Phổ Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Xác định nguồn thu ngân sách từ những dự án khu dân cư, khu đô thị có nguồn vốn ngoài ngân sách rất lớn nên công tác giải phóng mặt bằng được TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên triển khai quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của UBND TP. Phổ Yên, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2021 - 2023, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng trên 200ha để các chủ đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, địa phương giải phóng mặt bằng trên 20ha, kinh phí chi trả bồi thường là trên 160 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, xác định giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp, thường phát sinh khó khăn, vướng mắc vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, do đó khi triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị, nội dung này được thành phố quan tâm thực hiện, dựa trên 3 nguyên tắc: tuân thủ đúng quy trình; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động.

Phổ Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án -0
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Tiến, TP. Phổ Yên đang dần hoàn thiện. Ảnh: ITN

Địa phương tập trung cao độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất để đấu giá tiền sử dụng đất theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Trên cơ sở này, ngay sau khi có quyết định đầu tư dự án, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường phối hợp tuyên truyền để các hộ nắm được quy trình của Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện. Khi giao nhiệm vụ thực hiện, thành phố cũng bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Phổ Yên Hà Ngọc Hòa chia sẻ, với mỗi dự án, cơ quan tham mưu phải bảo đảm tính chính xác về hồ sơ theo trình tự, từ chủ trương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đến ban hành thông báo thu hồi đất... Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường cũng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những vướng mắc về cơ chế, chính sách của Nhà nước trong thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để các dự án khu dân cư, khu đô thị được triển khai thuận lợi, cùng với việc siết chặt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; UBND TP. Phổ Yên cũng thường xuyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ đối với từng dự án để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư chấp hành tốt các quy định và phối hợp trong quá trình triển khai dự án, bố trí nguồn kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện chi trả cho người dân theo quyết định đã phê duyệt.

Với những dự án thực hiện trong thời gian dài, thành phố khoanh vùng các phần diện tích còn vướng mắc, bàn giao trước phần đã được giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư kịp thời đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Điển hình như Dự án khu đô thị Yên Bình, nhờ chủ động, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng ở từng giai đoạn, đến nay, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư với diện tích 66,1/73,6ha. Đối với phần diện tích 7,5ha còn lại, cơ quan chuyên môn của TP. Phổ Yên đã tiến hành kê khai, kiểm đếm được khoảng 6ha đất nông nghiệp và 0,5ha đất ở của 140 hộ dân. Hiện, địa phương đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh giao đất trong tháng 4.2024, làm cơ sở xác định giá đất để thu ngân sách với số tiền 499,4 tỷ đồng.

TP. Phổ Yên sẽ tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, khu đô thị đang được triển khai; phấn đấu năm 2024 thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thuê đất đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…