BHXH Hà Tĩnh:

Khẳng định vai trò trụ cột trong chính sách an sinh

Tính đến hết tháng 5, Hà Tĩnh có 160.737 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 30,5%, cao hơn chỉ tiêu được giao của năm 2024.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền

Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Trong hệ thống an sinh xã hội, BHXH là trụ cột chính, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, là công cụ đắc lực của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích chăm lo, bảo vệ và phát triển con người, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội.

Chính vì thế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác BHXH bằng nhiều chủ trương, chính sách, đem lại lợi ích cho người tham gia. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân và doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của BHXH, dẫn đến tỷ lệ bao phủ BHXH trong lực lượng lao động chưa cao.

Để khắc phục tình trạng này, hàng năm, Chính phủ, tỉnh và ngành đều giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho ngành BHXH. Đây là một trong những “lực đẩy” để ngành BHXH quyết tâm đặt ra và thực hiện tốt những mục tiêu mới.

BHXH Hà Tĩnh: Khẳng định vai trò trụ cột trong chính sách an sinh -0
Hà Tĩnh đã vượt chỉ tiêu về bao phủ BHXH. Ảnh: BH

Trưởng phòng Truyền thông, BHXH tỉnh Hà Tĩnh Trương Thị Tuyết cho biết: “Nghị quyết số 144/NQ-HĐND tỉnh ngày 8.12.2024 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 giao: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 23,5%. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các địa phương và các đơn vị phối hợp, đến hết tháng 5.2024, toàn tỉnh có 160.737 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 30,5%. Trong đó, có 95.076 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1.204 người so với tháng 12.2023; 61.366 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2.475 người so với 12.2023. Kết quả này là động lực để toàn ngành tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới”.

Với kết quả này, BHXH Hà Tĩnh đã thoát khỏi nhóm các tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHXH thấp của cả nước. Đây là kết quả tổng hợp từ nhiều giải pháp linh hoạt, kiên trì trong thời gian qua. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò quan trọng nhất.

Chú trọng, linh hoạt công tác tuyên truyền

Đối với lĩnh vực BHXH tự nguyện, BHXH tiếp tục vận dụng các hình thức tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích và tổ chức hội nghị, tổ chức nhóm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 298 hội nghị tuyên truyền và 1.204 cuộc tuyên truyền theo nhóm nhỏ. Đặc biệt, trong tháng 5, BHXH tỉnh đã phối hợp các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông hưởng ứng “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân” với hành trình “Chuyến xe an sinh” và "Sân khấu hoá" nội dung tuyên truyền.

Chị Trần Thị Việt Hương, chuyên viên Phòng Truyền thông, BHXH tỉnh chia sẻ: “Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài các nội dung truyền thống về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về pháp luật BHXH, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi cũng chú trọng tư vấn mức đóng phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể; tuyên truyền về hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách BHXH để củng cố niềm tin cho người dân. Để tăng sự hấp dẫn cho các buổi tuyên truyền, gần đây, trong các hội nghị, chúng tôi còn tổ chức tặng quà cho người dân khi họ trả lời đúng các câu hỏi về các chính sách BHXH”.

Đối với lĩnh vực BHXH bắt buộc, BHXH tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan như công đoàn các khu kinh tế tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện về một số nội dung của Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội...

Tính đến hết tháng 5.2024, BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức 23 hội nghị truyền thông với người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra tại 66 doanh nghiệp và BHXH các huyện, thị xã cũng đã tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động trên toàn tỉnh.

Tại các buổi kiểm tra, đại diện cơ quan BHXH kiểm tra các hồ sơ liên quan đến việc chấp hành pháp luật về BHXH; đối chiếu danh sách lao động tham gia BHXH với cơ sở dữ liệu quản lý của ngành BHXH; chỉ ra những vi phạm nếu có và yêu cầu các doanh nghiệp sớm khắc phục. Qua đó, giúp các doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ hơn về chính sách an sinh xã hội.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.