Đường tới COP28: Các quốc gia dễ bị tổn thương có thể được bảo hiểm 10 triệu USD mỗi năm

Một nghiên cứu được công bố hôm 20.11 cho thấy, các quốc gia phát triển có thể cung cấp cho 100 quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới về khí hậu khoản bảo hiểm lên tới 25 tỷ USD hàng năm để giúp họ hạn chế những thiệt hại gây ra bởi thảm họa khí hậu, với chi phí chỉ 10 triệu USD cho mỗi quốc gia, theo Reuters.

Đường tới COP28: Các quốc gia dễ bị tổn thương có thể được bảo hiểm 10 triệu USD mỗi năm -0
Các quốc đảo ở Thái Bình Dương chịu thiệt hại nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Ảnh: Getty Images

Những phát hiện này được đưa ra một tuần trước Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP28) tại Dubai, nơi các quốc gia chuẩn bị ra mắt Quỹ Tổn thất và thiệt hại - quỹ đầu tiên trên thế giới để giúp các quốc gia dễ bị tổn thương đối phó với thiệt hại do thảm họa thiên tai gây ra.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Lãnh đạo phát triển bền vững của Đại học Cambridge cho biết họ đã đạt được “bước đột phá” trong việc nghiên cứu làm sao sử dụng số tiền này từ các quốc gia phát triển và gây ra nhiều tổn thất khí hậu để bảo vệ các quốc gia dễ bị tổn thương trước chi phí ngày càng tăng do bão, hạn hán và nước biển dâng.

Đầu tiên, phát hiện của họ xác nhận rằng các quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu nhất trên thế giới vẫn có thể được bảo hiểm cho đến năm 2050 bởi các công ty tái bảo hiểm và các công ty khác trên thị trường vốn, dựa trên mô hình hóa các rủi ro mà biến đổi khí hậu đang gây ra cho họ.

Tiến sĩ Ana Gonzalez Pelaez, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ độc quyền với Reuters trước khi xuất bản: “Điều này rất quan trọng, bởi vì có định kiến ​​​​cho rằng các quốc gia này rất khó để hỗ trợ”. “Trên thực tế, chúng tôi có số liệu cho thấy họ có thể được bảo hiểm”, cô nói.

Thứ hai, các nhà nghiên cứu đã chứng minh làm thế nào các hệ thống chia sẻ rủi ro, chủ yếu là các công ty bảo hiểm, có thể sử dụng sự đóng góp từ các quốc gia phát triển để tài trợ cho “phí bảo hiểm” nhằm bảo đảm rủi ro từ khí hậu, từ đó sẽ mở rộng quy mô bảo vệ dành cho các quốc gia dễ bị tổn thương.

Các nhà nghiên cứu cho biết, quỹ tài trợ trị giá 10 triệu USD cho mỗi quốc gia nhận, có thể mang lại khoản bảo vệ hàng năm từ 200 triệu đến 300 triệu USD cho mỗi quốc gia, tổng cộng là 25 tỷ USD nếu được triển khai trên 100 quốc gia.

Chương trình này sẽ sử dụng nguồn tài trợ tương đối khiêm tốn này của nhà tài trợ để cung cấp bảo hiểm chống lại những rủi ro khí hậu tốn kém hơn nhiều nhưng không thể đoán trước như bão và lũ lụt, vốn chỉ có thể xảy ra một lần mỗi thập kỷ hoặc vài thập kỷ một lần.

Rowan Douglas, Giám đốc điều hành của Climate Risk and Resilience tại công ty môi giới bảo hiểm Howden có trụ sở tại Vương quốc Anh, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Ý tưởng là sử dụng nguồn tài trợ mới đó để bảo vệ các quốc gia này ở cấp độ cơ cấu”. Ông Douglas nói thêm: “Hiện tại, không có sản phẩm bảo hiểm nào có thể bảo vệ nền kinh tế quốc gia theo nghĩa này”.

Nhu cầu hành động vô cùng cấp thiết. Nghiên cứu cho biết các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển phải đối mặt với tổn thất tiềm tàng từ 50% đến 300% GDP do các hiện tượng khí hậu cực đoan gây ra.

Sara Jane Ahmed, cố vấn tài chính cho nhóm V20 gồm các bộ trưởng tài chính của các quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu, cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo các nhà cung cấp đưa ra mức phí bảo hiểm cho các quốc gia dễ bị tổn thương ở mức giá phải chăng.

Bà nói: “Hiện tại, không có quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu nào nằm trong nhóm bảo hiểm rủi ro thiên tai khu vực có thể mua bảo hiểm ở mức bảo hiểm tối ưu: và đó đơn giản là vì họ không đủ khả năng chi trả”.

Thế giới 24h

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Australia tăng cường chăm sóc người cao tuổi
Quốc tế

Australia tăng cường chăm sóc người cao tuổi

Nhằm định hình lại lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, Chính phủ Australia mới đây đã trình dự thảo Luật Chăm sóc người cao tuổi năm 2024. Nếu được thông qua, nó sẽ thay thế luật hiện hành và thúc đẩy các cải cách toàn diện về cách cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trên toàn quốc.