
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7.2004 khi những lá thư tố giác nặc danh được gửi tới Thẩm phán Renaud Van Ruymbeke. Trong thư cáo buộc nhiều nhân vật chính trị rất quan trọng của Pháp đã nhận “các khoản lại quả” liên quan tới vụ scandal bán tàu khu trục cho Đài Loan thông qua các tài khoản bí mật tại Ngân hàng Clearstream (Clearstream Banking S.A), một chi nhánh của Deutsche Brose đặt tại Luxembourg.
Vụ án tài chính...
Năm 1991, Pháp bán cho Đài Loan 6 tàu khu trục trị giá 2,8 tỷ USD thông qua một nhân vật trung gian có tên Andrew Vương. Hợp đồng này đem lại một khoản lại quả trị giá hơn 5 tỉ franc. Số tiền lại quả khổng lồ ấy đã làm cho vụ việc trở thành một trong những vụ scandal tài chính và chính trị lớn nhất của Pháp thập niên 1990.
Năm 2001, hai phóng viên điều tra Denis Robert và Ernest Backes đã công bố một cuốn sách mang tựa đề “Những tiết lộ” trong đó cáo buộc Clearstream là tâm điểm của hoạt động rửa tiền tại hàng trăm ngân hàng. Ngay sau đó, cựu Phó tổng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Societe Generale (SG) Đài Loan Joel Bucher đã viết thư cho Công tố viên Carlos Zeyen tại Luxembourg, người đang điều tra vụ việc này. Trong thư, ông Bucher đã khai rằng SG từng sử dụng Clearstream để rửa các khoản tiền lại quả bất hợp pháp trị giá 350 triệu USD từ hợp đồng bán 6 tàu khu trục Pháp cho Đài Loan qua công ty Thomson-CSF, một công ty vũ khí của chính phủ Pháp.
Vào tháng 6.2004, Thẩm phán Renaud Van Ruymbeke chịu trách nhiệm điều tra vụ scandal tàu khu trục Đài Loan đã nhận được hai lá thư và 1 đĩa CD nặc danh. Theo nội dung lá thư tố cáo nặc danh, Andrew Vương đã chuyển tiền cho vài quan chức rất quan trọng trong chính phủ Pháp từ năm 1999 - 2003 thông qua ngân hàng Clearstream. Trong thư nêu chi tiết các tài khoản được lưu giữ tại Clearstream và những giao dịch bí mật trị giá hàng triệu USD. Rất nhiều tên cá nhân đã được đề cập tới như cựu Giám đốc Thomson-CSF Alain Gomez, trung gian người Đài Loan trong hợp đồng bán các tàu khu trục Andrew Vương và Phó chủ tịch tập đoàn hàng không, quốc phòng châu Âu EADS Philippe Delmas. Đặc biệt trong số đó có 2 tài khoản mang tên “Nagy” và “Bocsa”, ám chỉ ông Sarkozy (tên đầy đủ là Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa).
Vào tháng 7.2004, Thẩm phán Van Ruymbeke đã mở một cuộc điều tra nhằm vào những lời cáo buộc nặc danh. Tháng 1.2006, thẩm phán tuyên bố kết thúc vụ án này với kết luận: danh sách của kẻ nặc danh về những tài khoản mang tên các chính trị gia tại Clearstream là giả mạo.
... và những khuất tất chính trị
Sau khi phát hiện đây là danh sách ngụy tạo, các nhà điều tra chuyển hướng xem ai là người gửi danh sách này và động cơ là gì. Ông Sarkozy lúc đó là Bộ trưởng Tài chính cho rằng danh sách này nhằm bôi nhọ ông và cản đường tranh cử Tổng thống của ông. Tháng 1.2006, ông Sarkozy tuyên bố bản thân là nguyên đơn dân sự trong vụ việc. Một cuộc điều tra mới được tiến hành đối với những cáo buộc vu khống. Cuộc điều tra cho thấy, chính Jean-Louis Gergorin - cựu Phó tổng giám đốc công ty vũ trụ và quốc phòng châu Âu (EADS), người có quan hệ chặt chẽ với chính phủ của Thủ tướng Villepin, đã gửi thư tố cáo nặc danh cho thẩm phán Ruymbeke. Sự việc diễn biến cụ thể như sau:
Vào tháng 10.2003, ông Jean-Louis Gergorin đã trao cho tướng Philippe Rondot bản danh sách các tài khoản của Clearstream và nói rằng, bản danh sách này do chuyên gia công nghệ thông tin của EADS là Imad Lahoud lấy được bằng cách đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Clearstream. Tướng Philippe Rondot đã chịu trách nhiệm điều tra về bản danh sách, mà sau đó được xác định là giả mạo.
