Dạy trẻ bằng tình yêu thương

Theo nhà giáo Phạm Bích Ngà, giáo viên cần dạy dỗ trẻ bằng tình yêu thương của người mẹ, người cha mới có thể thấu hiểu, chia sẻ, dẫn dắt, đồng hành cùng các con và mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ khi đến trường.

Thầy cô cần dạy dỗ trẻ bằng tình yêu thương của người mẹ, người cha

Trước thời điểm kết thúc năm học 2022 - 2023, học sinh chuẩn bị bước vào nghỉ hè, nhà giáo Phạm Bích Ngà, người sáng lập Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã có những tâm sự xúc động về triết lý giáo dục của Ngôi sao Hà Nội.

Cô Ngà tâm sự, ở Ngôi Sao Hà Nội, cô vẫn luôn nhắc các thầy cô giáo khắc ghi khẩu hiệu: "Với chúng tôi - học sinh là tất cả". Thầy cô cần dạy dỗ trẻ bằng tình yêu thương của người mẹ, người cha mới có thể thấu hiểu, chia sẻ, dẫn dắt, đồng hành cùng các con và mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ khi đến trường.

Thầy cô phải luôn đổi mới sáng tạo để giúp trẻ hứng thú học tập, mới có kết quả tốt trong việc dạy và học. Thầy cô chăm chỉ soạn bài, chấm bài tập về nhà, học sinh mới chăm học và làm bài tập.

Cô Ngà hướng các giáo viên đến việc dạy trẻ 7 thói quen trong chương trình Lãnh đạo bản thân (chương trình chuyển đổi tư duy đã có những thành tựu nổi tiếng thế giới về phát triển khả năng tiềm tàng trong mỗi con người). Qua đó, giúp trẻ có kỹ năng và biết làm chủ cảm xúc, làm chủ hành động của mình.

“Thầy cô cần hiểu một điều rất quan trọng: việc có kiến thức, kỹ năng thông qua quá trình học tập và tự học tập sẽ giúp trẻ có nền tảng vững vàng, có thể tự tin vào bản thân, tự lập để vượt qua mọi khó khăn thách thức, thích nghi với sự thay đổi đến chóng mặt của cuộc sống hiện đại. Điều này giúp trẻ có hành trang tốt nhất trên hành trình trải nghiệm cuộc sống phía trước”, cô Ngà nói.

Dạy trẻ bằng tình yêu thương -0
Nhà giáo Phạm Bích Ngà, người sáng lập Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội

Nhà giáo Phạm Bích Ngà cũng nhắn nhủ các giáo viên cần dạy trẻ lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô, biết cảm ơn những người bạn cùng lớp đã cùng nhau học tập và rèn luyện để tạo ra một tập thể đoàn kết, tiến bộ.

“Tôi vẫn nhớ một câu nói: "Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày - hạnh phúc sẽ đến với bạn!". Để các con hiểu được điều này, các con học sinh của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao.

Ở Ngôi Sao Hà Nội, mỗi ngày đều thật là náo nhiệt, bởi các thầy cô giáo đoàn kết, thi đua dạy tốt, đổi mới sáng tạo; các học trò thì hăng say học tập và vui chơi hết mình,… Những điều đó đang tạo ra một cuộc sống cân bằng cho cả thầy và trò, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui”, cô Ngà chia sẻ.

Mỗi học sinh đều là một hạt giống được ươm trồng và chăm sóc

Trường Liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi sao Hà Nội được thành lập ngày 9.8.2010. Chỉ sau 3 năm thành lập, Ngôi sao Hà Nội có học sinh đầu tiên đạt giải quốc gia. Năm 2014, tỷ lệ học sinh lớp 5 của Ngôi sao Hà Nội đỗ vào trường THCS top đầu - THCS Hà Nội Amsterdam cao nhất thành phố.

Hiện nay, Ngôi sao Hà Nội nằm trong top 5 trường thành tích tốt nhất trong kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Thống kê riêng trong năm học 2021-2022, học sinh toàn trường đã đạt được 16.995 giải thưởng trong nước và quốc tế, 107 học sinh đỗ vào các trường chuyên (đạt tỷ lệ 72%), 85.4% học sinh lớp 9 đỗ vào các trường THPT công lập.

Nhiều cựu học sinh trưởng thành từ Trường Liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi sao Hà Nội tiếp tục thi đỗ các trường chuyên, giành học bổng từ những đại học top đầu thế giới như Nguyễn Đặng Minh Anh (niên khóa 2015-2020) - đạt học bổng trị giá 7 tỷ đồng của Đại học Chicago (Mỹ); Vũ Minh Đức và Phạm Tùng Lâm (niên khóa 2015-2019) - đạt học bổng trị giá 5.2 tỷ đồng Trường ĐH Rochester (Mỹ);…

Năm 2022, cựu học sinh Ngôi sao Hà Nội giành những giải thưởng danh giá trong các kỳ thi Olympic quốc tế như Phạm Việt Hưng (niên khóa 2016-2020) - Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế; Trần Xuân Bách (niên khóa 2017-2020) - Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á; Dương Minh Khôi (niên khóa 2012-2015) - Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế.

Dạy trẻ bằng tình yêu thương -0
Nhà giáo Phạm Bích Ngà và em Phạm Việt Hưng thời điểm học lớp 7

Năm 2023, trong danh sách thí sinh đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, tiếp tục có 5 em là cựu học sinh Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội.

Nhà giáo Phạm Bích Ngà chia sẻ, trên chặng đường xây dựng và phát triển Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, hạnh phúc là giá trị quan trọng mà thầy và trò nhà trường hướng tới.

Vượt qua nhiều thách thức, Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục bước trên hành trình mới để kiến tạo một môi trường giáo dục tiên phong, chủ động sáng tạo, thích nghi với sự thay đổi, giữ gìn bản sắc Việt.

Để có được giá trị hạnh phúc đích thực, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được phát huy năng lực, tư duy; nắm bắt cơ hội và làm chủ cuộc sống của chính mình trong thời đại công nghệ 4.0.

Chương trình học tập được thiết lập và cập nhật liên tục, đảm bảo độ đa dạng, chuyên sâu song song với việc triển khai các phương pháp giảng dạy tiên tiến và phù hợp.

Dạy trẻ bằng tình yêu thương -0
Học sinh Ngôi sao Hà Nội giành giải thưởng Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán BEBRAS 2023

Đặc biệt, thầy cô giáo luôn đồng hành từng bước cùng mỗi học sinh trong suốt chặng đường rèn luyện.

“Ngôi Sao Hà Nội là môi trường học tập để mỗi học sinh đều là một hạt giống được ươm trồng và chăm sóc trên một mảnh đất tốt. Để mỗi khi năm học kết thúc, chúng tôi lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và hài lòng của những bậc cha mẹ đã tin tưởng và đồng hành với nhà trường trong suốt chặng đường dài”, nhà giáo Phạm Bích Ngà nói.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.