Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Quyền Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân; Thường trực Ban Bí thư, các nguyên Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương qua các thời kỳ.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đặt ra
Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Về công tác lãnh đạo điều hành, trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trong hệ thống chính trị của chúng ta đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đặt ra. Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức 2 Hội nghị Trung ương 5, 6 và 2 Hội nghị Trung ương bất thường; Bộ Chính trị đã tổ chức họp 41 phiên, Ban Bí thư họp 20 phiên và lãnh đạo chủ chốt họp 12 phiên; qua đó đã kịp thời ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đã tổ chức rất thành công nhiều Hội nghị cán bộ toàn quốc, trong đó có Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.
Đặc biệt, Bộ Chính trị đã xem xét, ban hành các nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh toàn bộ 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, việc tổ chức thành công các Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai các nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối, phát triển nhanh, bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung; ban hành Kết luận về kinh tế vĩ mô để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh... tạo tiền đề và điều kiện để chúng ta có các giải pháp đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19.
Về kinh tế - xã hội, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ với nước ta mà còn đối với toàn thế giới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp trúng, đúng và quyết liệt tổ chức thực hiện.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, Việt Nam là điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Kinh tế tăng trưởng trên 8% là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét; đã kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực. Dịp Tết Quý Mão vừa qua cả nước đã có hơn 25 triệu lượt người được hưởng các chính sách chăm lo, hỗ trợ đời sống với số tiền hơn 9.500 tỉ đồng... để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.
Quốc phòng, an ninh được bảo đảm và tiếp tục được củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định tiếp tục được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Xử lý linh hoạt, hiệu quả và phù hợp các tình huống phức tạp trên biển và tuyến biên giới. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị; tập trung trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; đối thoại thẳng thắn với những người có chính kiến khác.
Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, triển khai đồng bộ, toàn diện, xử lý linh hoạt, cân bằng, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng, được xem là một điểm sáng trong năm vừa qua. Nổi bật là các chuyến thăm, điện đàm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đến các nước và với các đối tác quan trọng, đặc biệt là Trung Quốc, Lào, Campuchia, các nước ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia,... đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả trên các mặt công tác đối ngoại, được dư luận trong nước ghi nhận và quốc tế đánh giá cao, góp phần tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của nước ta, đóng góp tích cực, hiệu quả, có trách nhiệm vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống". Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể đó là ai, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh, thành, bước đầu hoạt động tích cực và hiệu quả; tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiểm soát, đẩy lùi; nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Việc xử lý các sai phạm liên quan đến Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao với tinh thần hết sức công tâm, khách quan. Ai vi phạm cũng đều bị xử lý nghiêm minh, điều đó đã góp phần củng cố lòng tin và được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ...
Hội nghị đã nghe một số ý kiến phát biểu của các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự tin tưởng, tự hào về những kết quả của đất nước ta đã đạt được thời gian qua trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến bất thường, tác động nhiều mặt không chỉ đối với thế giới mà còn đối với nước ta, gây ra nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Bên cạnh đó, các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có những đóng góp ý kiến, đề xuất, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước năm 2023 và những năm tiếp theo, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, thông tin, tuyên truyền, sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Các nguyên lãnh đạo cấp cao tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước ta
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất nước ta vừa đi qua năm 2022 đầy ắp các sự kiện trọng đại với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, chúng ta đã tổ chức rất thành công Hội nghị Trung ương 5, 6 và hai Hội nghị Trung ương bất thường khóa XIII; các kỳ họp của Quốc hội khóa XV; tổ chức các hội nghị toàn quốc của Chính phủ, của Mặt trận Tổ quốc, của một số ngành và lĩnh vực quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng với nhiều thành công. Những kết quả, thành tựu nổi bật đó đã củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, được Nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, cho chúng ta thêm nhiều bài học quý, là tiền đề quan trọng để chúng ta có thêm động lực, niềm tin phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2023, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đạt nhiều thành tựu mới, to lớn, vững chắc hơn nữa.
Tổng Bí thư nêu rõ, đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và sự đóng góp của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đối với Đảng, Nhân dân và đất nước.
Bày tỏ vui mừng, phấn khởi được gặp gỡ các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão, Tổng Bí thư nêu rõ các ý kiến phát biểu xây dựng của các nguyên lãnh đạo làm cho chúng tôi càng thêm vững tâm, yên tâm và xác định rõ hơn trách nhiệm của mình càng phải làm tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. "Có được chỗ dựa vững chắc, kiên định mà lại có trình độ cao, kinh nghiệm phong phú là các bác, các anh, các chị, các đồng chí, chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm và càng tin vào sự nghiệp, công việc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân chúng ta đang tiến hành... Chúng tôi luôn luôn học tập, làm theo và noi theo những tấm gương của các đồng chí đi trước". Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư nêu rõ, đây chính là nguồn sức mạnh, nguồn động viên, và cũng tạo ra sự “trên dưới đồng lòng/ dọc ngang thông suốt”.
Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều đánh giá cao những kết quả toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong năm qua - một năm thành công khá toàn diện của đất nước ta. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những mặt yếu kém, những mặt làm chưa đủ, hoặc do thiếu kinh nghiệm, hoặc do thiếu thông tin, hoặc do chưa tổng kết được hết, chính vì thế những cuộc gặp gỡ nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như thế này là rất quan trọng. "Chúng tôi quan niệm gặp đây không chỉ với ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng, mà hơn hết là muốn lắng nghe ý kiến của các nguyên lãnh đạo cấp cao với nhiều kinh nghiệm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế và trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, diễn biến khó dự báo, thậm chí có thể còn khó khăn hơn năm 2022, đặt chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, có chủ trương quyết sách, phương pháp đúng nhằm đưa đất nước ta tiếp tục phát triển.
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tuy đã nghỉ hưu, nhưng với kinh nghiệm và tâm huyết sẵn có, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho Đảng, cho Nhân dân, cho đất nước và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.