Công nhân xây dựng Hà Nội căng mình khắc phục hậu quả sau Bão Yagi

Để khắc phục hậu quả do Bão Yagi, đặc biệt là cây đổ, cành cây gãy... gây ảnh hưởng đến giao thông, công nhân ngành xây dựng Hà Nội đã căng mình, không quản khó khăn, nguy hiểm để nhanh chóng giúp những tuyến đường lưu thông trở lại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân Thủ đô.

Sau khi cơn Bão số 3 (Yagi) quét qua và suy yếu thành áp thấp, Hà Nội mưa vẫn to, nhiều cây đổ, cành cây gãy, cột chiếu sáng ngổn ngang trên nhiều tuyến phố… gây ắc tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, các công nhân ngành xây dựng Hà Nội đã căng mình khắc phục hậu quả của bão số 3.

Để kịp thời động viên người lao động, lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tới hiện trường trao quà, động viên anh chị em công nhân.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh tặng quà công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đang dọn cây đổ bên bờ Hồ Tây. Ảnh: Việt Lâm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh tặng quà công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đang dọn cây đổ bên bờ Hồ Tây. Ảnh: Việt Lâm

Đã thông đường được trên 30%

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, tính đến 15h00 ngày 8.9, theo thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn công ty được giao quản lý bão số 3 đã làm khoảng 3.000 cây đổ, bật gốc (trong đó có nhiều xanh có đường kính lớn), có khoảng 3.500 trường hợp cành cây gãy trên các tuyến đường phố của 12 quận, huyện (không kể các trường hợp trong các ngõ, xóm, khuôn viên cơ quan tổ chức cá nhân)…

Để khắc phục nhanh chóng, lưu thông các tuyến đường ngổn ngang, Công ty đã huy động 100% lực lượng, cùng toàn bộ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu giải toả cây đổ, cành gãy do bão số 3.

Chiều 8.9, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội xử lý cây cổ thụ đổ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Việt Lâm

Chiều 8.9, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội xử lý cây cổ thụ đổ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Việt Lâm

Với sự chủ động, khẩn trương, cùng toàn bộ lực lượng, đến 15h ngày 8.9, công ty đã giải tỏa, bảo đảm thông đường được trên 30% các trường hợp cây đổ, cành gãy. Các đơn vị của công ty đã và đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, tiếp cận hiện trường tại các vị trí cây đổ, cành gãy để giải tỏa, giải phóng giao thông trên đường phố, thu dọn hiện trường, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đường Phan Đình Phùng đã thông thoáng sau khi công nhân ngành xây dựng Hà Nội khắc phục hậu quả của cơn Bão số 3. Ảnh: Việt Lâm

Đường Phan Đình Phùng đã thông thoáng sau khi công nhân ngành xây dựng Hà Nội khắc phục hậu quả của cơn Bão số 3. Ảnh: Việt Lâm

Không ngại khó khăn, nguy hiểm bảo đảm giao thông

Để động viên công nhân, chiều 8.9, mặc dù Hà Nội vẫn có mưa to, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Phạm Quang Thanh cùng đoàn công tác đã đội mưa, trực tiếp xuống hiện trường để động viên, trao quà cho anh chị em công nhân ngành xây dựng.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh động viên công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đang thu gom cành, lá cây trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: Việt Lâm

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh động viên công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đang thu gom cành, lá cây trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: Việt Lâm

Tại các nơi đến (phố Nhật Chiêu - quận Tây Hồ; phố Hàng Cháo - quận Đống Đa; phố Phan Đình Phùng - quận Ba Đình; phố Đinh Tiên Hoàng - quận Hoàn Kiếm) lãnh đạo Công đoàn thành phố Hà Nội và các cán bộ công đoàn đã đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của anh chị em công nhân đang căng mình khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh động viên lãnh đạo, người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội. Ảnh: Việt Lâm

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh động viên lãnh đạo, người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội. Ảnh: Việt Lâm

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Phạm Quang Thanh chia sẻ: Tôi được biết từ 5h sáng 8.9 đã có những anh chị em đội mưa tới hiện trường để khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử. Các anh chị xử lý hàng nghìn cây xanh gãy đổ, thu gom hàng nghìn tấn rác, khơi thông dòng chảy, bảo đảm ánh sáng… để những con đường, góc phố của Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng quà công nhân Công ty HAPULICO. Ảnh: Việt Lâm

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng quà công nhân Công ty HAPULICO. Ảnh: Việt Lâm

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đã đề nghị lãnh đạo các lãnh đạo đơn vị tiếp tục huy động toàn bộ 100% lực lượng, các phương tiện, thiết bị để xử lý giải tỏa các trường hợp còn lại. Cùng với đó là động viên, chăm lo chu đáo về bữa ăn, mức bồi dưỡng trong thời gian cao điểm. Đặc biệt, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên.

Chị Nguyễn Hồng Huệ - công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (chi nhánh Ba Đình) thu dọn cây gãy đổ trên phố Phan Đình Phùng chia sẻ: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo, 7h30, ngày 8.9, chúng tôi đã tới hiện trường, qua quan sát thì đã có rất nhiều cây đổ, cành gãy ngổn ngang chiếm hết mặt phố, cản trở giao thông…

Để bảo đảm an toàn giao thông cũng như cảnh quan đô thị, anh chị em chúng tôi đã phối hợp với công nhân công viên cây xanh xử lý, thu dọn cây gãy, đổ. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng anh chị em công nhân luôn nhận được sự động viên, chăm lo kịp thời của lãnh đạo và công đoàn.

Một số hình ảnh khác:

z5809911815055_d8a0329076b670fc8db2a457c09edbbb.jpg
z5809911846794_71aaafb8466b87239b40b362a4226aa2.jpg

Xã hội

Trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường sinh thái
Xã hội

Trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường sinh thái

Trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc này cũng đóng vai trò quan trọng bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và cải thiện môi trường; góp phần giảm bớt tác động do thiên tai, hạn chế phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu...

Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.
Xã hội

Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm 2024, nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi và phát triển; tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, gây tác động không nhỏ đến công tác triển khai và thực hiện chính sách bảo hiểm. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cùng sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công an tỉnh Tuyên Quang thiết thực chung tay vì người nghèo
Xã hội

Công an tỉnh Tuyên Quang thiết thực chung tay vì người nghèo

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2025, hưởng ứng phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng”, vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Bàn Thị Tòng (dân tộc Dao) có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đá Bàn, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Phối hợp chặt chẽ bảo đảm sử dụng phù hợp quỹ bảo hiểm y tế
Xã hội

Phối hợp chặt chẽ bảo đảm sử dụng phù hợp quỹ bảo hiểm y tế

Nhằm bảo đảm nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được sử dụng phù hợp, kiểm soát gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm cân đối nguồn kinh phí, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Nữ quân nhân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: ĐCB3
Xã hội

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hòa bình tại Abyei

Nữ quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei (UNISFA) đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình tại lễ kỷ niệm 24 năm nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh diễn ra ngày 31.10.