Kiên Giang: Phát triển TP Phú Quốc thành đô thị biển - đảo độc đáo

- Thứ Năm, 29/02/2024, 12:54 - Chia sẻ

Theo đồ án quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2040, TP Phú Quốc sẽ trở thành đô thị biển - đảo độc đáo, là trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, mang tầm cỡ quốc tế. 

Phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển độc đáo, hướng tới đô thị loại I
Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040

Ngày 29.2, UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040. Đến dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đỗ Thanh Bình và đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Quân khu 9, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh, nhấn mạnh: “Hội nghị công bố hôm nay là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm công bố rộng rãi các nội dung của đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc được phê duyệt, nhất là các mục tiêu, định hướng phát triển, tổ chức không gian đô thị và hệ thống các khu chức năng, công trình hạ tầng kỹ thuật của Phú Quốc từ nay đến năm 2040. Đồng thời, là cơ hội quý báu để quảng bá, giới thiệu những giá trị mới của TP Phú Quốc, đặc biệt là giá trị về sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm quốc phòng - an ninh”.

Phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển độc đáo, hướng tới đô thị loại I
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh

Ngày 6.2.2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 150/QĐ-TTg về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2030 đến năm 2040. Theo đó, TP Phú Quốc có diện tích đất tự nhiên 589,27 km2, gồm: 2 phường (Dương Đông, An Thới), 7 xã (Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu) và các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo Phú Quốc.

Theo đồ án quy hoạch, định hướng phát triển TP Phú Quốc đến năm 2040, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thông qua chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững; bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong trường hợp hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và tách xã đảo Thổ Châu (Thổ Chu) thành huyện đảo riêng.

Phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển độc đáo, hướng tới đô thị loại I
Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang dự hội nghị

Về không gian phát triển, TP Phú Quốc được chia thành 13 khu vực, trong đó, phân khu 1 (phường Dương Đông) và phân khu 6 (phường An Thới) sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, đô thị chức năng du lịch hỗn hợp, đô thị cảng, thương mại. Hai khu vực này cũng là trung tâm tài chính, không gian bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng.

Riêng khu vực đảo Thổ Châu sẽ là trung tâm xã theo tiêu chí nông thôn mới, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, về lâu dài trở thành trung tâm huyện đảo Thổ Châu trong trường hợp chia tách huyện.

Để đáp ứng tiềm lực phát triển thời gian tới, TP Phú Quốc định hướng phát triển không gian ngầm tại các công trình công cộng, dịch vụ, nhà cao tầng, kết nối với bãi đỗ xe và hầm đi bộ ngầm.

Hài hòa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển độc đáo, hướng tới đô thị loại I
Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định Đồ án Quy hoạch của TP Phú Quốc đến năm 2040

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển TP Phú Quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Sau 15 năm thực hiện quy hoạch đã phát huy tác dụng, trở thành một trong những thành phố hấp dẫn, năng động nhất khu vực Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long với hạ tầng đồng bộ, diện mạo đô thị ngày càng khang trang với nhiều công trình kiến trúc mang tính điểm nhấn, có tính biểu tượng cao.

Kinh tế xã hội Phú Quốc có bước tăng trưởng vượt bậc, hàng năm, tổng thu ngân sách Phú Quốc đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 260 lần so với năm 2004, chiếm gần 50% thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt hơn 3.000 USD, tăng hơn 20 lần so với 10 năm trước.

Tuy nhiên, sau thời gian dài thực hiện quy hoạch và phát triển đô thị, TP Phú Quốc cũng bộc lộ những tồn tại, bất cập cần điều chỉnh như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chất lượng hạ tầng chưa đồng đều đã xuất hiện các hiện tượng quá tải hạ tầng kỹ thuật đô thị như ngập úng cục bộ, cấp điện, cấp nước, khả năng xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý nước thải còn nhiều bất cập...

Phát triển Phú Quốc trở thành đô thị biển độc đáo, hướng tới đô thị loại I
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị 

Để thực hiện Đồ án Quy hoạch TP Phú Quốc đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai, thực hiện Đồ án Quy hoạch TP Phú Quốc đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, sở, ban ngành và TP Phú Quốc cần tập trung nghiên cứu, huy động nguồn lực tài chính phù hợp nhất để đầu tư phát triển TP Phú Quốc bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt là quan tâm đến đời sống người dân, người dân Phú Quốc phải được thụ hưởng trong quá trình phát triển đi lên của thành phố; tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc phải quan tâm, đảm bảo hài hòa, chia sẻ lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai quy hoạch thu hút đầu tư phát triển TP Phú Quốc với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý, quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc cần bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng, hệ thống sông suối tự nhiên, không gian ven biển, không gian sinh hoạt công cộng, các giá trị thiên nhiên, nhân văn có bản sắc riêng của TP Phú Quốc.

Những năm gần đây, kinh tế TP Phú Quốc phát triển khá nhanh, hiện hạ tầng giao thông TP Phú Quốc được đầu tư, nâng cấp, hệ thống giao thông tại Dương Đông và An Thới có mặt cắt trung bình 16-22m. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4E dùng chung dân dụng và quân sự. Ngoài ra, còn có các cảng chính đang hoạt động, như: Cảng An Thới, Dương Đông, Bãi Vòng, Cảng Hàm Ninh và các tuyến đường thủy đi Rạch Giá, Hà Tiên, Thổ Chu.

Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu vào năm 2005. Hơn 15 năm thực hiện quy hoạch chung, từ một huyện đảo hoang sơ, ít người biết đến, Phú Quốc đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới; nhiều năm liền trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư; tăng trưởng kinh tế, du lịch của Phú Quốc đóng góp quan trọng vào tăng trưởng cho tỉnh Kiên Giang và cả nước.

Ngày 9.12.2020, huyện Phú Quốc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận là TP Phú Quốc tại Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14.

Nguyễn Hành
#