Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau

Phát biểu với cộng đồng các doanh nghiệp Indonesia tại Thủ đô Jakarta chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước có nhận thức chung rằng, trong điều kiện thế giới bất ổn và rất khó lường như hiện nay, Việt Nam và Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau. Tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của chính các doanh nghiệp. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Indonesia. Ảnh: Doãn Tấn

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều nay, 5.8, tại Thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam – Indonesia.

Diễn đàn do Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia tổ chức, thu hút sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước.  

Tham dự Diễn đàn có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia Arsjad Rasjid; Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác liên nghị viện, Hạ viện Indonesia Pitu Supapma; Phó Chủ tịch Ủy ban 6 về Thương mại, Công nghiệp, Đầu tư, Hợp tác, Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Các vấn đề về doanh nghiệp Nhà nước, Hạ viện Indonesia Aria Bima. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia. Ảnh: Doãn Tấn

Xích lại gần nhau, cùng hướng tới tương lai tự cường, thịnh vượng, bền vững 

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác liên nghị viện, Hạ viện Indonesia Pitu Supapma nhấn mạnh, Diễn đàn là cơ hội rất lớn để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác về thương mại và đầu tư. Việt Nam và Indonesia có những điểm tương đồng về cấu trúc kinh tế. Hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đóng góp của ASEAN đối với nền kinh tế toàn cầu, chiếm hơn 60% tổng GDP của các nước ASEAN. Việt Nam hiện trở thành đối tác thương mại lớn thứ 11 của Indonesia với tổng kim ngạch thương mại đạt 14 tỷ USD vào năm 2022 và con số này sẽ còn tăng hơn nữa trong những năm tới. 

Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia Arsjad Rasjid bày tỏ ấn tượng với sự phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua; cho rằng, đây là hình mẫu cho các quốc gia ASEAN có thể học hỏi trong đó có cả Indonesia. Nhấn mạnh, Indonesia nhận thức được những lợi ích to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, một trong những đối tác chặt chẽ nhất, lâu đời nhất và bền bỉ nhất kể cả trong thời kỳ khủng hoảng, ông Arsjad Rasjid hy vọng, qua diễn đàn, hai nước sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn và cùng hướng tới một tương lai tự cường, thịnh vượng, bền vững. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và PT. VIREMA IMPEX về hợp tác thương mại và vận tải than. Ảnh: Doãn Tấn

Hợp tác cùng phát triển các chuỗi cung ứng mới

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau hơn 37 năm tiến hành công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một đất nước bị khủng hoảng kinh tế - xã hội, từ năm 1986, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao liên tục khoảng 6%/năm, một thị trường tiềm năng với 100 triệu dân có tầng lớp trung lưu tăng lên nhanh chóng và một điểm đến hấp dẫn, an toàn của du khách quốc tế; có quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia và tham gia hơn 70 diễn đàn, tổ chức khu vực.

Từ một nước viện tiếp nhận viện trợ nhân đạo, Việt Nam nay đã trở thành đối tác tin cậy và trách nhiệm ở khu vực và toàn cầu, hoàn thành tốt nhiều trọng trách quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc và tại COP26 Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đã xác định 2 mục tiêu phát triển 100 năm: đến 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu và khát vọng nói trên, Việt Nam xác định nội lực là cơ bản quyết định, kết hợp hài hòa với ngoại lực là quan trọng, đột phá cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong đó, Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành, hữu cơ quan trọng của nền kinh tế và tập trung xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn. Đến nay, Việt Nam đã có 37.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ USD, đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong 20 nước thu hút FDI thành công nhất trên thế giới. Ngoài lực lượng lao động đông đảo, có trình độ học vấn và chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam đang có 16 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có nhiều hiệp định FTA thế hệ mới (như CPTPP, RCEP, EVFTA…) với hơn 60 nước và vùng lãnh thổ.

Trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Indonesia là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hiện tại, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 30 trên toàn thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 14 tỷ USD, sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD được Lãnh đạo hai nước đặt ra cho đến năm 2028.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau -0
Đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh : Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong các cuộc hội đàm, trao đổi với Lãnh đạo Indonesia, hai bên đã luôn có nhận thức chung rằng, trong xu thế tái cấu trúc mạnh mẽ dòng thương mại và đầu tư trên quy mô toàn cầu, trong điều kiện thế giới bất ổn và rất khó lường như hiện nay, Việt Nam và Indonesia rất cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau, không áp đặt các rào cản thương mại phi thuế quan, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác để hình thành và cùng nhau phát triển các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược mà hai bên có thế mạnh để tạo ra các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và thủy sản, công nghiệp Halal và du lịch…

"Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, ổn định và khả thi, luôn đồng hành và coi sự thành công của doanh nghiệp FDI là thành công của chính mình. Đó là thông điệp nhất quán mà chúng tôi gửi đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Indonesia", Chủ tịch Quốc hội khẳng định. 

Nhất trí nhận định của Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia Arsjad Rasjid, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác liên nghị viện, Hạ viện Indonesia Pitu Supapma, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh hợp tác để tham gia các chuỗi cung ứng có liên quan đến năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng, kinh tế số, chuyển đổi số, lĩnh vực tăng trưởng xanh và nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, hợp tác biển và hợp tác nghề cá... 

