Đào tạo sau đại học là "chiến lược đầu tư dài hạn" vào chất lượng nguồn nhân lực

Ngày 20.4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức "Diễn đàn kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học: Hành trình vươn tới những tầm cao", nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của sinh viên, cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội học tập, phát triển chuyên môn và nguồn nhân lực trình độ cao.

Diễn đàn là hoạt động thường niên do Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương chủ trì, hướng tới việc hỗ trợ người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn chương trình phù hợp, tiếp cận thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

img-7096.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Yêu cầu thiết yếu trong môi trường cạnh tranh toàn cầu

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Tăng Văn Nghĩa, Trưởng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của đào tạo sau đại học trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi dưới tác động của công nghệ, toàn cầu hóa và các thách thức kinh tế - xã hội toàn diện.

PGS.TS Tăng Văn Nghĩa khẳng định, trong kỷ nguyên mới, việc tiếp tục học tập ở trình độ sau đại học không chỉ là lựa chọn để nâng cao chuyên môn, mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu giúp mỗi cá nhân thích nghi, phát triển và khẳng định vị thế trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Với triết lý giáo dục “học để làm chủ trong kỷ nguyên mới”, Trường Đại học Ngoại thương luôn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái học thuật hiện đại, nơi sự gắn kết giữa học thuật và thực tiễn, giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học - xã hội được đặt làm trọng tâm.

"Nhà trường cam kết đồng hành cùng người học không chỉ trong suốt quá trình đào tạo mà còn trên hành trình khám phá và phát huy tiềm năng cá nhân, phát triển tư duy phản biện, năng lực lãnh đạo, khả năng đổi mới sáng tạo và tinh thần hội nhập - những yếu tố then chốt giúp người học vững vàng làm chủ tương lai", PGS.TS Tăng Văn Nghĩa chia sẻ.

pgs-ts-tang-van-nghia-truong-khoa-sau-dai-hoc-1.jpg
PGS.TS Tăng Văn Nghĩa, Trưởng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc
toa-dam.jpg
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận

"Chiến lược đầu tư dài hạn" vào chất lượng nguồn nhân lực

Tại phiên thảo luận, ông Hà Minh Hiệp, Quyền Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chia sẻ quan điểm từ góc độ của một nhà quản lý cấp cao trong khu vực công.

Ông cho rằng, đào tạo sau đại học không chỉ nhằm nâng cao trình độ học thuật, mà còn là một chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị công. Đây chính là chìa khóa để nâng cao năng lực điều hành, thích ứng với chuyển đổi số và cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng động và đổi mới.

ong-ha-minh-hiep.jpg
Ông Hà Minh Hiệp, Quyền Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia

Dưới góc nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Securities - VCBS) chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, nhấn mạnh rằng tri thức ngày nay không chỉ dừng lại ở sách vở, mà còn đòi hỏi khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Ông cũng chia sẻ thực trạng nhân sự tại Công ty VCBS - một trong những công ty uy tín, tiên phong trong ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại. Theo ông, mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của Công nghiệp 4.0, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

ong-le-manh-hung-vbcs.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ở góc độ nhà quản lý giáo dục, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khẳng định nhà trường luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Đây là môi trường nuôi dưỡng khát vọng tạo ra sự khác biệt và mang lại giá trị gia tăng không chỉ cho bản thân người học mà còn cho gia đình, tổ chức và xã hội.

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng và nắm bắt kịp xu hướng tri thức trong nước và quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đang triển khai 16 chương trình đào tạo sau đại học, bao gồm 5 chương trình tiến sĩ và 11 chương trình thạc sĩ. Các chương trình được thiết kế theo hướng chuyên sâu và liên ngành, gắn liền với sự phát triển nghề nghiệp của người học.

Đồng thời, trường cũng đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế để triển khai các chương trình đào tạo thạc sĩ song bằng, trong đó học viên sẽ nhận được bằng của Trường Đại học Ngoại thương và một bằng của đối tác nước ngoài.

dtn8368.jpg
PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

Dự kiến đến năm 2026, trường sẽ ban hành và tuyển sinh hai chương trình song bằng giảng dạy bằng tiếng Anh gồm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (i-MBA) và Thạc sĩ Tài chính (i-MFin).

Với vai trò là cựu học viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương, MC - ThS Trịnh Vân Anh đã có những chia sẻ chân thành về hành trình học tập và công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo chị, tấm bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại thương không chỉ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp chị trang bị nền tảng kiến thức chuyên sâu và những kỹ năng thiết yếu như giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập - những yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng có phiên đối thoại trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người tham dự về lựa chọn ngành học, chương trình đào tạo phù hợp, kỹ năng cần thiết cũng như cơ hội học tập và việc làm sau khi tốt nghiệp.

Theo Trường Đại học Ngoại thương, Diễn đàn thể hiện cam kết mạnh mẽ của trường trong việc đồng hành cùng người học suốt hành trình phát triển toàn diện.

Năm 2024, nhà trường đã chính thức ra mắt Mạng lưới đối tác đào tạo sau đại học (Graduate Partner Network - GPN), thúc đẩy kết nối học thuật - doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và chia sẻ tài nguyên tri thức để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy học tập suốt đời.

Giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII.
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Sáng 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII và Tổng kết Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665). Ngày hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn
Giáo dục

Liên kết với nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng
Giáo dục

Trường ĐH Giao thông Vận tải khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng

Sáng 19.4, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành tòa nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là dự án trọng điểm của nhà trường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời
Giáo dục

Xây dựng phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục để trở thành văn hóa học tập suốt đời

Theo các chuyên gia, để tổ chức phong trào “Bình dân học vụ số” một cách hiệu quả, chất lượng, trước hết cần nâng cao nhận thức. Mỗi người dân, học sinh, giáo viên phải nhận thức được rằng việc trang bị năng lực số là phục vụ chính mình. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải là quá trình liên tục, trở thành văn hóa học tập liên tục, xã hội học tập. 

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc
Giáo dục

7.200 học sinh tham gia khảo sát PISA trên máy tính toàn quốc

Năm 2025 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia. Cùng với đánh giá các lĩnh vực đọc hiểu, toán và khoa học, đây cũng là lần đầu tiên học sinh Việt Nam được tham gia đánh giá năng lực học tập trong thế giới số.

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "
Tọa đàm - Talkshow

Tọa đàm: "Bình dân học vụ số - làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả? "

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức cuộc Tọa đàm: “Bình dân học vụ số - Làm sao triển khai sâu rộng và hiệu quả?”, với mong muốn làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của phong trào “Bình dân học vụ số”; phân tích những khó khăn, rào cản trong quá trình phổ cập tri thức số tới toàn dân; gợi mở và đề xuất những giải pháp khả thi, sáng tạo và phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế, người cao tuổi, người lao động phổ thông…

Tham dự Tọa đàm có các khách mời: Cục Phó Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT) Tô Hồng Nam; PGS.TS. Hà Minh Hoàng, Trưởng Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Nhật Quang Hội đồng Sáng lập VINASA -Hiệp hội phần mềm và CNTT Việt Nam.