Hà Nội: Nhiều vấn đề tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến ngày 5.9, toàn thành phố đã ghi nhận 7.614 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 530/579 xã, phường, thị trấn. Riêng quận Hoàng Mai là địa bàn có số ca mắc đứng thứ 2 của thành phố.

Ngày 7.9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Đây là địa bàn có diễn biến dịch phức tạp, số ca mắc tăng nhanh trong các tuần gần đây.

Ca bệnh đầu tiên ghi nhận tại quận Hoàng Mai vào ngày 19.5. Đến nay, số mắc trên địa bàn bắt đầu tăng; trung bình ghi nhận 22 ca/tuần. Riêng tuần cuối tháng 8.2023 ghi nhận số mắc cao nhất là 37 ca. Trong đó, tình hình sốt xuất huyết tại phường Định Công có diễn biến phức tạp, số mắc tăng nhanh trong các tuần gần đây.

Phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội): Còn nhiều vấn đề tồn tại, tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết -0
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra các dụng cụ chứa nước có bọ gậy Ảnh: T.Trang

Đến nay, phường Định Công đã có 38/42 tổ dân phố ghi nhận ca bệnh; 16/42 tổ dân phố xuất hiện ổ dịch. Tính từ đầu năm đến hết ngày 6.9, toàn phường ghi nhận 270 ca mắc, trong đó có 22 ổ dịch, hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động ở tổ 14 và 19.

Đại diện phường Định Công cho biết, thời gian qua, các tổ xung kích thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các địa bàn có ổ dịch. Mỗi tổ dân phố có 2-3 tổ xung kích, đội giám sát nhưng do dân cư đông, đa dạng về thành phần nên công tác phòng, chống dịch còn gặp khó khăn.

Kiểm tra một số khu vực nhà trọ, hộ dân, trường mầm non… trên địa bàn phường Định Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho rằng, còn nhiều vấn đề tồn tại, tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Cụ thể là vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, vẫn còn tồn tại rác thải sinh hoạt, bể chứa nước, các chậu cây cảnh… là nơi sinh ra nhiều bọ gậy, muỗi.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, đây là địa bàn có dân cư đông nên công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết còn có những khó khăn nhất định. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để đạt được yêu cầu đề ra.

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàng Mai cần quyết liệt hơn, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, phân công phụ trách địa bàn một cách cụ thể.

“Cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó tập trung vào những địa bàn trọng điểm, có ổ dịch phức tạp hay nguy cơ cao. Cùng với đó, phân loại đối tượng dân cư để tuyên truyền một cách phù hợp. Qua đó, để người dân hiểu và phối hợp cùng tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh”, bà Hà nhấn mạnh.

Phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội): Còn nhiều vấn đề tồn tại, tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết -0
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài, tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cũng cho rằng, quận Hoàng Mai cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt, quận cần xác định việc loại trừ các ổ bọ gậy là vấn đề căn cơ, cốt lõi để phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho người dân về cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, nếu sốt cao liên tục cần báo ngay cho trạm y tế hoặc đến cơ sở khám, chữa bệnh để được khám, điều trị kịp thời; tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà...

Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024
Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quang cảnh lễ ký kết
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận

Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