Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,
Hôm nay, tôi có vinh dự được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội sinh viên Việt Nam – Đại hội của những người trẻ tuổi học đường đang tràn đầy sức sống, giàu nghị lực sáng tạo, rất tươi trẻ và khao khát ước mơ. Trước hết, tôi thân ái gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu, đặc biệt là các đại biểu sinh viên ưu tú từ khắp mọi miền đất nước về dự Đại hội lời thăm hỏi chân tình và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Chúng ta thường vẫn nói, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên sinh viên là một bộ phận quan trọng của thanh niên cả nước, những người có tri thức, đang tích lũy tri thức, là lực lượng sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của cách mạng, tiêu biểu cho khí phách và trí thông minh của dân tộc.
Việt Nam đã có nền giáo dục đại học gần một nghìn năm. Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam là lịch sử oai hùng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, các thế hệ học sinh, sinh viên nước ta càng nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống quật cường, hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, chiến đấu hy sinh vô cùng anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vào những thời điểm bước ngoặt của lịch sử, trước những thách thức lớn lao có tính mất còn của dân tộc, các tầng lớp thanh niên càng tỏ rõ bản lĩnh, trí thông minh, tinh thần quả cảm, thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, hoặc “Tay bút tay súng”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,… dấy lên hết phong trào này đến phong trào khác, lập hết chiến công này đến chiến công khác, xứng đáng là thế hệ thanh niên anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên sinh viên nước ta được tập hợp trong tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt, đã rèn luyện thành đội ngũ ưu tú của tuổi trẻ, tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên và các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và trau dồi đạo đức cách mạng để trở thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” trong điều kiện mới. Các phong trào “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”... với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi từ cơ sở, đã thu hút hàng triệu lượt thanh niên sinh viên tham gia, góp phần từng bước tạo nên một thế hệ sinh viên sớm có tinh thần tự chủ, năng động, bắt kịp những yêu cầu của xã hội trong cơ chế quản lý mới. Nhiều anh chị em đã chủ động khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vươn lên nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh để thành đạt. Tổ chức Hội Sinh viên ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, phát huy được vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo sinh viên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích, kết quả mà toàn thể hội viên, sinh viên cũng như Hội Sinh viên đã đạt được trong thời gian qua; và hy vọng công tác Đoàn, công tác Hội cũng như phong trào sinh viên nước ta sẽ có bước phát triển mới về mọi mặt trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.
Thưa các đồng chí và các bạn,
Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay là: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thanh niên sinh viên là một lực lượng xã hội rất quan trọng, có vai trò và trách nhiệm to lớn trong việc thực hiện sự nghiệp vẻ vang đó. Các bạn sẽ là những trí thức, những chuyên gia, những người lao động có trình độ cao, chất lượng cao trong tương lai không xa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong các ngành kinh tế, khoa học, kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ tiên tiến. Vấn đề đặt ra cho những người đang trên ghế nhà trường hôm nay là phải tranh thủ mọi điều kiện, tận dụng mọi thời gian, ra sức học tập, “rèn đức, luyện tài”, chuẩn bị về mọi mặt để gánh vác trọng trách đó; coi đây là mục tiêu phấn đấu thiết thân hàng ngày, là động lực thúc đẩy mọi nỗ lực học tập vì ngày mai lập nghiệp; đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm chẳng những đối với bản thân mà còn đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội.
Hiện nay, bên cạnh số đông sinh viên có suy nghĩ và hành động đúng đắn, tự tin, năng động, học tập chuyên cần, có ý thức trau dồi đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có tinh thần tương thân, tương ái, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, cũng còn một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa. Không ít sinh viên chưa trung thực trong việc học, việc thi, chưa thể hiện rõ ước mơ, hoài bão, thậm chí có biểu hiện lệch lạc về định hướng giá trị, về lối sống, mắc phải tệ nạn xã hội, dễ bị lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh hoặc với mục đích xấu.
Các Nghị quyết gần đây của Trung ương Đảng về công tác thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đánh giá cao vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của thanh niên nói chung và đội ngũ thanh niên sinh viên nói riêng. Đảng ta khẳng định, xây dựng đội ngũ trí thức (bao gồm cả trí thức trẻ) vững mạnh là nâng tầm trí tuệ của dân tộc, tăng cường sức mạnh của đất nước; đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Từ đó Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng việc đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, tạo nhiều khả năng và cơ hội cho người học, bảo đảm công bằng trong giáo dục.
