Không khí lạnh tăng cường gây rét khô
Ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 16.12, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông sẽ tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu 3-5 độ so với những ngày trước đó. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ. Riêng vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn… có thể dưới 0 độ, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.
Không khí lạnh mạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ sáng sớm 17.12. Đỉnh điểm của đợt rét này sẽ tập trung vào hai ngày 18-19.12. Những ngày sau đó, trời tiếp tục rét sâu nhưng nền nhiệt tăng dần 1-2 độ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là một đợt rét khô, chỉ riêng ngày 17.12 trời âm u, nhiều mây. Từ 18.12 trời hửng nắng. Đặc điểm của đợt rét khô là cảm giác rét buốt xảy ra chủ yếu vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng nên cảm giác ấm hơn.
Cùng với giá rét, đợt không khí lạnh này dự báo sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận trong thời gian từ 16-22.12, trong đó, ngày 16-18.12 cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-4m.
Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa đông năm nay. Dự báo trong tháng 12 sẽ có nhiều đợt rét đậm xảy ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Vùng cao chủ động chống rét cho vật nuôi
Rét đậm, rét hại cũng là một loại hình thiên tai có thể gây ra những thiệt hại lớn trong sản xuất, nhất là với các địa phương vùng núi phía bắc nước ta. Nhiệt độ rất thấp, lại đi kèm với các hiện tượng băng giá, sương muối trong mùa đông, cây trồng, vật nuôi đều bị ảnh hưởng.
Rút kinh nghiệm về thiệt hại hàng năm, tại nhiều địa phương, bà con ngày càng chủ động hơn trong việc chống rét sớm cho gia súc, gia cầm, hạn chế thiệt hại trong mùa đông. Các hộ dân đang tích cực dự trữ thức ăn cho vật nuôi trong mùa đông. Hiện nay, ngoài rơm rạ hay ngô, nhiều bà con còn chủ động trồng thêm cỏ - nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc trong những ngày giá rét.
Hiện nay, trên toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 45.000 hộ chăn nuôi gia súc lớn, với tổng đàn trên 150.000 con. Trong đó, hơn 75% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo phòng chống rét. Với những hộ có chuồng tạm hoặc chưa có chuồng, bà con chọn phương án di chuyển đàn xuống vùng thấp tránh rét.
Dự báo sẽ còn nhiều đợt rét ảnh hưởng tới vùng cao Lào Cai. Vì vậy, các phương án chống rét, bảo vệ đàn gia súc đã được ngành nông nghiệp triển khai tới tất cả các địa phương. Với khoảng 3.000 ha cỏ các loại, sản lượng đạt trên 700.000 tấn sẽ đáp ứng trên 60% nhu cầu thức ăn thô xanh cho đàn đại gia súc của Lào Cai. Việc chủ động từ sớm sẽ giúp bà con giảm thiểu thiệt hại trong mùa rét.
Theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân
Để chủ động ứng phó với rét hại, băng giá, sương muối, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các Bộ, ngành chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn. Hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm, rà soát, điều điều chỉnh lịch gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại.
Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.
Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.