Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lực lượng công nhân tại công trường

EVNHCMC luôn thực hiện phương châm “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ” để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chiều 23.5, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) Phạm Quốc Bảo cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã đến thăm hỏi động viên lực lượng công nhân thi công tại công trường và các trường hợp công nhân bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn của Công ty Điện lực Phú Thọ và Công ty Điện lực Tân Bình.

Đến thăm lực lượng công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ đang làm việc tại hiện trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo ân cần thăm hỏi từng người, chia sẻ khó khăn khi các anh em làm việc ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng, mưa gió thất thường của thành phố nên lại càng thêm vất vả, đặc biệt vào chiều tối và đêm. Ông nhấn mạnh, công việc các đồng chí cực kỳ quan trọng, do đó phải đảm bảo sức khỏe thật tốt để đủ sức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo dòng điện ổn định liên tục, phục vụ người dân thành phố trong đợt cao điểm nắng nóng. Ông động viên công nhân cần lưu ý và quan tâm đến chế ăn uống nghỉ ngơi điều độ giữ gìn sức khỏe.

Vào cao điểm nắng nóng, khối lượng công việc của các công nhân có thể tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Bên cạnh đó, họ phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến công nhân gặp nhiều khó khăn trong việc chạy đua thời gian khắc phục sự cố nhanh nhất.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM thăm hỏi, động viên lực lượng công nhân tại công trường -0
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo (thứ 5 từ phải qua) thăm hỏi lực lượng công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ đang làm việc tại hiện trường

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết: Người lao động là nguồn tài sản vô giá, do đó Tổng công ty luôn có những chính sách, hoạt động nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người lao động để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân thành phố. Ông cũng lưu ý, Lãnh đạo đơn vị và Công đoàn cơ sở quan tâm sâu sát đến người lao động đặc biệt là lực lượng công nhân trực tiếp để nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng, thực hiện phương châm “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ” để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đến thăm anh Nguyễn Thông - công nhân Đội Quản lý lưới điện Công ty Điện lực Tân Bình, người công tác trong ngành điện hơn 31 năm, anh Thông được xác định bị bệnh hiểm nghèo năm 2021, hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị cao mặc dù đã được bảo hiểm y tế chi trả 80%. Ông Phạm Quốc Bảo động viên anh Nguyễn Thông giữ vững tinh thần, cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung chữa bệnh và luôn vững tin để nhanh chóng khỏe mạnh. Ông đặc biệt lưu ý Công đoàn cơ sở nỗ lực giải quyết kịp thời, chính xác, thỏa đáng các chế độ, chính sách có lợi nhất cho người lao động, đặc biệt quan tâm cùng lãnh đạo đơn vị sắp xếp công việc phù hợp sức khỏe và tạo điều kiện tốt nhất, động viên tinh thần để cho người lao động mau chóng bình phục, yên tâm công tác.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM thăm hỏi, động viên lực lượng công nhân tại công trường -0
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo (ngồi giữa phía bên trái) thăm hỏi sức khỏe và động viên anh Nguyễn Thông - công nhân Đội Quản lý Lưới điện Công ty Điện lực Tân Bình (anh Thông mặc áo cam)

Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC cho biết, trong “Tháng Công nhân” năm 2022, EVNHCMC có nhiều hoạt động hướng đến Người lao động đặc biệt là lực công nhân trực tiếp. Một số hoạt động nổi bật trong “Tháng Công nhân” như tổ chức các hoạt động “Cảm ơn Người lao động”, cụ thể tổ chức bữa cơm công trường ít nhất 02 lần trong tháng 5; chủ động tổ chức thăm động viên công nhân trực tiếp lao động tại các công trường, những công trình trọng điểm của đơn vị, nhằm động viên tinh thần làm việc của công nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động quan tâm chăm lo công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, tai nạn lao động; quan tâm thăm gia đình người lao động bị tai nạn lao động qua đời, hoàn cảnh gia đình khó khăn phù hợp với tình hình tại đơn vị;…

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM thăm hỏi, động viên lực lượng công nhân tại công trường -0

EVNHCMC triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, thích ứng, an toàn” và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Theo đó, các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tổ chức các hoạt động hướng đến người lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, thực hiện “Lắng nghe - Thấu hiểu –Chia sẻ”, thiết thực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh các hoạt động hoạt động “Cảm ơn Người lao động”, EVNHCMC tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Thành phố và đất nước, kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 6 năm 2022; Biểu dương gương công nhân lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn nhân dịp Tháng công nhân 2022. Đồng thời, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức thành công Hội thao năm 2022 gồm 5 bộ môn với hàng chục nội dung thi đấu.

Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28
Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28

Vừa qua, tại Bình Phước, trong lễ quay thưởng đợt 1 chương trình “Bảo vệ cả nhà - vi vu thả ga” của Bảo Việt Nhân thọ, giải thưởng ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã được trao đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Toàn cảnh hội thảo
Thị trường

Thúc đẩy nông nghiệp xanh bằng cơ chế thị trường

Ngành nông nghiệp đang đối mặt với thách thức lớn về biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững và ít phát thải hơn. Để thúc đẩy quá trình này, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần xây dựng một cơ chế thị trường linh hoạt, nơi các sản phẩm nông nghiệp xanh được khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
Thị trường

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Việt Nam đang trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ từ một quốc gia nông nghiệp sang một quốc gia công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh đó, Luật Công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là một “cánh tay đòn” quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp
Thị trường

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp

Không có lộ trình duy nhất cho tất cả doanh nghiệp để ứng phó hiệu quả với Cơ chế CBAM vận hành từ năm 2026. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tùy theo hiện trạng công nghệ, chiến lược kinh doanh, điều kiện tài chính, nguồn lực... để xây dựng lộ trình phù hợp.

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu
Kinh tế

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu

Đứng trước mục tiêu phát triển ngành dệt may - da giày, cần phải thúc đẩy hoạt động của thị trường cung ứng nguyên phụ liệu theo hướng quy mô, chuẩn hóa và minh bạch. Từ đó, giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả, có cơ hội vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng của ngành.

Tỉ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện còn khiêm tốn
Thị trường

Hiện thực hóa tiềm năng ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử có nhiều thuận lợi để phát triển khi nước ta nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động. Thêm vào đó là thị trường nội địa gần 100 triệu dân và khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường 600 triệu dân của ASEAN, thị trường xuất khẩu quốc tế rộng lớn nhờ tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada
Thị trường

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada

Mặc dù được đánh giá là thị trường tiềm năng của rau quả Việt Nam, song Canada vẫn là thị trường rất thách thức, nhất là khi đề xuất giới hạn dư lượng tối đa của Abamectin - một loại thuốc trừ sâu được đăng ký sử dụng trên hoa và nhiều loại trái cây và rau quả, được nước này thông qua.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch MICE
Thị trường

Quy hoạch đi trước để phát triển du lịch MICE

Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị). Các địa phương cần quy hoạch những khu vực có thể phát triển loại hình du lịch này và có chính sách kêu gọi đầu tư, phát triển chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí..., tránh cạnh tranh không lành mạnh, gây lãng phí.

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Thị trường

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi tại nhiều tỉnh thành phố, VPBank sẽ giảm 1% lãi suất hiện hữu với các khoản vay trung, dài hạn và 0,5% lãi suất với khoản vay ngắn hạn cho các khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm tại ngân hàng, từ 13.9 tới 31.12.2024.

Cơ hội vàng cùng Bia Nghe Tinh: “Bật nắp liền tay nhận ngay chỉ vàng”
Kinh tế

Cơ hội vàng cùng Bia Nghe Tinh: “Bật nắp liền tay nhận ngay chỉ vàng”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng (SAVABECO) đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường bia Việt với sản phẩm đặc trưng mang tên Bia Nghe Tinh. Đây không chỉ là một loại đồ uống mà còn là hiện thân của văn hóa ẩm thực miền Trung, được tạo nên từ tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Cách Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường tỷ dân
Thị trường

Cách Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường tỷ dân

Là thị trường có những tiêu chuẩn khắt khe với mặt hàng yến sào - món "vàng trắng" cho sức khoẻ, khách hàng Trung Quốc vẫn đánh giá cao Yến sào Khánh Hoà. Doanh nghiệp này cũng đã xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với mục tiêu phát triển bền vững.