Điều kiện và thời cơ thuận lợi đang mở ra đối với tất cả sinh viên, dù bạn sinh sống, học tập ở đâu, trong ngành, nghề nào. Vấn đề mang tính quyết định tương lai, tiền đồ, sự nghiệp của các bạn đang nằm chính trong tay các bạn; phụ thuộc vào nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các bạn. Thời cơ sẽ qua đi nếu bạn thờ ơ và thiếu trách nhiệm trên con đường đã chọn. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và hy vọng ở thế hệ sinh viên đang tiếp bước các lớp cha anh, phát huy những giá trị của một dân tộc hiếu học, trọng người tài, tôn vinh những ai có nhiều cống hiến.
Thưa các đồng chí và các bạn,
Mục tiêu chung của công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay là: Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, giữ nhân cách, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại.
Tôi nhất trí với các nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trình Đại hội. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm sáng rõ tình hình, tổng kết tốt thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp có tính khả thi cao.
Tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:
Một là, với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội, người bạn gần gũi và tin cậy của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam cần tiếp tục đi sâu đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, sinh viên, làm cho mọi sinh viên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ sinh viên hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn: học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để làm việc, làm người; đồng thời cổ vũ sinh viên ra sức rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh: sống đẹp, sống có ích, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; giúp sinh viên quán triệt và thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, yêu khoa học, kỹ thuật”; bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.
Hai là, để nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường, Hội Sinh viên Việt Nam cần cổ vũ tinh thần hăng hái, chuyên cần, tập trung vào việc học của các sinh viên, vận động sinh viên thực hiện yêu cầu học nghiêm túc, thi trung thực; đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực, trung bình chủ nghĩa. Hướng dẫn hội viên, sinh viên đổi mới phương pháp học tập theo hướng phát huy tính chủ động trong việc tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các hình thức hỗ trợ học tập, như câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi, các hoạt động nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để đông đảo hội viên, sinh viên thực hiện học liên hệ với hành, tích lũy kiến thức, tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến.
Ba là, tổ chức, chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình hành động phù hợp với từng đối tượng sinh viên, chú ý trọng tâm, trọng điểm và thu được hiệu quả thiết thực, nhất là hiệu quả đối với quá trình nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của hội viên, sinh viên; kết hợp chặt chẽ giữa học với hành, nhà trường với xã hội, sinh viên với cộng đồng. Khắc phục các biểu hiện của bệnh hình thức, chủ quan, xa rời thực tế.
Bốn là, tiếp tục củng cố, phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn, gắn hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chung của đất nước; thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động của Hội và thực hiện tốt chức năng là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của sinh viên. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội phù hợp với quá trình đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học; tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng trong nhà trường.
Năm là, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục, thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt trong nhà trường, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, tổ chức và đời sống của sinh viên, chăm lo đời sống của sinh viên để anh chị em yên tâm học tập và rèn luyện; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Sinh viên. Cán bộ, đảng viên, thầy giáo, cô giáo cần giữ gìn phẩm chất, nhân cách, nêu gương sáng cho sinh viên noi theo; có biện pháp tạo môi trường giáo dục, môi trường xã hội lành mạnh cho sự nghiệp "trồng người".
Thưa các đồng chí và các bạn,
Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã dành cho thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên những tình cảm yêu thương rất sâu nặng và có những lời căn dặn dạy bảo rất chân tình. Người thường nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên”. Người còn nhắc: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Và mỗi lần được biết thanh thiếu niên có nhiều thành tích, nhiều đóng góp cho đất nước, Bác lại thấy vui mừng, phấn khởi, trong lòng “phơi phới như hoa nở mùa xuân”, “cảm thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang”.
Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ học sinh, sinh viên và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Bác Hồ. Tôi tin tưởng rằng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo của tuổi trẻ, thế hệ sinh viên hiện nay cũng như phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.
Chúc Đại hội đại biểu lần thứ VIII Hội Sinh viên Việt Nam, Đại hội “Học tập, sáng tạo, hội nhập, phát triển” thành công tốt đẹp.
Chúc các vị khách quý, các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Trân trọng cảm ơn!