Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là hết sức cấp thiết

Sáng 28.7, tại Thanh Hóa, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Phòng thủ dân sự với sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng. 

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức; các Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực có liên quan.

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là hết sức cấp thiết -1
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Minh Trang

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng nêu rõ, theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13.6.2022 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự án Luật Phòng thủ dân sự sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Năm (tháng 5.2023). Tọa đàm được tổ chức để có thêm cơ sở phục vụ thẩm tra sơ bộ dự án Luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ Mười bốn (tháng 8.2022).

Đầu tháng 7.2022, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức 4 Đoàn khảo sát tại một số tỉnh đại diện cho các vùng miền trên cả nước gồm: Bến Tre, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thái Nguyên và nghiên cứu báo cáo của các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai gửi đến.

Qua nghiên cứu và khảo sát cho thấy, ngoài kết quả các địa phương đạt được cũng bộc lộ tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng thủ dân sự cần tiếp tục quan tâm, tháo gỡ, trong đó có việc nghiên cứu, xây dựng các quy định của dự thảo Luật bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng cũng như tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.

Các đại biểu dự Tọa đàm cho rằng, thực tế thời gian qua những thảm họa, sự cố xảy ra rất đa dạng, ở mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mặc dù một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tuy nhiên các văn bản này chỉ áp dụng cho việc phòng, chống, khắc phục thảm họa, sự cố cho từng lĩnh vực cụ thể, riêng lẻ, thiếu vắng các quy định có tính nguyên tắc ở tầm luật liên quan đến phòng, chống, khắc phục thảm họa, sự cố để áp dụng thống nhất.

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là hết sức cấp thiết -0
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Minh Trang

Thực tế thời gian gần đây khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong 2 năm liên tiếp, vấn đề mất an toàn, an ninh trên không gian mạng, xung đột giữa một số quốc gia trên thế giới đã đặt ra các thách thức về an ninh năng lượng và an ninh lương thực… Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khi vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định.

Đồng thời, công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố, nhất là sự suy thoái môi trường, bão lụt, lũ quét trái mùa, dịch bệnh nguy hiểm, mất an toàn các hệ thống mạng máy tính dẫn đế lộ lọt thông tin về cơ sở dữ liệu cá nhân và có thể gây ra những thiệt hại khôn lường về người và tài sản nếu không thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự. Những vấn đề thực tiễn này đòi hỏi phải hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để có thể chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Phòng thủ dân sự là hết sức cấp thiết.

Tại tọa đàm, các đại biểu thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; các loại thảm họa, sự cố và tiêu chí phân loại thảm họa, sự cố thành 4 cấp độ từ thấp đến cao; tiêu chí, cách phân loại các công trình phòng thủ dân sự; cơ quan chỉ đạo, chỉ huy; quy định các lực lượng tham gia phòng thủ dân sự; chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự...

Vụ án

Quảng Ninh: Luật sư đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng
Vụ án

Quảng Ninh: Luật sư đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng

Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp, người đại diện của Tập đoàn Xuân Lãm khởi kiện đòi huỷ hợp đồng thương mại của khách hàng đã ký từ hơn 4 năm về trước đã có hiệu lực pháp luật. Khi vụ án được đưa ra xét xử, luật sư cho rằng những người liên quan trực tiếp đã không được HĐXĐ không đưa vào tham gia tố tụng nên bản án có dấu hiệu vi phạm về tố tụng và thiếu khách quan.

TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội phản đối quyết liệt
Vụ án

TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội phản đối quyết liệt

Liên quan vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” giữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội và bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội, phía bị đơn đã liên tiếp gửi công văn đưa ra nhiều căn cứ đề nghị thẩm phán Nguyễn Thị Hiền Hòa ban hành quyết định đình chỉ vụ án.

TAND TP Cần Thơ tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hàng chục năm đi đòi đất
Vụ án

TAND TP Cần Thơ tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hàng chục năm đi đòi đất

Sau 7 năm không đưa vụ án ra xét xử do Sở TN&MT Cần Thơ không cung cấp rõ thông tin về nguồn gốc và diện tích đất của các đương sự trong vụ việc người dân cho mượn đất rồi hàng chục năm mòn mỏi đi đòi lại, mới đây, TAND TP CầnThơ đã chính thức tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Hà Nội: Khởi tố vụ án sát hại thiếu nữ tại quận Cầu Giấy
Vụ án

Hà Nội: Khởi tố vụ án sát hại thiếu nữ tại quận Cầu Giấy

Tối ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22.1 trên địa bàn phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) và vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày16.2 tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an thành phố Hà Nội khởi tố 6 bị can trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân
Vụ án

Công an thành phố Hà Nội khởi tố 6 bị can trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, xảy ra ngày 12.9.2023, tại nhà số 37 ngách 29/70 Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), ngày 30.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên Quang: Luật sư phản bác nhiều cáo buộc của viện kiểm sát trong vụ án xét xử nguyên chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng
Vụ án

Tuyên Quang: Luật sư phản bác nhiều cáo buộc của viện kiểm sát trong vụ án xét xử nguyên chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng

Mới đây, Toà án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự và quyết định tuyên bố bị cáo Bùi Quang Hùng, Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Văn Dậu phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, luật sư cho rằng các cáo buộc của Viện kiểm sát chưa khách quan, không đúng tội.

Bắc Giang: Luật sư kiến nghị nhiều điểm cần làm rõ trong vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ Lục Ngạn
Vụ án

Bắc Giang: Luật sư kiến nghị nhiều điểm cần làm rõ trong vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ Lục Ngạn

Luật sư Đoàn Viết Ngọc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc khởi tố, truy tố bị can Trương Văn Tư (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại huyện Lục Ngạn) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm C khoản 3 Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là chưa đủ căn cứ.

Khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ
Vụ án

Khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ

Ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Ngôi, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm Suối Bén, xã Yên Ninh (Phú Lương, Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ án thiếu nữ 17 tuổi bị phân xác, phi tang trên sông Hồng
Vụ án

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ án thiếu nữ 17 tuổi bị phân xác, phi tang trên sông Hồng

Chiều 16.10, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin đến cơ quan báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, phân xác phi tang trên sông Hồng, được phát hiện ngày 13.10 tại thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Giấu ma túy trong cốp xe máy từ Điện Biên về Hà Nội
Vụ án

Giấu ma túy trong cốp xe máy từ Điện Biên về Hà Nội

Ngày 27.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất và chuyển kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị các bị can trong đường dây vận chuyển, trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi từ Tây Bắc về Hà Nội. Các đối tượng bị truy tố gồm Tòng Văn Tại (SN 1994), Lường Văn Ọi (SN 1987), Lò Văn Hùng (SN 2003) là anh em họ hàng và cùng thường trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Bộ Công an tặng bằng khen lực lượng truy bắt “nóng” đối tượng bắt cóc trẻ em
Vụ án

Bộ Công an tặng bằng khen lực lượng truy bắt “nóng” đối tượng bắt cóc trẻ em

Chiều ngày 15.8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin nhanh về kết quả ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền xảy ra tối ngày 14.8 trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì buổi họp.