Đối thoại về nghiên cứu giới ở Việt Nam

Tối 2.3, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến về chủ đề "Một đối thoại về nghiên cứu giới ở Việt Nam".

Những năm gần đây, nghiên cứu giới tại Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, mở rộng sang nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, truyền thông… Các nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện trạng, mà còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về cách thức giới được kiến tạo, duy trì, tái sản xuất trong đời sống xã hội.

phu-nu-tung-thu-bo-sung-2025.jpg
Tại tọa đàm, các diễn giả sẽ phân tích nhiều vấn đề học thuật và đời sống có thể được khơi gợi từ bộ sách Phụ nữ Tùng thư

Trong đó, một hướng tiếp cận quan trọng là từ lĩnh vực xã hội học, nơi giới được phân tích trong bối cảnh rộng của cấu trúc xã hội, kinh tế và chính trị.

Ở lĩnh vực văn học, nghiên cứu giới đã soi chiếu quyền lực và vai trò giới dưới nhiều góc nhìn khác nhau, cho thấy được thân phận con người trong xã hội Việt Nam truyền thống và hiện đại.

Hoặc ở lĩnh vực điện ảnh, nghiên cứu giới phân tích sự thay đổi trong cách trình hiện và diễn ngôn về người phụ nữ trên màn ảnh.

Từ những góc nhìn đa chiều trên, có thể nhận thấy nghiên cứu giới ở Việt Nam đang phát triển theo hướng liên ngành.

Trong tọa đàm Một đối thoại về nghiên cứu giới ở Việt Nam, công chúng sẽ được nghe các diễn giả là những người trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu, thảo luận về thực tiễn nghiên cứu giới tại Việt Nam, kể lại con đường họ tìm kiếm, khai thác tư liệu cho nghiên cứu của mình.

Đồng thời, các diễn giả sẽ phân tích nhiều vấn đề học thuật và đời sống có thể được khơi gợi từ bộ sách Phụ nữ Tùng thư của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam như một nguồn tài liệu quan trọng, đặt trong bối cảnh nghiên cứu giới trên thế giới.

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: PGS. TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, kiêm Trưởng Khoa Giới và Phát triển, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam; TS. Khuất Thu Hồng - người sáng lập Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hà Nội; TS. Nguyễn Thị Minh và TS. Nguyễn Thị Hà An cùng là giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Viện trưởng Viện Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Hoàng Dạ Vũ và nghiên cứu viên tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Thị Thái Hà cũng sẽ tham gia tọa đàm.

Văn hóa - Thể thao

Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện
Văn hóa - Thể thao

Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện

Sáng 28.2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khởi động dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) với mục đích phát triển ngành du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện hơn. Chính phủ Thụy Sỹ hỗ trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ đồng) để thực hiện dự án.

Ngoại giao văn hóa phát triển du lịch bền vững
Văn hóa - Thể thao

Ngoại giao văn hóa phát triển du lịch bền vững

TS. Đoàn Mạnh Cương

Ngoại giao văn hóa đang chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực. Không chỉ thắt chặt quan hệ đối ngoại, xây dựng lòng tin, quảng bá giá trị văn hóa ra thế giới, tiếp thu văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc, ngoại giao văn hóa còn tạo động lực cho hoạt động du lịch phát triển bền vững.

Hội tụ tình yêu hội họa và điện ảnh
Văn hóa - Thể thao

Hội tụ tình yêu hội họa và điện ảnh

Gắn bó cả cuộc đời với hội họa và điện ảnh, họa sĩ Ngọc Linh để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng và tranh vẽ về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là các bức tranh về Hà Nội, phong cảnh, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Dấu ấn nhân cách sử học Đinh Xuân Lâm
Văn hóa - Thể thao

Dấu ấn nhân cách sử học Đinh Xuân Lâm

Nhìn lại hành trình hơn 90 năm tuổi đời, mấy mươi năm cống hiến cho nền sử học nước nhà của cố GS. NGND. Đinh Xuân Lâm, nhiều người khâm phục tinh thần dấn thân của ông trên con đường nghiên cứu nghiêm cẩn để gặt hái những thành tựu sử học quan trọng.