Lãnh đạo bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, cơ sở khám chữa bệnh của bệnh viện được xây dựng, sửa chữa nâng cấp với nhiều khoa phòng đẹp, hiện đại như khu tiếp đón, khoa khám bệnh, khoa khám bệnh theo yêu cầu, khoa cấp cứu, phòng tim mạch can thiệp tim mạch, các phòng siêu âm tim… Các trang thiết bị cũng được đầu tư hiện đại và đồng bộ như máy chụp mạch DSA, máy thăm dò điện sinh lý, 10 máy siêu âm tim trong đó có 2 máy siêu âm 4D chuyên dụng siêu âm tim thai…
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, từ tháng 8/2012, Bệnh viện Tim Hà Nội đã xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện toàn diện trên cả ba mũi nhọn là nội khoa, ngoại khoa, tim mạch can thiệp nhằm đưa bệnh viện trở thành một trong số ít các trung tâm tim mạch trong cả nước hoàn chỉnh với ba mũi nhọn trên. Và tính đến tháng 9/2013, bệnh viện đã phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho gần 10.000 bệnh nhân của Hà Nội và cả nước. Hiện tại trung bình mỗi ngày bệnh viện khám cho gần 500 bệnh nhân, phẫu thuật cho 6 bệnh nhân và can thiệp tim mạch cho 15 bệnh nhân.
Hiện UBND thành phố Hà Nội đã có chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 với 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 1000 tỷ đồng, thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2014 – 2016. Đây là bước phát triển của Bệnh viện Tim Hà Nội trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân Thủ đô và nhân dân cả nước.

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.