Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn: Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khắc nghiệt

- Thứ Tư, 29/05/2024, 11:38 - Chia sẻ

Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những tháng đầu năm 2024, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng, với sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương, bức tranh chung về kinh tế - xã hội nước ta có rất nhiều điểm sáng về tốc độ tăng trưởng kinh tế, kết quả thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm quốc gia…

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn : hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khắc nghiệt. -0
Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 29.5

Tuy nhiên, qua nghiên cứu Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương và nguyện vọng của cử tri, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm thêm một số vấn đề sau:

Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn, qua tiếp nhận kiến nghị của cử tri, ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu thấy rằng nước sạch là vấn đề vô cùng quan trọng, là mặt hàng thiết yếu trong đời sống sinh hoạt của người dân cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tình trạng hạn mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra nhiều năm và ngày càng trở nên rất khắc nghiệt.

Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, nguồn lực đầu tư phân bổ cho đồng bằng sông Cửu Long khá lớn và liên tục tăng, tuy nhiên, vẫn chưa giải quyết được tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa hạn mặn của khu vực. Theo đại biểu, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt hiện nay đã không còn là vấn đề riêng của đồng bằng sông Cửu Long mà đang là khó khăn, thách thức chung của cả nước. Vì vậy, cần có sự chung tay của cả nước với quyết tâm cao hơn, giải pháp mạnh mẽ hơn, thực hiện quyết liệt hơn các chương trình, dự án, kế hoạch... đang có để giảm thiểu tác động của tình trạng hạn mặn và từng bước ngăn chặn tình trạng này tái diễn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước.

Theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28.11.2023 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 18.7.2023 của Chính phủ về huy động nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài của các dự án vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay tiến độ vẫn còn chậm. Do các dự án này thực hiện từ nguồn vốn ODA, quy trình, thủ tục đầu tư rất phức tạp. Để đẩy nhanh tiến độ, đại biểu đề nghị Chính phủ cũng như các bộ, ngành Trung ương cần thành lập riêng một Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết nhanh công việc này. Bởi vì đàm phán với các nhà tài trợ thì không thể để các tỉnh tự làm, một bộ cũng không thể giải quyết được tất cả các vấn đề có liên quan. Đại biểu mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa để khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn mặn hiệu quả hơn và phát triển bền vững trong tương lai.

Chính phủ đề ra giải pháp huy động 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đại biểu cho rằng đây là nguồn lực rất lớn để phục vụ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả để huy động ngoại tệ trong dân, vì hiện nay lượng kiều hối trong dân rất lớn, một năm hơn 20 tỷ USD. 

Hồng Yến lược ghi
#