Nhật Bản

Mặt trái của bùng nổ du lịch

Có thể nói, du lịch đã mang lại những cú hích lớn cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, sự bùng nổ du khách đến đất nước Mặt trời mọc đã khiến ngày càng nhiều người dân địa phương cảm nhận rõ rệt những tác động tiêu cực từ tình trạng này.

Những tác động tích cực 

Thống kê từ Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho thấy, đã có 14,6 triệu du khách quốc tế đến đất nước Mặt trời mọc từ tháng 1 đến tháng 5.2024, trong đó chỉ riêng tháng 3, lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục 3,1 triệu lượt, tăng hơn 10% so với tháng 3.2019 - thời điểm trước khi bùng phát đại dịch Covid-19.

Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: The Japan Times
Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: The Japan Times

Chính phủ Nhật Bản đang trên đà vượt mục tiêu đón 32 triệu lượt du khách trong cả năm nay. Những yếu tố thúc đẩy lượng du khách quốc tế tăng mạnh là nhu cầu bị dồn nén trong thời kỳ đại dịch, cùng với việc đồng Yen giảm mạnh. Năm ngoái, quốc gia Đông Á này cũng đã đón 25,1 triệu lượt khách du lịch, cao gấp 6 lần so với năm 2022.

Việc đồng Yen mất giá gần 10% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm tới nay đang khiến khách du lịch có xu hướng ở lại Nhật Bản lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho chỗ ở, các hoạt động vui chơi giải trí, thực phẩm và quà tặng, nhu cầu về hàng hóa xa xỉ cũng gia tăng mạnh. 

Theo Bloomberg, khách du lịch nước ngoài đang tận dụng ưu đãi giảm giá bằng cách mua các sản phẩm rẻ hơn ở Nhật Bản từ các thương hiệu cao cấp. Các chuyên gia nhận định, đây được xem là cú hích lớn cho nền kinh tế Nhật Bản, vì trong năm ngoái, chi tiêu từ khách du lịch nước ngoài chiếm khoảng 9% tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản. Xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi trong quý I năm nay, chi tiêu tài chính của du khách nước ngoài đã đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ, cao nhất kể từ trước tới nay.

Theo JNTO, khách du lịch từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lượng du khách quốc tế trong tháng 3. Các hãng hàng không Nhật Bản như Japan Airlines và ANA đều có kế hoạch tận dụng sự bùng nổ du lịch bằng cách mở thêm các đường bay từ các nước châu Á.

Các công ty Nhật thường coi sự mất giá của đông Yen là điều tốt vì nó làm giảm chi phí xuất khẩu và tăng giá trị lợi nhuận chuyển về từ nước ngoài. Tuy nhiên, hiện đồng Yen có thể quá yếu so với mong muốn của họ, vì hàng nhập khẩu đắt đỏ làm giảm lợi nhuận và kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng.

Hệ lụy từ lượng du khách kỷ lục

Bên cạnh những tác động tích cực, Nhật Bản đang phải đối mặt với mặt trái làn sóng du khách nước ngoài, là tình trạng quá tải du lịch. Lượng du khách quá đông đang khiến các địa điểm nổi tiếng, chẳng hạn như Cố đô Kyoto hay các khu vực xung quanh núi Phú Sĩ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quản lý.

Theo đó, Cố đô Kyoto luôn coi là địa điểm du lịch yêu thích của các du khách nhờ các ngôi chùa Phật giáo, cung điện hoàng gia, những ngôi nhà gỗ điển hình theo phong cách Nhật Bản và đền thờ Thần đạo. Trong năm ngoái, thành phố chỉ khoảng 1,5 triệu người này đã đón lượng du khách gấp 20 lần dân số, tổng cộng 32 triệu lượt khách. Với con số đáng kinh ngạc này, không có gì khó hiểu khi thành phố này hiện đang trong tình trạng quá tải, từ đó không thể cân bằng được giữa sự hài lòng của du khách và người dân địa phương.

Nhiều người dân phàn nàn về việc giá phòng khách sạn tăng cao và tình trạng chen chúc từ các phương tiện công cộng đến nhà hàng. Nhiều người dân cảm thấy không hài lòng vì nhiều khách du lịch nước ngoài không có ý thức tôn trọng phong tục địa phương khi chụp ảnh các geisha dù không được phép, hoặc vừa đi vừa ăn - một hành vi bị coi là bất lịch sự tại Nhật Bản. Ngay cả đối với những người đang được hưởng lợi trực tiếp từ doanh thu du lịch cũng bày tỏ sự lo ngại. Nhiều ngành liên quan đến du lịch cũng đang phải vật lộn để đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động từ thời đại dịch vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, tại núi Phú Sĩ, kể từ khi mở cửa trở lại vào năm 2023, sau 4 năm đóng cửa vì đại dịch, địa điểm nổi tiếng này đã đón một lượng lớn khách du lịch tới tham quan, kéo theo tình trạng ô nhiễm, rác thải bừa bãi và lượng khí thải CO2 gia tăng. Làn sóng du khách đông đảo cũng cản trở trải nghiệm leo núi tập thể. Các thành phố nhỏ hơn như Biei và Hokkaido cũng phải hứng chịu gánh nặng khi du khách thiếu ý thức gây thiệt hại cho các trang trại, mùa màng chỉ để có được những bức ảnh đẹp. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với người dân địa phương vốn dựa vào hoạt động nông nghiệp để kiếm sống.