Nhấn mạnh rằng, cách tốt nhất để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và hy vọng rằng, tại Diễn đàn, các doanh nghiệp sẽ trao đổi, tìm hiểu, tận dụng các cơ hội hợp tác và đầu tư vào thị trường của nhau. "Tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam – Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của chính các doanh nghiệp", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ khai trương đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh – Jakarta của Vietjet Air. Jakarta là đường bay thứ 3 đến với đảo quốc Indonesia mà Vietjet có đường bay thẳng tới, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam – Indonesia lên 84 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 8 này.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã chứng kiến lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và Công ty Black Diamond Resources TBK và Công ty Sinar Multi Surya Cemerlang; Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty Virema Impex.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp Indonesia quan tâm, nhất là các chính sách của Việt Nam về công nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài. 

Ý kiến bạn đọc

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp, lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân làm thước đo
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp, lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân làm thước đo

Đánh giá cao việc nhiều bộ, ngành đã nghiêm túc tiếp thu, tích cực xem xét, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần này cần tiếp tục phát huy, không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, lấy sự hài lòng của cử tri và nhân dân làm thước đo. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 14.4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14 - 15.4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước - Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước - Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài viết "Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" trên Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có bài viết đăng trên Báo Nhân dân với tiêu đề “Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước. Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phải thật khẩn trương chuẩn bị các nội dung, bảo đảm đúng tiến độ, không lùi và dồn vào Kỳ họp
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phải thật khẩn trương chuẩn bị các nội dung, bảo đảm đúng tiến độ, không lùi và dồn vào Kỳ họp

Tính đến thời điểm này, nhiệm vụ lập pháp tại Kỳ họp thứ Chín là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 14.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, các cơ quan phải thật khẩn trương chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm, bám sát chương trình phiên họp để hoàn thiện và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ, không lùi và dồn vào khoảng thời gian trong Kỳ họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 - 15.4.2025.

Bài cuối: Không chỉ là kỹ thuật quản trị, mà là tầm nhìn chính trị
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài cuối: Không chỉ là kỹ thuật quản trị, mà là tầm nhìn chính trị

Để bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả, cần cả sự rút lui đúng lúc và sự ở lại đúng người. Người tự nguyện nghỉ trước tuổi là những người biết lùi để cái chung tiến. Còn người tài phải được giữ lại, được nuôi dưỡng tinh thần cống hiến để cùng dẫn dắt cái chung phát triển. Giữ chân người tài, vì vậy không chỉ là kỹ thuật quản trị, mà là tầm nhìn chính trị. Đó là cách một nền hành chính chứng minh bản lĩnh trong việc giữ gốc rễ, để từ đó, cái cây cải cách có thể vươn lên bền vững.

Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh
Chính trị

Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh

Sau đây là danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (Kèm theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12.4.2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII):

Thủ tướng Ethiopia và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh P4G
Chính trị

Thủ tướng Ethiopia và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh P4G

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư từ ngày 14 - 17.4.2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu các giải pháp đưa di sản văn hóa đến gần hơn nữa với người dân
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đưa di sản văn hóa đến gần hơn nữa với người dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa; nghiên cứu các giải pháp “đưa di sản văn hóa đến gần hơn nữa với người dân”, làm cho các giá trị văn hóa luôn sống động, trường tồn.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc tặng quà cho đồng bào
Chính trị

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Hậu Giang

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào Khmer Nam Bộ, chiều 13.4, tại chùa Pô Thi Vol Vông Sa (ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Hậu Giang), Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho chư tăng, người có uy tín và hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi thành phố Từ Sơn
Sự kiện nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng, Di tích Quốc gia nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo

Tối 13.4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 1015 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng đế; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo và đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Ấn vàng “Hoàng đế Chi Bảo”.

Thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt lên tầm cao mới
Chính trị

Thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt lên tầm cao mới

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc - ASEAN Sử Trung Tuấn cho biết chuyến thăm một lần nữa thể hiện Trung Quốc rất coi trọng việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt, đồng thời thể hiện tình hữu nghị truyền thống quý báu “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Diễn đàn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Bắc Ninh
Sự kiện nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thời cơ vàng để triển khai cuộc cách mạng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Đánh giá cao việc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn chính sách “Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, "thời cơ này là thời cơ vàng, chín muồi nhất để chúng ta triển khai cuộc cách mạng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Diễn đàn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Bắc Ninh
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Diễn đàn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Bắc Ninh

Chiều 13.4, nhân chuyến công tác tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Diễn đàn chính sách “Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển” - sự kiện quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị và hành động mạnh mẽ của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa mục tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tiềm lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thiện thể chế, giải phóng toàn bộ sức sản xuất của đất nước
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thiện thể chế, giải phóng toàn bộ sức sản xuất của đất nước

Ngày 13.4, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2025. Kết luận phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ bằng hết những khó khăn, vướng mắc về thể chế, phục vụ cho sự phát triển.