Thận trọng với dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em

Dị ứng đạm sữa bò ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống và quá trình phát triển của trẻ. Triệu chứng dị ứng đạm sữa bò thường khó nhận biết, hay bị bỏ sót và dễ nhầm lần với các bệnh lý khác.

Điển hình, trường hợp bệnh nhi V.H.N.P (10 tháng tuổi, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, nổi ban toàn thân.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 5-6 tháng gần đây, trẻ có biểu hiện ho kéo dài, khò khè tái diễn, nổi ban toàn thân. Đặc biệt, triệu chứng khò khè khó thở tái diễn nhiều lần làm gia đình hết sức lo lắng nên đã đưa trẻ đi khám nhiều bệnh viện. Mỗi lần điều trị trẻ có đỡ, tuy nhiên chỉ 3-5 ngày sau các triệu chứng trên xuất hiện trở lại.

Thận trọng với dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em -0
Dấu hiệu nhận biết dị ứng đạm sữa bò ở trẻ (Ảnh: BVCC)

Gia đình đã đưa trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, kết quả chẩn đoán trẻ bị dị ứng với đạm sữa bò. Sau khi tư vấn chế độ ăn cùng với biện pháp dự phòng khò khè tái diễn thì sau 1 tuần điều trị các triệu chứng đã thuyên giảm.

Hiện, bệnh nhi đã ra viện được 1 tháng với sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, trẻ vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe trong các tháng tiếp theo.

Theo bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, dị ứng đạm sữa bò là tình trạng phản ứng miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và những sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò, khiến cơ thể tự động sản xuất ra các kháng thể miễn dịch (IgE) làm trung hòa các protein (chất gây dị ứng) này.

Ở những lần tiếp xúc với đạm sữa bò tiếp theo, kháng thể IgE trong cơ thể trẻ nhận ra và báo cho hệ thống miễn dịch giải phóng histamin, các hóa chất trung gian gây dị ứng khác, dẫn tới một loạt các dấu hiệu triệu chứng dị ứng ở trẻ.

Trong đó, triệu chứng dị ứng ở trẻ rất đa dạng, bao gồm các triệu chứng về hô hấp, tiêu hóa, da niêm, nặng nhất là sốc phản vệ. Cụ thể:

- Hô hấp: Sổ mũi, khò khè, ho kéo dài, ho, hắt hơi, nghẹt mũi, khó thở,…

- Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn trớ, đau bụng, táo bón hoặc tiêu lỏng, tiêu máu, sưng môi – lưỡi – miệng, ngứa trong miệng, biếng ăn, bỏ ăn, nuốt vướng do bị sưng phù vùng hầu họng (phù mạch)

- Da niêm: Nổi mày đay, phát ban, viêm da, chàm da, ngứa, đỏ da, sưng tấy,…

Thận trọng với dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em -0
Ảnh minh họa

Khi phát hiện bé có các triệu chứng của dị ứng đạm sữa bò, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Từ đó có những phương pháp điều trị với bệnh lý này. Việc tuân thủ kiêng đạm sữa bò và nuôi con bằng sữa mẹ là điều rất cần thiết, giúp ích rất nhiều cho việc phòng tránh dị ứng đạm sữa bò cho bé.

Bác sĩ khuyến cáo, cách tốt nhất để phòng tránh dị ứng đạm sữa bò bằng cách nuôi con với sữa mẹ. Bởi, sữa mẹ luôn là con đường an toàn nhất để bảo vệ trẻ khỏi khả năng bị dị ứng thức ăn, có chứa những chất đạm từ người mẹ khiến bé có thể dung nạp một cách tốt nhất, chứa những thành phần có chức năng bảo vệ cho hệ tiêu hóa chưa trưởng thành của trẻ trước những nguồn đạm lạ.

Đối với những bà mẹ không thể nuôi con bằng sữa mẹ và bé thuộc vào nhóm có cơ địa dị ứng, thì cần đưa bé đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn dùng sữa theo thể trạng, cân nặng của trẻ.

Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi Làng Nủ bị vùi lấp đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi Làng Nủ bị vùi lấp đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 24.9, Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm hỏi, động viên nữ bệnh nhi Mông H.T.N ( 11 tuổi, dân tộc) Tày - nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hiện đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.