Giải đáp thấu đáo kiến nghị của cử tri

Tại các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Chín Quốc hội Khóa XIV và trước Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khóa XV, cử tri hai quận Cầu Giấy và Hà Đông đều phản ánh những bất cập trong thủ tục nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cũng như cách tính giá điện thiếu minh bạch khiến tiền điện tăng đột biến, gây ảnh hưởng lớn đời sống của người dân.

Khó khăn trong việc thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Tại các buổi TXCT quận Cầu Giấy và Hà Đông, cử tri thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới công tác phòng chống và khắc phục những hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Cử tri Nguyễn Duy Khang (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng và Chính phủ đã thực hiện được. Đồng thời cử tri kiến nghị Quốc hội và các đơn vị có liên quan không nên chủ quan, cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện 2 mục tiêu kép, đó là không để dịch bùng phát trở lại và tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều cử tri nhận định gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên thủ tục để nhận hỗ trợ còn rườm rà, vẫn có nhiều trường hợp đủ các điều kiện nhưng vẫn chưa được thụ hưởng.

Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri hai quận Cầu Giấy và Hà Đông gửi tới các ĐBQH Đoàn TP Hà Nội Ảnh: PLong
Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri hai quận Cầu Giấy và Hà Đông gửi tới các ĐBQH Đoàn TP Hà Nội

Ảnh: PLong 

Đáng chú ý, có không ít cử tri tỏ ra bức xúc trước cách tính giá điện thiếu minh bạch của ngành điện khiến tiền điện tăng đột biến gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người, đặc biệt là trong hoàn cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tại các buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục đề nghị xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tại một số dự án chậm tiến độ và gây thất thoát vốn ngân sách của Nhà nước là Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông; những bất cập trong quản lý nhà chung cư, đẩy nhanh tiến độ bàn giao nhà chung cư về cho địa phương quản lý. Đặc biệt, nhiều cử tri đề nghị Quốc hội xem xét lại cơ cấu, mức hỗ trợ đối với các hệ thống chính trị tại khu dân cư cũng như việc sắp xếp lại các chức danh không chuyên trách tại tổ dân phố; xem xét triển khai xây dựng nhà họp tại các khu dân cư... Ngoài ra, các vấn đề dân sinh bức xúc như ô nhiễm môi trường và lấn chiếm sông Nhuệ; sai phạm nhà chung cư và bàn giao quỹ bảo trì tại nhà CT6 phường Kiến Hưng; mất an toàn giao thông tại khu vực lấn chiếm hồ Ngòi; ô nhiễm môi trường do rác thải ở Thanh Oai ảnh hưởng đến người dân Đồng Mai; thiếu đường dành cho người đi bộ tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua trường Đại học Thương Mại... cũng được cử tri hai quận Cầu Giấy và Hà Đông kiến nghị đến các ĐBQH.

Thành lập đoàn kiểm tra việc chi trả gói hỗ trợ Covid-19

Phát biểu tại buổi TXCT, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đồng tình với đánh giá của cử tri về những kết quả thắng lợi trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta. Đối với việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Hiện tại Trung ương đang thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát việc chi trả chi phí hỗ trợ dịch Covid-19 bảo đảm đúng người, đúng đối tượng. Đối với việc giám sát về sử dụng đất, hiện tại HĐND thành phố đã và đang triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, các tổ công tác đã đề xuất thành phố xử lý các sai phạm theo quy định.

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Sở GT - VT và Xây dựng, UBND quận Hà Đông, Cầu Giấy... xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, làm sổ đỏ, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn. Liên quan đến các kiến nghị về quản lý nhà chung cư, chính sách cho các tổ trưởng, trưởng thôn; xây dựng nhà họp dân phố; giá điện… Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các sở có liên quan kiểm tra, rà soát để có trả lời bằng văn bản cho cử tri tại kỳ họp sau.

