Kết nối linh thiêng nguồn cội

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 không chỉ là dịp để tri ân công đức tổ tiên mà còn là cơ hội để Phú Thọ nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương. Với sự cải tiến trong tổ chức lễ hội, đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ số, Phú Thọ mong muốn mang đến lễ hội trang nghiêm, hấp dẫn, bảo đảm tính bền vững trong phát triển du lịch.

Điểm đến linh thiêng

Đối với nhiều người con đất Việt, Đền Hùng là điểm đến linh thiêng, nơi kết nối cội nguồn dân tộc. Dưới mỗi góc nhìn, mỗi khám phá, Đền Hùng vào hội, Đền Hùng trong sự trầm mặc uy linh, hay Đền Hùng về đêm, đều cho du khách nhiều cảm xúc. Chị Đinh Hoàng Yến (Bắc Ninh) chia sẻ, gia đình chị tự tổ chức chuyến tham quan kết hợp đi lễ Đền Hùng từ 29 - 31.3, đúng dịp khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. “Trong 3 ngày 2 đêm, gia đình tôi đã có khá nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Từ chương trình khai mạc hướng về cội nguồn, tổ tiên, đến trải nghiệm tâm linh và các câu chuyện lịch sử qua đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng; được thắp nén tâm hương tri ân công đức tiền nhân trên đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng…”.

Với nhiều du khách và doanh nghiệp du lịch, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm nay, công tác tổ chức lễ hội có nhiều điểm ấn tượng và khác biệt. Giám đốc Vietfoot Travel Phạm Duy Nghĩa nhận xét: “Các nghi thức được triển khai bài bản hơn, hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian… được đầu tư nghiêm túc và hấp dẫn hơn. Đặc biệt, môi trường sinh thái trong lành, cảnh quan tươi đẹp mà vẫn cổ kính. Các công trình trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được mở rộng và phát huy hiệu quả, góp phần làm cho diện mạo khu di tích ngày càng uy linh, khang trang, sạch đẹp, xứng đáng là nơi linh thiêng thờ tự Tổ tiên của dân tộc”.

c01.jpg
Lễ rước nước từ sông Đà về đền Lăng Sương. Ảnh: Trung tâm TTXTDL Phú Thọ

Là vùng đất có lịch sử hình thành, phát triển lâu đời, Phú Thọ có 967 di tích, trong đó có tới 345 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương, nhiều danh thắng nổi tiếng như Khu Di tích lịch sử Quốc gia đền Hùng, đồi chè Long Cốc, đồi chè Mỹ Thuận, đầm Ao Châu, đầm Vân Hội, thác Mơ, đền Mẫu Âu Cơ, chùa Tam Giang... Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Vũ Thị Hoài Phương cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ phát triển các tour du lịch gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng. Tại các điểm di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, tỉnh đã và đang làm tốt công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thời Hùng Vương.

Nhằm khai thác hiệu quả hơn giá trị di sản văn hóa vùng đất Tổ, những năm gần đây, cùng với phát triển du lịch tâm linh dịp đầu xuân, tỉnh huy động nguồn lực đầu tư loại hình du lịch này trong bốn mùa. “Xác định đây là kho tàng di sản vô giá, niềm tự hào của vùng đất mạch nguồn trong dòng chảy lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, từ thời đại Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh giữ nước, chúng tôi đã tăng cường hợp tác với các công ty lữ hành thiết kế các gói tour du lịch tâm linh phù hợp với từng đối tượng du khách, đặc biệt là khách quốc tế và người trẻ tuổi”, bà Vũ Thị Hoài Phương thông tin.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Là các đơn vị tham gia tổ chức tour đêm đền Hùng từ ngày đầu, Vietfoot Travel, Flamingo Redtours và Vietravel mong muốn lan tỏa giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tới du khách. Gần đây, để đa dạng hóa sản phẩm du lịch tâm linh, nhiều sản phẩm mới được các đơn vị xây dựng cho 4 mùa trong năm nhằm kết nối đền Hùng với các điểm du lịch đặc sắc về văn hóa lịch sử khác của Phú Thọ, lan tỏa giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Nhiều tuyến du lịch văn hóa tâm linh đặc trưng có sức hút, có điểm nhấn được khai thác. Du khách được trải nghiệm đáng nhớ tại các di sản văn hóa quốc gia trong không gian văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như: Khu Di tích lịch sử đền Hùng gắn với giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng; đền Mẫu Âu Cơ - huyện Hạ Hòa với tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; nghi lễ rước nước thiêng nơi ngã ba sông tại đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, di tích đình Hùng Lô, TP. Việt Trì...

c02.jpg
Đình Hùng Lô, TP. Việt Trì - một trong những điểm đến tâm linh của Phú Thọ. Ảnh: Báo Phú Thọ

