Thụy Sỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện

Sáng 28.2, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khởi động dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) với mục đích phát triển ngành du lịch Việt Nam bền vững và toàn diện hơn. Chính phủ Thụy Sỹ hỗ trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ đồng) để thực hiện dự án.

Dự án được tài trợ bởi Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), do Helvetas Vietnam và Công ty TNHH Tư vấn giải pháp du lịch và nông nghiệp CRED (CRED) đồng thực hiện tại 3 tỉnh Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp trong giai đoạn 2024 - 2027. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm chủ dự án.

Mục tiêu chung của ST4SD là hỗ trợ xây dựng ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững và toàn diện; tạo sinh kế mới và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách ở cấp trung ương và cấp tỉnh trong phát triển du lịch bền vững; nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo của Việt Nam thông qua cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao hướng đến phát triển kỹ năng và chuyên môn cho đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực du lịch và khách sạn; hỗ trợ các điểm đến cấp địa phương và doanh nghiệp du lịch trong việc đầu tư, vận hành du lịch bền vững.

st4sd1.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khởi động dự án Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) sáng 28.2. Ảnh: BTC

Tại ba tỉnh được lựa chọn là Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển và xúc tiến các điểm đến và sản phẩm du lịch phù hợp với kế hoạch phát triển du lịch hiện tại, thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương. Về lâu dài, ST4SD sẽ hỗ trợ tạo ra sinh kế mới và phát triển nền kinh tế bền vững ở Việt Nam.

ST4SD lựa chọn phương pháp tiếp cận theo định hướng thị trường, đối thoại công - tư, đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng và đổi mới sáng tạo kết hợp với các giá trị bền vững của Thụy Sỹ với sự tham vấn và tham gia trực tiếp từ hai đối tác đến từ Thụy Sỹ là Trường Quản trị kinh doanh dịch vụ và du lịch (EHL) và Trường Đại học Khoa học ứng dụng và Nghệ thuật Lucerne (HSLU).

st4sd2.jpg
Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu ký Thư trao đổi, khẳng định cam kết cung cấp và tiếp nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại, đánh dấu khởi đầu chính thức của dự án. Ảnh: BTC

ST4SD hỗ trợ thực thi các kế hoạch, quy hoạch tổng thể, các chính sách và quyết định ở cấp quốc gia và địa phương nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững của du lịch. Quá trình thực hiện có sự tham vấn và tham gia về mặt kỹ thuật của nhóm chuyên gia đến từ trường Đại học Khoa học ứng dụng và Nghệ thuật Lucerne (HSLU Hochschule Luzern) nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững từ Thụy Sỹ và những bài học có thể áp dụng cho Việt Nam…

Sự phát triển của du lịch Việt Nam không thể tách rời sự hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, trong đó Thụy Sỹ là một đối tác quan trọng. Nhấn mạnh điều này, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh kỳ vọng, ST4SD sẽ là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của ngành du lịch thông qua 3 mục tiêu trọng tâm: hỗ trợ xây dựng và triển khai chính sách phát triển du lịch bền vững ở cả trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng đào tạo du lịch - khách sạn và hỗ trợ các điểm đến, doanh nghiệp trong đầu tư, thực hành du lịch bền vững.

st4sd3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà mong muốn dự án sẽ hỗ trợ Hà Giang xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững. Ảnh: BTC

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass cho rằng, Việt Nam có nền văn hóa đặc sắc, độc đáo, là tiềm năng lớn để phát triển du lịch bền vững. Trong khi đó, Thụy Sỹ có nhiều kinh nghiệm trong phát triển du lịch bền vững. Đại sứ tin rằng, qua dự án này, những kiến thức, bí quyết của Thụy Sỹ sẽ giúp Việt Nam phát triển kinh tế, phát triển du lịch, đồng thời bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, cộng đồng; tối đa hóa đóng góp của du lịch.

“ST4SD và cá nhân tôi sẽ sát cánh để đưa ra thêm nhiều giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam”, Đại sứ Thomas Gass khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, ST4SD có ý nghĩa lớn trong hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước hiện nay, nhất là khi Việt Nam sẽ miễn thị thực đơn phương cho cho công dân ba nước châu Âu, trong đó có Thụy Sĩ, từ ngày 1.3. Vấn đề quan trọng là triển khai các hợp phần trong dự án như thế nào để tận dụng hiệu quả được nguồn lực hỗ trợ cũng như đội ngũ tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam mạnh mẽ và bền vững.

Văn hóa - Thể thao

Hội tụ tình yêu hội họa và điện ảnh
Văn hóa - Thể thao

Hội tụ tình yêu hội họa và điện ảnh

Gắn bó cả cuộc đời với hội họa và điện ảnh, họa sĩ Ngọc Linh để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng và tranh vẽ về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là các bức tranh về Hà Nội, phong cảnh, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Dấu ấn nhân cách sử học Đinh Xuân Lâm
Văn hóa - Thể thao

Dấu ấn nhân cách sử học Đinh Xuân Lâm

Nhìn lại hành trình hơn 90 năm tuổi đời, mấy mươi năm cống hiến cho nền sử học nước nhà của cố GS. NGND. Đinh Xuân Lâm, nhiều người khâm phục tinh thần dấn thân của ông trên con đường nghiên cứu nghiêm cẩn để gặt hái những thành tựu sử học quan trọng.

Tết Ramưwan 2025 của đồng bào Chăm tại Ninh Thuận
Văn hóa

Tết Ramưwan 2025 của đồng bào Chăm tại Ninh Thuận

Những ngày này, tại các vùng đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) tỉnh Ninh Thuận nhộn nhịp với các hoạt động như: tu sửa cơ sở thờ tự, tảo mộ, cúng kính tổ tiên, cầu mong mùa màng thắng lợi, thôn xóm bình an… chuẩn bị vui đón “Tết Ramưwan năm 2025” an lành, đầm ấm diễn ra từ ngày 26 - 28.2 tới.

Dòng chảy tín ngưỡng trong thời đại mới
Văn hóa

Dòng chảy tín ngưỡng trong thời đại mới

Trong khi đông đảo người dân cả nước đã biết đến và tìm về phủ Dầy ở Nam Định lễ Mẫu Thượng Thiên, về đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn lễ Mẫu Thượng Ngàn, thì trung tâm thờ Mẫu Thoải ở Tuyên Quang, còn ít người biết. Chính lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng trăn trở vì sao khách du lịch tâm linh đến địa phương chưa đông dù sở hữu nguồn lực di sản quý giá?