Quảng Ngãi

Tăng cường ứng dụng số lĩnh vực y tế

Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực y tế đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế.

Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, toàn tỉnh đã kết nối liên thông dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế (BHYT) và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Cụ thể, tích hợp sổ sức khỏe điện tử 1.034.988 trường hợp; Tích hợp BHYT: 1.065.636 trường hợp; giấy chuyển tuyến: 28.543; giấy hẹn khám lại: 95.450 trường hợp.

Ứng dụng số vào công tác khám, chữa bệnh

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023 của Chính phủ (Đề án 06), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy để khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID; 100% cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt với hơn 41 nghìn lượt thanh toán viện phí qua thẻ.

Thời gian qua, ngành y tế Quảng Ngãi đã tăng cường ứng dụng số vào công tác khám, chữa bệnh
Thời gian qua, ngành y tế Quảng Ngãi đã tăng cường ứng dụng số vào công tác khám, chữa bệnh

Hiện tỉnh có hơn 1,1 triệu số định danh cá nhân tham gia BHYT được cập nhật vào hệ thống dữ liệu của ngành BHXH. Hơn 1 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng VssID, VNeID, thẻ căn cước công dân gắn chip đạt tỷ lệ 90,9%; đặc biệt tuyến tỉnh và huyện đạt 100%. Việc triển khai ứng dụng số vào công tác khám, chữa bệnh, cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát khám, chữa bệnh BHYT một cách chính xác, minh bạch thông tin BHYT.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Y tế, việc khám, chữa bệnh bằng VssID, VNeID, thẻ căn cước công dân gắn chip đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho cả người bệnh, các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan quản lý nhà nước. Khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, thời gian chờ đợi của người bệnh, minh bạch thông tin, góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi trong khám, chữa bệnh BHYT.

Những thành quả bước đầu

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, Sở Y tế đã tích cực triển khai các nội dung về nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử. Đây là những nền tảng có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân, quản lý điều trị bệnh, giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe; giúp thầy thuốc có đầy đủ thông tin tiền sử bệnh tật, chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm bệnh tật để can thiệp, điều trị phù hợp; chia sẻ thông tin sức khỏe cho bác sĩ hoặc cơ sở y tế khi cần thiết… Bước đầu, việc triển khai các nội dung đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Ngãi thực hiện nhiều giải pháp để chuyển đổi số

Quảng Ngãi thực hiện nhiều giải pháp để chuyển đổi số

Theo đó, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thí điểm nền tảng hồ sơ điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Tính đến cuối tháng 11 năm 2024, toàn tỉnh đã khởi tạo hồ sơ cho hơn 1,1 triệu người. Tổng số lượt khám, chữa bệnh có hồ sơ sức khỏe điện tử cập nhật hệ thống trên 219 nghìn lượt, đã kết nối thông tin dữ liệu lên Cổng giám định thanh toán BHYT và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Trong đó, tích hợp sổ sức khỏe điện tử cho hơn 618 nghìn trường hợp; tích hợp BHYT cho hơn 638 nghìn trường hợp. Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã triển khai Bệnh án điện tử đến nay cơ bản đã bảo đảm về hạ tầng, liên thông dữ liệu và đã hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng; trở thành một trong 50 bệnh viện đầu tiên triển khai trong cả nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, hiện có vướng mắc là các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh chưa được cấp tài khoản quản trị hệ thống để theo dõi, đánh giá, kiểm tra dữ liệu sổ sức khỏe điện tử. Do đó, trong thời gian tới, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, kết nối hệ thống thông tin đảm bảo chuẩn dữ liệu; Chuẩn bị điều kiện, hạ tầng ký số giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an phối hợp Bộ Y tế cấp tài khoản quản trị cho Sở Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh trên ứng dụng VNeID. “Sau khi được cấp tài khoản quản trị hệ thống, Sở Y tế sẽ tổ chức bàn giao, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá số liệu báo cáo tại các đơn vị. Thực hiện ký số giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận thông tin người dân khi tham gia khám, chữa bệnh sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID”, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết.

Xã hội

Nghệ An: Nhiều sai phạm tại Công ty CP Xi măng Sông Lam
Xã hội

Mỏ đá “tra tấn” hàng chục hộ dân tại Nghệ An

Từ khi mỏ đá tiếp tục hoạt động trở lại, hơn 30 hộ dân sống ở thôn Yên Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An luôn sống trong nỗi sợ hãi, “tra tấn” bởi khói bụi mịt mù và tiếng nổ mìn làm nứt nẻ nhà cửa từ mỏ đá thuộc khu vực Lèn Bút do Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng khai thác.

Số người chết vì tai nạn tăng, Hà Tĩnh tìm giải pháp khắc phục
Đời sống

Số người chết vì tai nạn tăng, Hà Tĩnh tìm giải pháp khắc phục

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông làm số người chết tăng cao trên địa bàn, tìm giải pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm nếu có.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân tại Myanmar
Đời sống

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân tại Myanmar

Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Công an cho biết, sáng 3.4, Đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế của Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ an ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, tiến sĩ Soe Win chủ trì.

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 42 tỷ đồng để xây dựng 700 căn nhà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Xã hội

T&T Group và Ngân hàng SHB đồng hành cùng Bộ Công an xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Công an trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn cả nước, T&T Group và Ngân hàng SHB đã chung tay hỗ trợ trợ kinh phí xây dựng 700 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tổng số tiền là 42 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường về Sở Công Thương
Địa phương

Đắk Lắk: Tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường về Sở Công Thương

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Công thương, trong đó tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (thuộc Bộ Công thương) và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trực thuộc Sở Công thương.