Bà Tạ Thị Tú Uyên, Giám đốc phát triển sản phẩm Công ty Vietravel cho biết, các tour đều được xây dựng đúng như tên gọi "trở về cội nguồn", theo lộ trình mang đến cảm xúc ấn tượng tới du khách. Như tour tham quan đền Lăng Sương đưa khách chiêm bái nơi duy nhất thờ cả gia đình Tản Viên Sơn Thánh, du thuyền trên ngã ba Bạch Hạc có dòng nước thiêng theo tương truyền là nơi Lạc Long Quân và Âu Cơ chia 50 người con lên non, 50 người con xuống biển, tản bộ lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh trong đêm linh thiêng, dâng nhang lên tiên tổ... "Không chỉ chú trọng sản phẩm về nguồn dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, trong chiến lược phát triển của Vietravel, chúng tôi có các sản phẩm quanh năm hội tụ đầy đủ yếu tố tài nguyên quý giá cho những trải nghiệm du lịch văn hóa - sinh thái - tâm linh trọn vẹn".

c03.jpg
Hành trình dâng hương lên núi Nghĩa Lĩnh. Ảnh: Ngô Hùng

Đón bắt dòng khách trong cả năm, theo ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch Phú Thọ, tỉnh ra mắt nhiều chương trình kích cầu, liên kết xây dựng các chương trình tour du lịch với nhiều gói dịch vụ ưu đãi giảm giá, tặng quà miễn phí là những trải nghiệm nghe hát xoan, đâm đuống, hái chè, làm mì gạo Hùng Lô, gói bánh chưng, giã bánh giày... Nhằm nâng cao trải nghiệm, tương tác, ứng dụng du lịch thông minh đã được tỉnh triển khai để cung cấp thông tin chi tiết về các điểm đến tâm linh, bản đồ số, hướng dẫn trực tuyến và các dịch vụ hỗ trợ du khách, giúp người dùng dễ dàng tra cứu lịch trình lễ hội, văn hóa tín ngưỡng và các tuyến tham quan phù hợp. Hệ thống QR code cung cấp thông tin lịch sử, các khu vực check-in sáng tạo được xây dựng giúp giới trẻ tiếp cận văn hóa theo cách gần gũi hơn.

“Phú Thọ đã và đang phát triển các tour du lịch kết hợp, các "hành trình về nguồn" liên kết Phú Thọ với các điểm du lịch tâm linh khác trong khu vực, các tour khám phá văn hóa, ẩm thực giúp du khách thực sự cảm nhận nét đẹp đặc sắc vùng đất Tổ. Điểm nhấn của du lịch Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ năm nay là sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2025” diễn ra từ ngày mùng 3 - 7.4 tại Công viên Văn Lang với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch Phú Thọ, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa... Đây cũng là lời mời gọi du khách khám phá cội nguồn, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng văn hóa đặc sắc của địa phương”, ông Hòa nhấn mạnh.

Văn hóa

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Tự hào con cháu Vua Hùng, tự hào là người Việt Nam!
Văn hóa - Thể thao

Tự hào con cháu Vua Hùng, tự hào là người Việt Nam!

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, tinh thần thời đại các Vua Hùng luôn tỏa sáng trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thì giá trị từ ngày Giỗ Tổ không chỉ là sự trở về với cội nguồn, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Ông Phạm Trần Đang đang sửa soạn ban thờ để chuẩn bị cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025
Văn hóa

Hào khí Văn Lang trên miền đất thép

Trong tác phẩm “Ta đi tới”, cố nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Chúng ta con một cha, nhà một nóc/Thịt với xương tim óc dính liền...”. Chắc chắn trên thế giới ít có dân tộc nào như dân tộc ta, chung quan niệm mình là cháu con một nhà, cùng thờ một tổ tiên là Hùng Vương. Cũng như mọi người dân trong cộng đồng người Việt, người dân miền đất thép Thái Nguyên luôn coi trọng việc thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng thờ Vua Hùng đã trở thành phong tục tốt đẹp được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Vang mãi khí phách chiến thắng Hàm Rồng
Văn hóa - Thể thao

Vang mãi khí phách chiến thắng Hàm Rồng

60 năm qua, vẫn với khí phách chiến thắng Hàm Rồng và tinh thần tiến công cách mạng trên mọi mặt trận (chiến đấu, sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước), Thanh Hóa đã và đang đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng.

Tọa đàm khoa học: “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”
Văn hóa

Tọa đàm khoa học: “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển”

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2025. Ngày 02.4 (nhằm ngày 05/03 Ất Tỵ), Phân ban Ni giới Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Ni giới Thủ đô: Kế thừa truyền thống, hội nhập và phát triển” tại Tổ Đình Tây Thiên – Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa
Văn hóa - Thể thao

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

Sáng 3.4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo quốc tế "Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", xin ý kiến chuyên gia xây dựng đề án "Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế".

Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Văn hóa - Thể thao

Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2025); 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2025), các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô tại trung tâm một số quận, huyện 

Nghe vải kể chuyện
Văn hóa

Nghe vải kể chuyện

Trong dáng điệu mau mắn toát lên đầy năng lượng tích cực của người phụ nữ đã bước qua tuổi lục tuần, họa sĩ Trần Thanh Thục nhiệt tình giới thiệu những bức tranh cắt vải độc đáo. Bà tâm sự: “Mỗi tác phẩm như câu chuyện nhỏ đưa ta về miền ký ức, cảm nhận thời gian trôi trên từng mái nhà, cùng ta đi qua từng đỉnh núi trập trùng miền sơn cước. Chất liệu vải là thế, chúng có thể kể chuyện và ngợi ca”…