Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Ánh Sương đã báo cáo với cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV.
Cử tri xã Đức Phong đánh giá cao hoạt động của Quốc hội thời gian qua đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, khẳng định Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua một số Luật quan trọng; tập trung tháo gỡ những vấn đề được dư luận quan tâm; nhiều vấn đề bức thiết của đất nước được đưa ra bàn thảo và đã có những quyết định rất kịp thời, trong đó có việc phục hồi và phát triển kinh tế.
Cử tri Nguyễn Đình Long phản ánh nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn đang có xu hướng ngày càng phức tạp, tinh vi, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhưng chưa được xử lý triệt để. "Đối tượng cho vay nặng lãi ở nông thôn không khó để phát hiện xử lý nhưng tại sao vẫn để tình trạng này tồn tại kéo dài? Hiện nay, tôi nghĩ chế tài xử lý đủ, thậm chí dư nữa nhưng các ngành chức năng có vào cuộc hay không mà thôi”, cử tri phản ánh.
Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri cũng đề nghị Chính phủ, các bộ ngành xem xét mở rộng danh mục cho phép để Trạm Y tế xã dễ kê đơn cấp thuốc cho người bệnh vì hiện nay thuốc bảo hiểm y tế trong danh mục cho phép Trạm Y tế xã giải quyết còn hạn hẹp. Cử tri cũng phản ánh việc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn, bất cập.
Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nêu rõ, hầu hết các ý kiến đều xác đáng và được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi giải quyết, làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc.
Liên quan đến kết quả giám sát việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua thực tiễn giám sát đã nêu bật những kết quả đạt được của Chương trình cũng như hạn chế, bất cập, cần phải điều chỉnh. Trong đó nêu rõ, kết quả giảm nghèo chưa thật sự đạt mục tiêu đa chiều, bền vững, nguy cơ tái nghèo, phát sinh nghèo còn cao; hiệu quả, phong trào thi đua xã nông thôn mới, giảm nghèo còn hình thức, chưa tạo được đột phá trong thực hiện.
Tại một số địa phương, nhất là các xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận nông thôn mới vẫn còn tình trạng nợ tiêu chí, hụt tiêu chí, nợ đọng trong xây dựng cơ bản...; đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các chính sách xã hội về giáo dục, y tế, an sinh xã hội bị cắt giảm, do không thuộc đối tượng thực hiện. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai còn nhiều khó khăn; chênh lệch về thu nhập, mức độ giảm nghèo và khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền còn lớn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên là do năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của một số địa phương còn hạn chế, chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện Chương trình. Hoạt động của một số Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, huyện hiệu quả chưa cao; còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm.
Liên quan đến tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, ai làm sai thì phải xử lý, tùy thuộc mức độ sai phạm để xử lý hành chính hay hình sự.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, có những địa phương, có cán bộ quản lý bị xử lý nhưng nơi đó vẫn phát triển, kinh tế vẫn đi lên, đời sống người dân vẫn tiến bộ. Do đó, không thể nói rằng, do chúng ta chống tham nhũng mạnh nên cán bộ không dám làm. “Điều này Quốc hội đã nhiều lần có ý kiến trên diễn đàn rồi và khẳng định không phải do chống tham nhũng. Chúng ta càng làm trong sạch nội bộ thì sức mạnh của chúng ta sẽ càng tốt hơn. Điều đó dứt khoát phải làm. Người dân sẽ được nhờ hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Đối với việc xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị địa phương cần triển khai thực chất, hiệu quả và bền vững, không chạy theo thành tích, nặng tính hình thức.