Bé 7 tuổi bị ong vò vẽ đốt 70 vết, nhập viện nguy kịch

Đang đi xe đạp trên đường, trẻ bị ong vò vẽ đốt khoảng 70 vết sau khi tổ ong từ trên cây rơi xuống. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan nguy kịch.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP. Hồ Chí Minh) thông tin, bệnh viện tiếp nhận bé trai N.M.K.(7 tuổi, Kiên Giang) trong tình trạng nguy kịch do bị ong đốt.

Khai thác thông tin được biết, khi đang đi xe đạp trên đường, trẻ bị ong vò vẽ đốt khoảng 70 vết do tổ ong từ trên cây rơi xuống. Người dân phát hiện nên lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương để sơ cứu.


Sau đó, chuyển bệnh viện khu vực trong tình trạng lừ đừ, nổi mề đay, vàng da vàng mắt, tiểu sậm màu, được xử trí tiêm bắp adrenalin, solumedrol, pipolphen, truyền dịch Natri clorid 0.9%, xét nghiệm men gan tăng > 1000 đv/L.

ong-dot.png
Bệnh nhi được điều trị tích cực thở máy (Ảnh: BVCC)

Do tình trạng bệnh nhi ngày càng trở nặng, nên nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để tiếp tục điều trị. Thời điểm nhập viện, trẻ li bì, ngủ gà, thở co kéo 38 lần/phút, mạch 120 lần/phút, huyết áp 100/70mmHg, vàng da vàng mắt, tiểu ít vàng sậm.

Đặc biệt, trên cơ thể trẻ có khoảng 70 vết ong đốt, đầu mặt cổ, ngực, tay chân có vài nốt đốt có hoại tử trung tâm, sưng bầm tím xung quanh.

Qua thăm khám và xét nhiệm, trẻ có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan (men gan > 6000 đv/ml), tán huyết. Kết quả chẩn đoán bị: Ong vò vẽ đốt khoảng 70 mũi giờ thứ 11, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.

“Tại đây, bệnh nhi được xử trí đặt nội khí quản giúp thở, dịch truyền, kháng sinh, vitamin K1, hỗ trợ gan, hội chẩn ê kíp lọc máu, tiến hành lọc máu cho trẻ và tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa hồi sức”, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến thông tin.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khuyến cáo người dân cần chú ý đến các biện pháp phòng ngừa ong đốt, đặc biệt với trẻ nhỏ:

– Phát quang khu vực xung quanh nhà và vườn, đảm bảo không có tổ ong ẩn nấp.

– Hướng dẫn trẻ em không lại gần hoặc chọc phá tổ ong, tránh tiếp xúc với những khu vực có ong sinh sống.

– Khi đi dã ngoại hoặc vào rừng, người dân nên tránh mặc quần áo sặc sỡ và sử dụng nước hoa vì có thể thu hút ong.

Đồng thời, ong vò vẽ đốt có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Do đó, người dân cần thận trọng và có các biện pháp phòng ngừa để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc tương tự.

Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.