"6 tháng đầu năm, HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp không thường kỳ giải quyết về vấn đề cấp bách liên quan đến giao thông, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó dành riêng một kỳ họp để giải trình những vấn đề cử tri thắc mắc nhưng chưa được giải quyết. Điều đó cho thấy, HĐND thành phố đã theo sát những ý kiến của cử tri" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐBQH HÀ NỘI

Tháng 12 sẽ vận hành thử đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Theo dòng sự kiện

Tháng 12 sẽ vận hành thử đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Chiều 21.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Hà Đông báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV. Các vấn đề về giao thông công cộng, công viên cây xanh được cử tri đặc biệt quan tâm.
Hà Nội: Kiến nghị quản lý chặt công tác xuất bản, lưu hành sách giáo khoa
Sự kiện nổi bật

Hà Nội: Kiến nghị quản lý chặt công tác xuất bản, lưu hành sách giáo khoa

Sáng 19.10, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020”
Thời sự Quốc hội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan nhận Bằng khen “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020”

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Gặp mặt cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ, biểu dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu, trao tặng danh hiệu 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020 và trao giải cuộc thi “Tự hào tôi là cán bộ Hội”. GS. TS Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (Hà Nội), vinh dự là một trong 10 Phụ nữ tiêu biểu được trao tặng Bằng khen Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Giáo dục

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19, ngày 28.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo 6 nhiệm vụ, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện ngay; đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách lúc này, cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.
Kiến nghị sớm đưa Dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động
Chuyển động

Kiến nghị sớm đưa Dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động

Đoàn ĐBQH thành phố (đơn vị bầu cử số 5) đã TXCT trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV tại quận Bắc Từ Liêm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc giải quyết dứt điểm đối với việc khắc phục sai phạm của công trình số 8B Lê Trực; đẩy mạnh giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương; đề nghị sớm thanh tra, kiểm tra, xác minh rõ nguyên nhân việc chậm hoàn thành Dự án Cát Linh - Hà Đông, có phương án giải quyết dứt điểm để củng cố niềm tin của người dân vào hoạt động của chính quyền; sớm làm rõ việc làm thất thoát tài sản trong mua sắm thiết bị y tế trong phòng, chống dịch Covid - 19 thời gian qua trên địa bàn; quan tâm bảo đảm an toàn đối khu tập thể xây dựng từ những năm 1970, sớm cho quy hoạch xây dựng mới đối với khu tập thể cũ đã xuống cấp; đẩy nhanh tiến độ giãn dân đối với Dự án Ao Thiên Nga; sớm quy hoạch bãi tập kết chung chuyển vật liệu Bắc Từ Liêm…
Thận trọng nhưng kiên quyết xử lý sai phạm công trình 8B Lê Trực
Luật trong cuộc sống

Thận trọng nhưng kiên quyết xử lý sai phạm công trình 8B Lê Trực

Tại các buổi TXCT của Đoàn ĐBQH thành phố trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và huyện Đan Phượng, giải đáp về nội dung được đông đảo cử tri quan tâm là việc xử lý sai phạm của công trình xây dựng số 8B Lê Trực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Vương Đình Huệ cho biết: Thường trực Thành ủy đã có kết luận chỉ đạo cụ thể đối với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ. Thường trực Thành ủy cũng đã lưu ý, việc xử lý sai phạm đối với công trình này phải kiên quyết, thận trọng nhưng phải khẩn trương, đúng pháp luật.
Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển
Luật trong cuộc sống

Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển

Tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn ngành giáo dục huyện phấn đấu là lá cờ đầu trong phong trào giáo dục của thành phố cũng như của cả nước. Đồng thời nhấn mạnh: Huyện cần quan tâm hơn đến cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển để tăng nguồn thu cho địa phương trong thời gian tới.
Tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý tài nguyên - môi trường
Luật trong cuộc sống

Tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý tài nguyên - môi trường

Làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện một số bộ, ban, ngành liên quan về một số nội dung lớn trong công tác quản lý tài nguyên - môi trường trên địa bàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị: Mỗi vấn đề phải được phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, quy trình. Trên cơ sở đó, thúc đẩy việc giải quyết, phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 tạo ra được chuyển biến rõ rệt về quản lý tài nguyên - môi trường trên địa bàn.