23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Ngày 30.8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp chính quy năm 2023 cho 795 tân cử nhân chương trình Chất lượng cao và POHE (chương trình giáo dục Đại học theo định hướng ứng dụng).

Trong số cho 795 tân cử nhân chương trình Chất lượng cao và POHE nhận bằng tốt nghiệp, có 190 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc (chiếm 23,9%).

Tại buổi lễ, nhắn nhủ tới các tân cử nhân, GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ, lễ tốt nghiệp ngày hôm nay là cột mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Các em đã xuất sắc chứng tỏ được bản lĩnh và nội lực của bản thân để hoàn thành hành trình 4 năm trên con đường học tập, tích lũy kiến thức và kỹ năng.

23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -0
GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Liên)

“Với thành quả mà các em đã đạt được, thầy tin tưởng các em đã sẵn sàng và sẽ vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng đã được học tập vào thực tiễn công việc và cuộc sống; độc lập trong tư duy; biết biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội nhằm khẳng định bản thân và tạo dựng những giá trị sống tốt đẹp cho bản thân và xã hội.

Dù ở vị trí công việc nào, các em cũng sẽ luôn làm việc bằng niềm đam mê và sự cống hiến, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của một cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”, thầy Chương nói.

Theo GS Chương, sự thành công của các tân cử nhân hôm nay là minh chứng cho sự thành công nuôi dưỡng của các bậc làm cha, làm mẹ. “Tấm bằng tốt nghiệp của các em ngày chính là một món quà rất ý nghĩa dành tặng cho đấng sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu này, những người đã luôn hy sinh và dành những điều tốt đẹp nhất để hỗ trợ các em đạt được thành công như ngày hôm nay”, thầy chia sẻ.

23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -0
23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -0
PGS.TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường và GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen cho  sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp các chuyên ngành chương trình Chất lượng cao và POHE (Ảnh: Nguyễn Liên)

Thay mặt Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Phạm Hồng Chương bày tỏ sự tri ân, và cảm ơn sự đóng góp trí tuệ của các nhà khoa học, sự nhiệt tình đam mê nghề nghiệp của các thầy cô giáo, sự quan tâm hỗ trợ của đội ngũ cán bộ quản lý và các doanh nghiệp đối tác, đã góp phần làm nên sự thành công của các tân cử nhân.

Thầy nhấn mạnh, hành trang cho tương lai của các tân cử nhân sẽ là những kỉ niệm khó quên trong suốt 4 năm miệt mài đèn sách, là những gian lao vất vả của ngày hôm qua, là bản lĩnh, sức trẻ của ngày hôm nay và là niềm tin mãnh liệt vào ngày mai.

Đại diện cho các tân cử nhân, phát biểu tại buổi lễ, em Hoàng Nhật Hà, tân cử nhân chuyên ngành POHE Luật Kinh doanh tâm sự, hai từ ‘biết ơn” luôn song hành cùng em trong suốt quãng thời gian học tập dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân. “Hành trình của chúng em sẽ không đạt đích đến khi không có sự hỗ trợ và đồng hành của các thầy cô”, Hà nói.

23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -0
Em Hoàng Nhật Hà, tân cử nhân chuyên ngành POHE Luật Kinh doanh đại diện các tân cử nhân phát biểu (Ảnh: Nguyễn Liên)

Theo nữ sinh, tấm bằng cử nhân em và các bạn cầm trên tay chính là kết quả của sự tận tình chỉ dạy, sự đồng hành giúp đỡ của các thầy cô bằng tất cả nhiệt huyết, kể cả dịch bệnh khó khăn trong một khoảng thời gian dài. Các thầy cô không chỉ là những người đã truyển đạt tri thức trên giảng đường mà còn như những người bạn luôn lắng nghe và truyền cảm hứng để sinh viên có thể khám phá bản thân và hoàn thiện chính mình.

“Giờ đây, chúng em đã có được hành trang vô cùng cần thiết trên hành trình trưởng thành của mình. Trên cương vị là Tân cử nhân Khóa 61, em có thể tự hào khẳng định chúng em tự hào mang trong mình bản sắc sinh viên Kinh tế Quốc dân dù có làm gì và đi bất cứ đâu”, Nhật Hà chia sẻ.

Một số hình ảnh của các tân cử nhân chương trình Chất lượng cao và POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong ngày tốt nghiệp:

23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -023,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -1 23,9% sinh viên chương trình Chất lượng cao và POHE trường Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại Xuất sắc -2

Chương trình chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được giảng dạy và học tập bằng cả bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các học phần được học tập và giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 30% số tín chỉ toàn khóa học.

Chương trình Chất lượng cao được xây dựng trên cơ sở chuyển giao công nghệ đào tạo của Chương trình Tiên tiến và một số Trường Đại học có uy tín trên thế giới.
Hiện nay, Chương trình Chất lượng cao có 12 chuyên ngành là Kiểm toán, Ngân hàng, Đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế Phát triển, Marketing số và Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Chương trình giáo dục Đại học theo định hướng ứng dụng (Profession - Oriented Higher Education - POHE) thuộc Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu  của thị trường lao động làm trung tâm.

Dự án này có mục tiêu chính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ GD-ĐT và hình thành chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Từ năm 2005, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hà Lan, đã bắt đầu xây dựng các chương trình POHE cho ngành đào tạo Du lịch và Khách sạn và bắt đầu tuyển sinh vào năm 2008.

Chương trình POHE tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đang đào tạo 7 ngành: ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên sâu Quản trị lữ hành), ngành Quản trị khách sạn (chuyên sâu Quản trị khách sạn), ngành Marketing (chuyên sâu Truyền thông marketing), ngành Kinh doanh thương mại (chuyên sâu Quản trị kinh doanh thương mại), ngành Luật (chuyên sâu Luật kinh doanh), ngành Kinh doanh thương mại (chuyên sâu Quản lý thị trường), ngành Marketing (chuyên sâu Thẩm định giá).

Giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII.
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Sáng 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII và Tổng kết Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665). Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.