
Dự thảo sửa đổi Luật Từ thiện gần đây được đăng trên trang web của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội). Các nhà lập pháp Trung Quốc đã thảo luận về những đề xuất này trong phiên họp kết thúc vào 31.10 và công chúng được mời cung cấp phản hồi trong thời gian tham vấn 30 ngày.
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được đề xuất là mở rộng giám sát ra ngoài các cơ quan dân sự của Chính phủ. Theo sửa đổi, ngoài các cơ quan này, cảnh sát, lực lượng an ninh nhà nước, quản lý mạng, doanh thu thuế và cơ quan kiểm toán cũng sẽ được giao nhiệm vụ giám sát các tổ chức từ thiện.
Ngoài ra, các sửa đổi được đề xuất nhằm mục đích áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các tổ chức từ thiện nhận quyên góp từ nước ngoài. Họ sẽ cần có sự chấp thuận trước của các quan chức dân sự đối với bất kỳ hoạt động tương tác nào giữa các tổ chức từ thiện trong nước và các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài.
Bên cạnh đó, với việc gây quỹ trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, các sửa đổi bao gồm các điều khoản để điều chỉnh hoạt động này. Động thái nhằm bảo đảm rằng hoạt động gây quỹ trực tuyến vẫn tuân thủ luật pháp. Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc giám sát mọi khía cạnh của xã hội, bao gồm cả các hoạt động từ thiện.
Quyết định xem xét lại Luật Từ thiện chỉ sau 6 năm là diễn biến đáng chú ý ở đất nước gấu trúc. Sau hàng loạt vụ bê bối lớn, niềm tin của công chúng vào các tổ chức từ thiện ở Trung Quốc đã xuống thấp khi luật này lần đầu tiên có hiệu lực. Theo ông Yang Tuan, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, việc ra đời Luật Từ thiện chưa mang lại sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động từ thiện như kỳ vọng ban đầu. Vì vậy, những sửa đổi mới đề xuất được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi sẽ kích thích sự phát triển của lĩnh vực từ thiện ở Trung Quốc.