Tín dụng chính sách với đồng bào:

Cần câu quan trọng hơn con cá

- Thứ Bảy, 24/09/2016, 17:15 - Chia sẻ
“Mình được vay vốn ưu đãi, vợ chồng mình mua con bò giống về nuôi, bên cạnh đó, với bản tính cần cù, chịu khó trong việc trồng lúa và chăm sóc đồi chè sạch, để đến hôm nay hết nghèo rồi. Sắp tới sẽ trả nợ cho ngân hàng đúng hạn và không thiếu đồng nào đâu!”

Đấy là tâm sự của anh Thào A Thèng, dân tộc Mông ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Từ đó cho thấy, việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến với đồng bào là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm sao để nguồn vốn phát huy hiệu quả.

Nguồn vốn được đầu tư đúng hướng

Yên Bái là một tỉnh miền núi, trình độ dân trí không đồng đều, trong đó có 2/9 huyện nghèo nhất của nước và 53/180 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ dân số sinh sống ở khu vực nông thôn chiếm trên 80%. Mức sống của đồng bào các dân tộc tỉnh còn thấp, nhất là đồng bào các DTTS vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Do đó, việc đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với đồng bào đã khó, để nguồn vốn phát huy hiệu quả lại càng khó hơn.


Gia đình chị Vàng Thị Mào vay 30 triệu đồng chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đầu tư chăn nuôi bò hiệu quả

Riêng trong giai đoạn 2011 - 2015, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện cho vay 117.349 lượt hộ với doanh số cho vay là 2.334 tỷ đồng; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân mỗi năm 14%. Đến hết năm 2015, tổng dư nợ cho vay đạt 2.016 tỷ đồng, tăng 847 tỷ đồng so với năm 2010 (tăng 72%).

Xác định rõ điều đó, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về chính sách vay vốn ưu đãi như bình xét công khai đúng đối tượng vay vốn; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, niêm yết công khai các chính sách tín dụng ưu đãi tại các điểm giao dịch, bảo đảm giao dịch tại 180/180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, NHCSXH tỉnh còn giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng thêm thu nhập và nâng cao mức sống”. Điển hình trong việc thực hiện mô hình “Xã điểm về tín dụng chính sách” là xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Đến nay, 100% các gia đình người Tày, Nùng, Dao... trên địa bàn xã đã biết cách sử dụng vốn vay ưu đãi lồng ghép với chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Nguồn vốn ưu đãi trong 5 năm qua đã được đầu tư đúng hướng, góp phần phát triển 27.194ha rừng, 1.540ha chè, 235ha cây ăn quả; từ đồng vốn chính sách đồng bào nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo mua được 30.790 con trâu, bò; 50.265 con giống gia súc khác, xây dựng được 21.141 công trình nước sạch, 20.493 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 11.697 lượt HSSV có điều kiện trang trải chi phí học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; hỗ trợ 2.852 hộ nghèo làm nhà ở...

Giúp đồng bào tự thay đổi cuộc sống

Đến thăm gia đình anh Thào A Thèng, dân tộc Mông ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, trước đây gia đình anh rất khốn khó, phải lo từng bữa ăn hàng ngày, nhờ vốn ay ưu đãi giờ đây gia đình anh đã thoát nghèo. Anh Thèng chia sẻ: “Mình được vay vốn ưu đãi, vợ chồng mình mua con bò giống về nuôi, bên cạnh đó, với bản tính cần cù chịu khó trong việc trồng lúa và chăm sóc đồi chè sạch, để đến hôm nay hết nghèo rồi. Sắp tới sẽ trả nợ cho ngân hàng đúng hạn và không thiếu đồng nào đâu”!

Cũng như anh Thèng, chị Lường Thị Lài, dân tộc Dao ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình được NHCSXH cho vay 35 triệu đồng, gia đình chị đã đầu tư nuôi lợn thịt và nuôi bò sinh sản. Cuộc sống dần đổi thay, gia đình chị đã không còn ý định du canh, du cư mà quyết tâm đổi đời trên chính mảnh đất quê hương mình.

“Nhờ có vốn vay của NHCSXH mà gia đình tôi thoát hẳn cảnh đói nghèo, trả xong nợ cho ngân hàng, biết phát triển kinh tế, chăn nuôi bò sinh sản có kết quả. Tôi mong sao nhiều bà con trong bản cũng sử dụng vốn vay đúng mục đích vào sản xuất thì sẽ nhanh chóng thoát nghèo thôi”, chị Lài tâm sự.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, Giám đốc NHCSXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Hải khẳng định, vốn tín dụng ưu đãi trong những năm qua là công cụ đắc lực của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các chương trình tín dụng chính sách đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ đó, họ có cơ hội vươn lên tự thay đổi cuộc sống của mình.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng sử dụng vốn chính sách và nguồn vốn dành riêng cho đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn, NHCSXH tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền trên địa bàn phối hợp tổ chức, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của 2.534 tổ tiết kiệm và vay vốn, duy trì hoạt động 180 điểm giao dịch tại xã, nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách, góp phần đắc lực vào chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh miền núi Tây Bắc.

Tuấn Kiệt