Không chỉ những địa điểm du lịch nổi tiếng, ngay cả một số vùng từng không mấy quen thuộc với khách du lịch nước ngoài, giờ đây cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, như thành phố Fuji, tại tỉnh Shizuoka, cách Kyoto khoảng 200 dặm về phía Đông.

Các giải pháp ứng phó 

Với tình trạng đáng lo ngại này, Thủ tướng Fumio Kishida và một số quan chức Nhật Bản đang nỗ lực đưa ra những giải pháp ứng phó với mức độ hiệu quả khác nhau. 

Bắt đầu từ năm nay, Núi Phú Sĩ sẽ thu phí 2 Yen/người khi leo lên Đường mòn Yoshida nổi tiếng, đồng thời khuyến khích du khách quyên góp tự nguyện để bảo tồn và bảo trì địa điểm này. 

Còn tại Kyoto, các biển báo ở ga tàu đều yêu cầu du khách “cần chú ý đến cách cư xử của mình”. Nhằm giảm bớt áp lực lên người dân địa phương, chính quyền thành phố cũng đã cho triển khai các chuyến xe bus đặc biệt dành cho khách du lịch nước ngoài. Một số ngõ hẻm tại Gion - quận geisha nổi tiếng nhất ở Kyoto, cũng đã áp đặt lệnh cấm đối với du khách nước ngoài kể từ tháng 4, nhằm ngăn chặn những hành vi không đúng mực. Những người vi phạm có thể đối mặt với án phạt hành chính khoảng 70 USD.

Theo Kyodo News, Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura hiện đang thảo luận để đưa ra một mức phí cố định cho khách du lịch bắt đầu từ mùa xuân năm 2025. Mức phí đề xuất sẽ áp dụng cho những khách du lịch dự định ở lại qua đêm trong tỉnh và bổ sung cho mức thuế hiện tại. Nếu đề xuất được chấp thuận, khoản phí này có thể được áp dụng vào tháng 4 năm sau, ngay trước Hội chợ triển lãm Osaka 2025.

Với việc khách du lịch tích trữ quà lưu niệm, mua sắm khiến số lượng hành lý của mỗi du khách ngày càng tăng, gây áp lực lên các phương tiện vận chuyển, do đó, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai chương trình “chuyển tiếp hành lý”. Theo đó, khách du lịch có thể không cần mang hành lý từ các sân bay Kansai và Narita (Tokyo); đồng thời có thể sử dụng tủ đựng đồ tại nhà ga Tokyo và tận dụng các dịch vụ vận chuyển như một phần của chương trình Hands-Free Kyoto. 
Về việc giữ trật tự nơi công cộng, một số khu phố ở Tokyo bắt đầu cấm du khách uống rượu ở nơi công cộng. Trong khi đó, vào tháng 10 tới, thành phố Shibuya sẽ cấm việc uống rượu ở các khu vực công cộng từ 6 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau.

Việc cân bằng giữa thỏa mãn nhu cầu của du khách và bảo đảm sự ổn định cho cuộc sống của người dân là điều rất quan trọng trong bối cảnh Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đón 60 triệu khách du lịch vào cuối năm 2030. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, người dân địa phương vẫn sẽ “luôn chào đón du khách, miễn là du khách tuân thủ các quy tắc cơ bản tại Nhật Bản”.

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida
Quốc tế

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn hậu Kishida

Ngày 27.9 tới, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) tại Nhật Bản sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đồng thời là Chủ tịch đảng đương nhiệm bất ngờ tuyên bố không tái tranh cử. Việc ông Kishida từ chức đánh dấu một thời điểm quan trọng không chỉ đối với bối cảnh chính trị trong nước của Nhật Bản mà còn cả khu vực và quốc tế, bởi những tác động sâu sắc của những thay đổi sắp tới đối với các mối quan hệ ngoại giao cũng như ảnh hưởng của Nhật Bản đối với những mối quan hệ này.

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt
Quốc tế

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Trong khi lạm phát đã phần nào được kiểm soát ở các nền kinh tế phát triển, thì châu Phi vẫn đối mặt với tình trạng chi phí sinh hoạt cao cố hữu do giá lương thực tăng, người dân ngày càng khó kiếm việc làm. Những vấn đề này đã gây ra các làn sóng biểu tình ở Nigeria và Kenya trong những tháng gần đây.

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?
Nghị viện thế giới

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?

Tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí theo luật định của người sử dụng lao động tại Trung Quốc vẫn tương đối cao. Biện pháp hạ tỷ lệ đóng góp có thể là giải pháp để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp nhưng lại làm gia tăng gánh nặng đối với quỹ hưu trí.

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột
Nghị viện thế giới

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột

Trong hơn ba thập kỷ, Trung Quốc đã nỗ lực chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch cũ, nơi lương hưu được trả và bảo đảm hoàn toàn thông qua các doanh nghiệp nhà nước, sang mô hình phù hợp với thị trường. Hiện tại, Trung Quốc thúc đẩy mô hình hưu trí ba trụ cột, bao gồm hệ thống lương hưu cơ bản do nhà nước lãnh đạo; chương trình lương hưu tự nguyện của người lao động từ người sử dụng lao động; chương trình lương hưu tự nguyện của cá nhân.