Công bố và trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều 8.10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự buổi lễ có các: PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Buổi lễ còn có sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các đồng chí Ủy viên Hội đồng trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị và đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, các cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia buổi lễ theo hình thức trực tiếp phối hợp với trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc chúc mừng PGS, TS. Mai Đức Ngọc nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của PGS, TS. Mai Đức Ngọc, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc cho rằng, việc được bổ nhiệm này là vinh dự đồng thời là trọng trách lớn đối với PGS, TS. Mai Đức Ngọc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS, TS. Mai Đức Ngọc đã bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện. PGS, TS. Mai Đức Ngọc hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong gần 60 năm qua; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được của các thế cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.

PGS, TS. Mai Đức Ngọc cũng trình bày các định hướng công tác lớn trong thời gian tới. Hội đồng trường sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, bổ sung, hoàn thiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Quy chế chi tiêu nội bộ, chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới, bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Học viện theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ theo theo quy định của Đảng, Nhà nước và lộ trình Học viện đã đề ra; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên, đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao về chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia giao phó, góp phần đắc lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tri ân đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS. Trương Ngọc Nam - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trường; với những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua. Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS, TS. Phạm Minh Sơn khẳng định vị trí quan trọng của Hội đồng Trường; chúc mừng đồng chí PGS, TS. Mai Đức Ngọc, tin tưởng rằng đồng chí Mai Đức Ngọc sẽ phát huy năng lực, sở trường cá nhân; phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, đồng lòng cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các cán bộ, viên chức, người lao động Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. 

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực cố gắng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần: “Đẩy mạnh tự chủ đại học. Có chính sách đột phá phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, và theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, thiết chế Hội đồng trường có một vai trò hết sức quan trọng: “Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích  liên quan”; quyết định các vấn đề mang tính chiến lược về định hướng phát triển, về tổ chức - nhân sự, tài chính, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và những vấn đề quan trọng khác của Học viện.

PGS, TS. Mai Đức Ngọc sinh ngày 19.5.1968, là Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành Chính trị học. Ông đã có 26 năm công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trải qua các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều năm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Giảng viên chính, giảng viên cao cấp, Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.