Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng, Di tích Quốc gia nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo

Tối 13.4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 1015 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng đế; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo và đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Ấn vàng “Hoàng đế Chi Bảo”.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn...

ctqh-tran-thanh-man-bac-ninh5-378.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng, Di tích Quốc gia nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn cùng đông đảo người dân cùng khách du lịch...

ctqh-tran-thanh-man-bac-ninh3-8035.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đây là sự kiện văn hóa, lịch sử và du lịch quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, cũng là thương hiệu lễ hội đặc sắc của địa phương, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh nói chung, Từ Sơn nói riêng, thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

ctqh-tran-thanh-man-bac-ninh4-321.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử, có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, phong phú và độc đáo, là cái nôi của người Việt Cổ; là nơi thờ Thuỷ tổ Việt Nam - Kinh Dương Vương; có thành cổ Luy Lâu là nơi hình thành cư dân đô thị đầu tiên tại Việt Nam, là trung tâm văn hoá - tôn giáo cổ xưa nhất nước ta; nơi truyền bá Phật giáo vào Việt Nam đầu tiên; có trường dạy chữ và văn hoá Hán sớm nhất nước ta; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt; nơi có nhiều vị đại khoa nhất cả nước, đặc biệt có 16/46 vị Trạng nguyên (chiếm 1/3 cả nước). Lịch sử hào hùng và truyền thống văn hoá lâu đời ấy chính là nguồn lực nội sinh to lớn, là nền tảng tinh thần quý báu để Bắc Ninh vững vàng trên hành trình phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

ctqh-tran-thanh-man-bac-ninh1-2299.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi thành phố Từ Sơn. Ảnh: Lâm Hiển

Trong đó, Từ Sơn là vùng đất có nền kinh tế, văn hóa phát triển rực rỡ, nơi sản sinh ra nhiều nhà khoa bảng tài danh trên các lĩnh vực, thời nào cũng có những nhân vật hào kiệt, tiêu biểu hết mình cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thời cận hiện đại, Từ Sơn là nơi cách mạng và kháng chiến tiêu biểu. Đó là cơ sở an toàn khu của Trung ương Đảng, nơi qua lại hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, đặc biệt là nơi ra đời bản Chỉ thị lịch sử “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, nơi đây cũng đã sản sinh, nuôi dưỡng những người con ưu tú, những chiến sĩ cộng sản, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc như các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Lê Quang Đạo...

Hiện nay, Từ Sơn là cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh và là trung tâm thứ hai về kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh; đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Từ Sơn cũng là địa bàn quan trọng kết nối tỉnh Bắc Ninh với vùng Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; là đô thị nằm trên hành lang kinh tế lớn thông qua những tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh, các đô thị, các trung tâm phát triển kinh tế lớn của cả nước với nhiều khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại.

Lý Thái Tổ (húy là Công Uẩn) sinh năm Giáp Tuất 974 tại chùa Cổ Pháp (tức chùa Ứng Tâm) thuộc phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn ngày nay. Kỷ niệm 1015 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng đế là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân Đức vua Lý Thái Tổ - vị vua sáng lập vương triều nhà Lý, người có công lao vĩ đại trong việc dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010.

Việc Lý Thái Tổ đăng quang và sau đó ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đặt tên kinh đô mới là Thăng Long không chỉ mang ý nghĩa địa - chính trị chiến lược, mà còn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và bản lĩnh kiệt xuất của một bậc minh quân. Vị vua khởi thủy triều Lý còn ban hành nhiều kế sách phát triển kinh tế, mở rộng bang giao đối ngoại, xây dựng nên một vương triều thịnh trị suốt 216 năm và trải qua 9 đời vua. Vương triều Lý không những được đánh giá là một vương triều “thuần từ” nhất, mà còn là một triều đại có công nhất trong lịch sử dân tộc.

Tại buổi lễ, Bắc Ninh đón nhận 3 giá trị di sản vô cùng đặc biệt:

Một là, Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Đình Đình Bảng - công trình kiến trúc tiêu biểu bậc nhất vùng Kinh Bắc, không chỉ mang giá trị lịch sử - văn hóa - kiến trúc, mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, niềm tự hào của người dân Từ Sơn nói riêng, Bắc Ninh nói chung.

Hai là, Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo - người con ưu tú của quê hương Đình Bảng, nhà lãnh đạo mẫu mực, Chủ tịch Quốc hội khóa VIII của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - người đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ba là, Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” - một cổ vật đặc biệt, minh chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam.

z6501771777567-d1f3421cbe415994656da6548f30c918-7666.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng niệm các vị vua triều Lý tại Đền Đô. Ảnh: Lâm Hiển
z6501801253098-47b09a67076e7a0d5ad92d35d7571ad4-2391.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm các vị vua triều Lý tại Đền Đô. Ảnh: Lâm Hiển

Những giá trị di sản này khẳng định vai trò và vị thế của Bắc Ninh trong lịch sử hình thành và phát triển đất nước, đồng thời đặt ra trách nhiệm to lớn cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững.

Các di sản này cũng là bằng chứng sống động, phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa quý báu của dân tộc và có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sự kiện nổi bật

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tối 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới
Sự kiện nổi bật

Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới

Ngày 14.4, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 150-KL/TW (Kết luận 150) của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 14.4, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân Zinash Tayachew đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư từ ngày 14 đến ngày 17.4.2025, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế tư nhân đặt trong tổng thể 'bộ tứ chiến lược'
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế tư nhân đặt trong tổng thể 'bộ tứ chiến lược'

Chiều 14.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo để đóng góp, hoàn thiện thêm một bước Đề án phát triển kinh tế tư nhân trình Bộ Chính trị.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chính trị

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4.2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp phải đảm bảo hoạt động thông suốt
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp phải đảm bảo hoạt động thông suốt

Ngày 14.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 3 để thảo luận, thông qua Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng hệ thống chính trị 2 cấp ở địa phương.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi tới Việt Nam

Trưa 14.4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 14 - 15.4.2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn tàu bay thương mại Trung Quốc
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn tàu bay thương mại Trung Quốc

Sáng 14.4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Hạ Đông Phong, Chủ tịch Tập đoàn tàu bay thương mại Trung Quốc (COMAC) đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn COMAC hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành kinh tế hàng không và khai thác, phát triển không gian vũ trụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 14.4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14 - 15.4, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước - Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước - Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài viết "Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" trên Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có bài viết đăng trên Báo Nhân dân với tiêu đề “Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước. Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 - 15.4.2025.

Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh
Chính trị

Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh

Sau đây là danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (Kèm theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12.4.2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII):