Cùng dự, về phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối Ngoại Vũ Hải Hà; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn.
Về phía Lào có: Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và ĐBQH các tỉnh của Lào.
Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều cán bộ, lãnh tụ cách mạng của Lào, như Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã ở và làm việc tại Thái Nguyên. Cũng tại nơi đây, các nhà lãnh đạo cách mạng hai nước đã sát cánh cùng quyết định đường lối chống thực dân đế quốc xâm lược, giải phóng hai dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung cũng như HĐND tỉnh nói riêng luôn ghi nhớ tình hữu nghị Việt - Lào son sắt như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà - Cửu Long” và của Chủ tịch Souphanouvong; “Tình hữu nghị Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.
Hiện thực hóa lời căn dặn của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiền bối, tiếp nối truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai Đảng, hai dân tộc, Thái Nguyên hiện đang kết nghĩa với tỉnh Louang Phabang và thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác trao đổi giữa các đoàn công tác giữa hai tỉnh. Riêng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thái Nguyên hiện đã có gần 1.400 du học sinh Lào học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên trân trọng đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak tiếp tục tạo điều kiện để Thái Nguyên nói chung và HĐND tỉnh nói riêng tiếp tục trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm hoạt động dân cử với các cơ quan dân cử của Lào, góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam, đến thăm tỉnh Thái Nguyên - địa phương anh hùng có truyền thống cách mạng lâu đời, trong bầu không khí hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977 - 18.7.2022). Điều này thể hiện sự chí tình, chí nghĩa, xúc động trong quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, hợp tác toàn diện hiếm có trên thế giới Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao những thành công vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Điều này đã giúp cho Việt Nam trở thành một điểm sáng trong việc phục hồi, phát triển kinh tế và được công nhận từ cộng đồng quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng những thành tựu toàn diện, nổi bật của Thái Nguyên dưới sự chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền các cấp, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển với tốc độ cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, Lào và Việt Nam có truyền thống quan hệ gắn bó, sắt son từ lâu đời, cùng chung một chiến hào đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Đến giai đoạn mới trong điều kiện hòa bình, nhân dân hai nước tiếp tục truyền thống quan hệ đặc biệt trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại vững chắc. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có bước phát triển mạnh mẽ. Văn hóa - xã hội tiếp tục được phát huy, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đều nhận thức được rằng, các bước tiến của công cuộc cách mạng, tất cả thành tựu và thắng lợi của mình đều gắn liền với sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em, trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Thái Nguyên. Trong giai đoạn đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nhiều con cháu của nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào, hi sinh xương máu để đánh đổi hòa bình như ngày nay.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng gửi lời cảm ơn lãnh đạo các cấp của tỉnh đã giúp đỡ cho các địa phương của Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, trong đó các cơ sở giáo dục của tỉnh đã giúp đỡ chăm lo không ít các em lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Thái Nguyên để cho các em sẽ tiếp nối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, trong sáng giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định sẽ cùng Việt Nam tiếp tục giữ gìn quan hệ đặc biệt, hiếm có, có một không hai này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.