Đáng chú ý, võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang (Đồng Nai) đoạt 2 HCV ở nội dung 50kg light contact nữ và 50kg kick light nữ.
3 HCV còn lại thuộc về các võ sĩ: Nguyễn Thị Ngọc Ngân (Bến Tre), 56kg full contact nữ; Phùng Thị Hồng Thắm (Đồng Tháp), 65kg light contact nữ; và Hoàng Trọng Vỹ (Gia Lai), 45kg lowkick nam.

Liên đoàn Kickboxing Việt Nam đã vận động xã hội hóa để lo toàn bộ kinh phí cho đội tuyển Kickboxing tham dự giải đấu này. Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh cho biết, các võ sĩ Việt Nam tham gia tranh tài tại giải đều có thành tích tốt, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Giải đấu này là dịp để các võ sĩ của chúng ta học hỏi, cọ xát trước các đối thủ lớn của thế giới; đồng thời quan sát, đánh giá các đối thủ chính của Kickboxing Việt Nam tại SEA Games 33 như Philippines hay Thái Lan”, ông Vũ Đức Thịnh nhấn mạnh.
Đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự Cúp Kickboxing thế giới lần I năm 2025 gồm 13 võ sĩ, tranh tài ở 20 nội dung thi đấu. Giải có sự tham gia của 674 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại giải đấu, Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing châu Á Nasser Nassiri cũng đã trao cho võ sĩ Lương Văn Đến chiếc HCV tại Giải vô địch kickboxing châu Á 2024 tổ chức ở Campuchia. Lương Văn Đến được đôn từ HCB lên HCV do vận động viên Uzbekistan bị phát hiện dương tính với doping.