Tưng bừng khai hội chùa Tây Phương

- Thứ Bảy, 13/04/2024, 15:54 - Chia sẻ

Sáng 13.4, tại khu di tích Chùa Tây Phương, UBND huyện Thạch Thất long trọng tổ chức Lễ khai hội và kỷ niệm 10 năm Chùa Tây Phương được đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Thạch Thất - vùng đất cổ 600 năm hình thành và phát triển

Phát biểu lễ khai hội, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết: Thạch Thất là vùng đất cổ, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, với những bản sắc của văn hóa xứ Đoài, hòa chung với nền văn hóa Thăng Long - Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến. Với bề dày lịch sử trên 600 năm hình thành và phát triển, huyện Thạch Thất hiện có 209 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Theo đánh giá của các nhà khoa học, di tích chùa Tây Phương là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam còn bảo tồn, lưu giữ được hệ thống tượng Phật là những kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tại buổi lễ    

Trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, Lễ hội chùa Tây Phương có giá trị vô cùng to lớn, lan tỏa đến đông đảo các phật tử, Nhân dân trong huyện, cũng như du khách thập phương. Mùa lễ hội hàng năm, tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương diễn ra từ đầu xuân năm mới, ngày chính hội là 6.3 Âm lịch và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức thực hiện màn đánh trống khai hội

Lễ hội chùa Tây Phương là nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, Phật tử thập phương. Việc tổ chức lễ khai hội chùa Tây Phương với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người và những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Thạch Thất.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Huyện Thạch Thất đón nhận lẵng hoa tươi thắm chúc mừng từ Thành ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội

Với những giá trị về kiến trúc, lịch sử, tôn giáo, năm 1962, chùa Tây Phương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa quốc gia, đến năm 2014 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, Bộ tượng Phật chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Các đại biểu thực hiện vượt 237 bậc đá ong để lên tới chùa chính để thực hiện lễ dâng hương

Năm 2022, Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương được UBND TP. Hà Nội công nhận là điểm đến du lịch của TP. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất trong việc đưa huyện thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Xây dựng lễ hội thành điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng chia sẻ thêm, để di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương đạt được vị thế xứng tầm một trung tâm văn hóa tâm linh, lễ hội truyền thống tiêu biểu của TP. Hà Nội. Huyện Thạch Thất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, sự hướng dẫn của Bộ VHTT và DL, của các Sở, ngành cấp trên, nhằm đưa Lễ hội chùa Tây Phương vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trở thành một giá trị văn hóa tiêu biểu của Thủ đô và huyện Thạch Thất.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Các đại biểu vào làm lễ dâng hương tại chùa Tây Phương

Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt các giá trị di sản của Lễ hội Chùa Tây Phương, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương; tích cực tuyên truyền, quảng bá xúc tiến hoạt động du lịch với nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tu bổ tôn tạo, quy hoạch vùng phụ cận của di tích chùa Tây Phương nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và du khách.

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra lễ hội, Ban tổ chức Lễ hội huyện và UBND các xã, thị trấn cần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích, di vật, chống xâm hại cảnh quan di tích, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng cho Nhân dân địa phương. Vận động, hướng dẫn để người dân, du khách tham gia các hoạt động dịch vụ tại lễ hội cần nhận thức rõ, thực hành lối sống văn minh, xây dựng lễ hội Chùa Tây Phương trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc, là một địa chỉ luôn được Nhân dân, du khách mong muốn tìm đến.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Các đoàn khách tấp nập dâng lễ tại chùa nhân ngày khai hội
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
64 pho tượng Phật có niên đại hàng trăm năm đang lưu giữ tại chùa Tây Phương
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Không gian bên trong chùa Tây Phương
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Nét đẹp cổ kính được gìn giữ trong từng khung cảnh tại chùa
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Một số xã tổ chức rước kiệu tại ngày lễ khai hội
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Múa rối nước- tiết mục dân gian của lễ hội được đông đảo người dân háo hức đón xem
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Đặc sắc Giải vật dân tộc tại lễ hội truyền thống chùa Tây Phương
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Những gian hàng được trưng bày tại hội chợ 
Tấp nập tại lễ khai hội chùa Tây Phương nhân kỷ niệm 10 năm xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt -0
Không gian đi bộ tại hội chợ

Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương tọa lạc trên đỉnh núi Câu Lâu, ở độ cao khoảng 100m, cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 40km về hướng Tây. Tương truyền, chùa có nền móng xây dựng từ những thế kỷ đầu Công nguyên, ban đầu mang tên gọi Sùng Phúc Tự.

Theo các nhà nghiên cứu, vào đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561), niên hiệu Quang Bảo năm thứ nhất (1554), chùa được xây dựng với quy mô như ngày nay, đổi tên thành Tây Phương Cổ Tự (chùa cổ Tây Phương).  Sau này, chùa được tu sửa, tạc thêm tượng nhiều lần trong các thời vua Lê Thần Tông, chúa Tây Vương Trịnh Tạc, vua Lê Hy Tông.

Từ Tam quan hạ, du khách phải đi lên 237 bậc đá ong mới đến Tam quan thượng, bên trái chùa là Miếu Sơn thần. Chùa chính nằm trên đỉnh núi Câu Lâu, có kết cấu hình chữ Công, bên trong trưng bày nhiều pho tượng quý. Trong số 64 pho tượng Phật có niên đại hàng trăm năm đang lưu giữ tại chùa Tây Phương, có 34 pho được Nhà nước công nhận là “bảo vật quốc gia”.

An Nhiên - Ngọc Châm
#