân dân 4 bản: Lưu Phong, Xóong Con, Con Mương và Khe Kiền.

Khe này cũng nức tiếng bởi một sản vật thiên nhiên ban tặng, đó là cá mát. Một loài cá đã nuôi dưỡng bao thế hệ đồng bào nơi đây chân chất, thật thà, trong sáng như những chú cá mát sống dưới con khe sạch khe Kiền đây”.

Khi câu chuyện của Phó Bí thư Đảng ủy Lưu Kiền, Lữ Duy Hải chia sẻ rằng, nhận thấy được xã bạn Tam Hợp thành công trong việc phát triển và nhân rộng mô hình Dân vận khéo “bảo vệ nguồn lợi thủy sản cá mát” từ 1,8Km lên 5,4Km chỉ trong một năm nên đã cử cán bộ đến học hỏi.

“Mỗi phiên chợ ở xã bạn Tam Thái được họp, nhiều bà con xã Tam Hợp đã mang sản vật Pá Khỉnh Pình (gắp cá mát nướng) ra bán, vừa được khách hàng ưa thích, vừa được giá, nhất là dịp lễ, Tết.

Hỏi ra mới biết đây là cá được đánh bắt bằng ngư cụ ở những đoạn cho phép của nhân dân xã Tam Hợp. Khi huyện có kế hoạch nhân rộng mô hình “bảo vệ nguồn lợi thủy sản cá mát”, xã chúng tôi đã thành lập đoàn trực tiếp đến xã Tam Hợp để học tập về triển khai sau đó”, ông Lữ Duy Hải nói.

Sau khi thông qua Hội đồng nhân dân xã, mô hình được lấy chuẩn lợi ích cộng đồng lên trên hết. Tuy nhiên những ngày đầu đưa vào thực hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì từ bao đời nay bà con cho rằng những con cá dưới dòng khe là của tự nhiên ban tặng; khi được khoanh nuôi, bảo vệ, cấm đánh bắt họ cho là “vô lý”, tình trạng lén lút đánh bắt liên tục xẩy ra.

“Xã đã cắt cử các thành viên trong ban chỉ đạo, nhiều lần tham gia họp dân, vận dụng mọi cách để nói lời hay, dễ nghe, gặp già làng, người có uy tín thông qua họ để nói, làm, chỉ ... Chỉ sau 1 thời gian ngắn bà con dẫn bản đã tuân thủ đúng như xã đã chỉ đạo. Cũng từ đó, nguồn cá sinh sôi, phát triển mạnh, di chuyển theo dòng đến những đoạn được phép đánh bắt, không ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi, người dân rất phấn khởi”, ông Hải chia sẻ thêm.

Mô hình bảo vệ đàn cá mát ở huyện nơi biên giới Việt – Lào -0
Mô hình Dân vận khéo bảo bệ nguồn lợi thủy sản cá Mát đã thu hút sự quan tâm của các huyện bạn đến tham quan học tập.

Rời xã Lưu Kiền, khi mặt trời đứng bóng soi rõ từng đoàn cá đua nhau vẫy đuôi, đớp những tảng rêu mọc kín hòn cuội, đoàn công tác ngược đường vào xã vùng  Yên Thắng. Yên Thắng là một trong những xã có diện tích khoanh nuôi, bảo vệ nhiều và có hiệu quả của huyện Tương Dương.

Với 6,8Km khoanh nuôi các đoạn khe thuộc 4 bản là gồm: Bản Lườm, Xốp Khấu, Văng Lin và Bản Tạt, đã phần nào tái tạo nguồn cá giống dồi dào ở các đoạn bà con được phép đánh bắt.

Năm 2022, xã Yên Thắng đã tổ chức cho người dân các bản khoanh vùng đánh bắt được 2 lần vào dịp Quốc khánh mùng 2/9 và Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, với hơn 6 tạ các loại thủy sản; trong đó cá mát gần 200kg, người dân rất phấn khởi trước quyết định sáng suốt của xã nhà.

Ông Vi Văn Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thắng chia sẻ: “Trước đây người dân không biết nên quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, do một số vẫn đánh bắt trộm ở đoạn bảo vệ, xã đã thành lập tổ an ninh ở các bản để giám sát, quản lý, theo dõi, xây dựng quy chế đánh bắt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đưa việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản vào Quy ước, Hương ước của bản; lấy nhân dân làm nòng cốt trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cá mát, sau đó ra sức nhắc nhở, khuyên giải, tổ chức lễ hội bắt cá, tạo không khí phấn khởi mỗi dịp lễ.

Sau thấy cá ở vùng không cấm cũng phát triển nhiều hơn, nên người dân thấy hợp lý. Từ đó không ai bảo ai, tự ý thức bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ đánh bắt khi có lễ hội xã cho phép, còn chỗ được phép chỉ sử dụng dụng cụ, tuyệt đối không kích điện”.

Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả nguồn lợi thủy sản

Tương Dương là một trong những xã 30a của tỉnh Nghệ An, nguồn lợi chủ yếu nhờ vào thiên nhiên, rừng núi, lòng hồ các thủy điện và các con khe, suối chảy qua các địa phương trong huyện. Do điều kiện tự nhiên sông, khe, suối nhiều, nên nguồn thủy sản phong phú và đa dạng, có giá trị kinh tế cao...

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, người dân nơi đây thói quen khai thác và đánh bắt chưa có sự quản lý, còn mang tính hủy diệt, làm hạn chế sự phát triển của các loài thủy sản, gây cản trở dòng chảy.

Mô hình bảo vệ đàn cá mát ở huyện nơi biên giới Việt – Lào -0
Mỗi năm 1-2 lần chính quyền địa phương tổ chức lễ hội cho nhân dân đánh bắt ở các vùng khoang nuôi, bảo vệ.

Vì vậy, việc xây dựng mô hình quản lý hiệu quả nguồn lợi thủy sản đặc biệt được quan tâm, trong đó có mô hình Dân vận khéo “bảo vệ nguồn lợi thủy sản cá mát” do Ban Dân vận Huyện ủy Tương Dương kế thừa từ sự thành công của mô hình Tam Hợp.

Ông Lương Bá Vin - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Phó Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo huyện Tương Dương chia sẻ: Trong năm 2022, toàn huyện có 14 xã, 49 bản thực hiện khoanh nuôi bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cá mát, với  63,4Km; trong đó Tam Hợp nhân rộng thêm được 3,8Km; xã Yên Thắng 6,8Km; xã Tam Quang 3,5Km; xã Nga My 6Km; xã Yên Hòa 4,5Km. Đặc biệt, có xã Yên Tĩnh thực hiện được 7,1Km ở tất cả các bản của xã.

Còn xã Mai Sơn, mặc dù không có cá mát, nhưng nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại, xã đã mạnh dạn áp dụng vào bảo vệ các loài thủy sản các con khe ở các bản Huồi Xá, Huồi Tố 1, Phá Kháo, Chà Lò, Na Kha, Na Hang, Piêng Mựn.

Từ cách làm mới đó, đến nay đã không chỉ nguồn lợi thủy sản cá mát mà các loài thủy sản khác trên địa bàn cũng dần dần được phục hồi; môi trường sinh thái được cải thiện, khu vực khoanh vùng được quy hoạch bố trí phù hợp, khoảng cách giữa đoạn giáp ranh các bản được đảm bảo khoảng cách, tạo điều kiện cho sự di chuyển phát tán của cá Mát và các loài thủy sản khác.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.