Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ

Chiều 15.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp Hạ nghị sĩ André Flahaut, Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -2
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ. Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Quốc vụ André Flahaut tại Hà Nội; nêu rõ, Việt Nam luôn coi Bỉ là đối tác quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, bao gồm cả hợp tác liên nghị viện đã phát triển rất tốt đẹp thời gian qua. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -5
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về đất nước Bỉ, về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Nghị viện Bỉ trong chuyến thăm làm việc tại Bỉ tháng 11.2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc vụ sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và Quốc hội hai nước. 

Bộ trưởng Quốc vụ André Flahaut trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; cho biết đã nhiều lần thăm Việt Nam và mỗi lần lại được chứng kiến những thành tựu mới của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -4
Hạ nghị sĩ André Flahaut, Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ. Ảnh: Lâm Hiển

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với những đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ hai nước và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ vui mừng cho biết, Nghị viện Bỉ đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và sẽ sớm chuyển đến Quốc hội Việt Nam văn kiện quan trọng này; cho rằng, đây sẽ là nền tảng rất tốt để Quốc hội/Nghị viện và các cơ quan của Quốc hội/Nghị viện hai nước tăng cường hợp tác, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hạ viện Bỉ đãthông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10.2023), góp phần thúc đẩy sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc khắc phục các hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Trân trọng tình cảm, uy tín và những đóng góp của Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ trong suốt quá trình xây dựng, đệ trình Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết quan trọng này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực về tài chính, công nghệ, phát triển nhân lực giúp Việt Nam xử lý hậu quả chất độc da cam tại một số khu vực bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ. Ảnh: Lâm Hiển

Để đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có Nghị viện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -0
Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ cho biết, trên các cương vị công tác trước đây đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Điều đặc biệt là Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100%. Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động này trong thời gian tới. 

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ cũng đã trao đổi về hợp tác hai nước trên một số lĩnh vực. Trong đó, về kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá, đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian qua. Mặc dù hợp tác kinh tế đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn Hạ viện Bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) trước khi kết thúc nhiệm kỳ nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư; đề nghị Bỉ ủng hộ, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, tính đến nỗ lực nghiêm túc của Việt Nam thực hiện các khuyến nghị của EC về phát triển nghề cá bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -2
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Bỉ dành cho Việt Nam những năm qua tập trung vào các lĩnh vực nước sạch, xử lý rác thải, tăng cường thể chế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, góp phần giúp Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả của Bỉ trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -3
Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ trao tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ và các đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Cảm ơn phía Bỉ đã tích cực phối hợp trong triển khai ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội/Nghị viện; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ - ASEAN, quan hệ Nghị viện Bỉ - AIPA; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới; thúc đẩy hợp tác vùng/địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -0
Các đại biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Quốc hội/Nghị viện mỗi nước, Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ nhất trí cho rằng, Quốc hội/Nghị viện hai nước cần thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng giám sát và tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, các Hiệp định/thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, nguyên Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ -1
Các đại biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng Quốc vụ Vương quốc Bỉ dành cho Việt Nam; mong muốn Bộ trưởng, với tư cách là một người bạn của Việt Nam, đã chứng kiến những cột mốc hợp tác quan trọng trong quan hệ hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ trong giai đoạn tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thời sự Quốc hội

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các địa phương
Thời sự Quốc hội

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các địa phương

Chiều 22.10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng Đoàn) để trao đổi, thống nhất một số vấn đề phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Ai Cập và Morocco
Thời sự Quốc hội

Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Ai Cập và Morocco

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2024, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu do Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập và Vương quốc Morocco từ ngày 8 -18.10.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà gặp gỡ một số Đoàn đại biểu Quốc hội các nước bên lề Đại hội đồng AIPA-45
Thời sự Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà gặp gỡ một số Đoàn đại biểu Quốc hội các nước bên lề Đại hội đồng AIPA-45

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIAP-45 của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Vientiane, Lào, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng, Hồi giáo, Du cư và Người Morocco ở nước ngoài của Hạ viện Marocco; Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách đối ngoại và Hợp tác liên nghị viện, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Ukraine dự AIPA-45 Oleksandr Merezhko; Thành viên đoàn nghị sĩ Na Uy, nguyên Phó Thủ tướng Na Uy Erna Solberg; Thượng Nghị sĩ Canada Yuen Pau Woo.

Quốc hội nghe báo cáo về ngân sách nhà nước năm 2024
Thời sự Quốc hội

Quốc hội nghe báo cáo về ngân sách nhà nước năm 2024

Sáng 22.10, tiếp tục Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã nghe các Báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Tài chính - Ngân sách về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2025 – 2027.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
Chính trị

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Ngày 22.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó
Thời sự Quốc hội

Nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó

Lời Tòa soạn: Chiều nay, 21.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi tuyên thệ, Chủ tịch nước Lương Cường đã phát biểu nhậm chức. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
Chính trị

Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật Điện lực (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về điện lực, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, luật hóa định hướng chủ trương, chính sách của Nhà nước về đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng XHCN.

Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Thời sự Quốc hội

Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày nêu rõ, cử tri và Nhân dân tin tưởng sâu sắc vào sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta; vui mừng, phấn khởi kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và phát triển, kỳ vọng sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2024.

2.289 kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Thời sự Quốc hội

2.289 kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám sáng nay, 21.10, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho rằng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm, nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời trước thời hạn, chất lượng giải quyết, trả lời ngày càng được nâng lên.