Vào ngày 9.1.2004, đã có một cuộc gặp giữa Dominique de Villepin, Jean-Louis Gergorin và Philippe Rondot tại Bộ Ngoại giao Pháp bàn về “sự xuất hiện của một bản danh sách các tài khoản bí mật của Clearstream”. Tại cuộc họp, Jean-Louis Gergorin đã trao cho ông Rondot bản danh sách trước sự chứng kiến của ông Villepin. Ông Villepin sau đó đã yêu cầu ông Rondot “làm sáng tỏ” bản danh sách này, theo chỉ thị của Tổng thống Jacques Chirac. Theo lời Jean-Louis Gergorin và Philippe Rondot, cái tên Nicolas Sarkozy đã được nhắc tới trong cuộc gặp, điều mà ông Villepin luôn phủ nhận.
Từ tháng 5-10.2004, Jean-Louis Gergorin đã 4 lần gửi bản danh sách giả mạo cho thẩm phán Renaud van Ruymbeke, người đang chịu trách nhiệm điều tra về vụ scandal tàu khu trục Đài Loan, và đang rất quan tâm tới “một số cái tên trong bản danh sách”, đặc biệt là cái tên Nicolas Sarkozy, xuất hiện trong bản danh sách dưới dạng “hai tài khoản của Stéphane Bocsa et Paul de Nagy”.
Tháng 5.2006, Jean-Louis Gergorin thừa nhận là người gửi thư tố cáo nặc danh cùng với bản danh sách giả mạo cho thẩm phán Van Ruymbeke, đồng thời cho biết, đã nhận danh sách giả mạo từ chuyên gia công nghệ thông tin ở EADS là Imad Lahoud.
Tháng 6.2006, Gergorin và Lahoud chính thức bị buộc tội phỉ báng và giả mạo giấy tờ.
Tháng 5.2007, thẩm phán Ruymbeke thừa nhận đã có một cuộc gặp bí mật với Gergorin vào năm 2004, trước khi nhận được thư tố cáo và bản danh sách giả mạo.
Tháng 7.2007, cảnh sát tiến hành điều tra máy tính cá nhân của Philippe Rondot và phát hiện ra rằng, Villepin đã đạo diễn cuộc gặp bí mật năm 2004 giữa thẩm phán Ruymbeke và Gergorin. Ông Villepin bị triệu tập vì tội “đồng lõa cáo buộc bôi nhọ, làm giả, sở hữu đồ ăn cắp và vi phạm lòng tin”.
Tháng 11.2008, do nghi ngờ rằng ông Villepin đóng một vai trò trong kế hoạch làm tổn hại thanh danh của đối thủ Nicolas Sarkozy, vụ việc được đưa ra tòa án hình sự.
Ngày 21.9.2009, vụ xét xử cựu Thủ tướng Villepin chính thức bắt đầu.
Trong khi cuộc điều tra về vụ Watergate của nước Pháp vẫn còn chưa sáng tỏ, thì có thông tin cho rằng, vào thời điểm năm 2004, Yves Bertrand, lãnh đạo cơ quan tình báo của cảnh sát Pháp bị nghi đã thành lập một “nội các đen” (một ủy ban bí mật) theo mệnh lệnh của Tổng thống Jacques Chirac và Bộ trưởng Nội vụ Dominique de Villepin. Nhiệm vụ của ủy ban này là làm mất thể diện Nicolas Sarkozy, lúc đó là Bộ trưởng Tài chính, và khiến ông phải mất chức. Thời điểm đó, ông Sarkozy đang có những thăng tiến về chính trị và ảnh hưởng tới tham vọng trở thành Tổng thống của ông Villepin. Sự hiện diện của uỷ ban bí mật này chưa bao giờ được công nhận chính thức. Sau khi vụ Clearstream bị phanh phui, Yves Bertrand bị những người gần gũi với Sarkozy tố cáo là chủ mưu làm giả danh sách Clearstream.
Theo Nouvelobs, AFP
5 bị can trong vụ Clearstream
Theo AP |