Bài 3:

Vụ lấy “đất vàng” cho điện lực thuê: HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát việc thi hành án

- Thứ Sáu, 31/03/2023, 11:22 - Chia sẻ

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi đến TAND Tối cao đề nghị xem xét, thông tin tiến độ, kết quả xem xét thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm đã tuyên trong vụ lấy “đất vàng” của người dân cho Điện lực Đồng Nai thuê.

HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát việc thi hành án

Hành trình gian truân gần 20 năm đi đòi tiền bồi thường
Khu "đất vàng" của người dân bị thu hồi để cho Điện lực Đồng Nai thuê nhưng không bồi thường. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 30.3, HĐND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi đến TAND tối cao đề nghị xem xét, thông tin tiến độ, kết quả xem xét thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm số 216/HC-PT ngày 22.4.2021 của TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh liên quan đến khu đất cho Công ty Điện lực Đồng Nai thuê, sau khi UBND TP Biên Hòa gửi bổ sung hồ sơ, tài liệu đến TAND Tối cao.

Theo bản án phúc thẩm số  216/HC-PT ngày 22.4.2021 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, toà đã tuyên hủy quyết định về việc phê chuẩn phương án bồi thường công trình xây dựng trụ sở làm việc Điện lực Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) liên quan đến phần đất diện tích 3.058m2 thuộc thửa đất số 32, tổng diện tích 4.900m2, tờ bản đồ số 11 của ông Đỗ Thấm Nhuần. 

Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND TP Biên Hòa thực hiện công vụ lập thủ tục đền bù thiệt hại về đất cho ông Đỗ Thấm Nhuần theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành văn bản  yêu cầu UBND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông tin, báo cáo kết quả việc thi hành án của UBND TP Biên Hòa trong vụ việc thu hồi hơn 3.000m2 đất của ông Đỗ Thấm Nhuần.

Sau khi thu hồi đất của ông Nhuần, TP Biên Hoà cho Công ty Điện lực Đồng Nai thuê xây trụ sở Điện lực Biên Hòa trên mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) nhưng chưa bồi thường cho người dân bị thu hồi đất.

Hành trình gian truân gần 20 năm đi đòi tiền bồi thường
Mặc dù thua kiện người dân, nhưng nhiều năm qua UBND TP Biên Hoà vẫn chưa chịu thi hành án, bồi thường. Ảnh: Văn Dũng

Liên quan đến vụ việc này, theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, UBND TP Biên Hoà từng có công văn đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai duyệt phương án bồi thường về phần đất hơn 3.000m2 của ông Đỗ Thấm Nhuần bị thu hồi và khoản trượt giá theo lãi suất cơ bản của ngân hàng từ thời điểm năm 2003 đến nay.

Tuy nhiên, TP Biên Hoà chỉ trình bày sự việc mà không cung cấp hồ sơ pháp lý và tài liệu liên quan, vì vậy Sở Tài chính chưa đủ cơ sở tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Từ đó, Sở đề nghị UBND TP Biên Hoà cung cấp các hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến vụ việc.

Theo ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hoà, UBND TP Biên Hoà đã có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm 216/HC-PT của TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, theo quy định, sau khi bản án có hiệu lực, phía UBND TP Biên Hòa cũng đã lập hồ sơ trình các đơn vị, sở, ngành liên quan để xác định giá bồi thường đối với trường hợp nói trên.

Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ bồi thường các đơn vị, sở, ngành chưa thống nhất giá bồi thường đối với thửa đất này nên UBND TP Biên Hòa phải tiếp tục làm lại theo đúng quy định.

Công dân mỏi mòn chờ bồi thường

Vụ lấy “đất vàng” cho Điện lực Đồng Nai thuê: HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát việc thi hành án -0
Ông Đỗ Thấm Nhuần đã có hành trình 20 năm đi đòi lại tiền bồi thường hơn 3.000m2 đất bị thu hồi. Ảnh: Văn Dũng

Như Báo điện tử Đại biểu Nhân dân phản ánh, ông Đỗ Thấm Nhuần có 4.900m2 đất tại mặt tiền đường Quốc lộ 1K (nay là đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Khu đất được gia đình ông Nhuần nhận chuyển nhượng, quản lý và sử dụng từ năm 1992.

Ngày 24.9.2003, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 3425/QĐ.CT.UBT về việc thu hồi hơn 7.000m2 đất của người dân tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà cho Công ty Điện lực Đồng Nai thuê để xây dựng trụ sở làm việc của Điện lực Biên Hoà, trong đó có hơn 3.000m2 đất của gia đình ông Nhuần.

Ngày 17.11.2003, UBND TP Biên Hoà có quyết định phê duyệt phương án bồi thường làm trụ sở Điện lực Biên Hoà, thu hồi đất của gia đình ông Nhuần nhưng chỉ hỗ trợ, không bồi thường đất. 

Không đồng ý với quyết định này, ngày 7.3.2004, ông Nhuần đã làm đơn khiếu nại các quyết định của UBND TP Biên Hoà, đồng thời yêu cầu bồi thường đất theo quy định của pháp luật. 

Sau hơn 7 năm với nhiều đơn thư khiếu nại gửi đến UBND TP Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai nhưng bị bác đơn. Năm 2011, ông Nhuần làm đơn khởi kiện ra tòa nhưng hai cấp tòa của tỉnh Đồng Nai đều bác đơn khởi kiện của ông.

Đến ngày 26.7.2016, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, hủy toàn bộ bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai và bản án sơ thẩm của TAND TP Biên Hòa, giao hồ sơ cho TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lại.

Vụ lấy “đất vàng” cho điện lực thuê: HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát việc thi hành án -0
Ông Đỗ Thấm Nhuần đã 78 tuổi và có hành trình gian truân gần 20 năm đi đòi tiền bồi thường. Ảnh: Văn Dũng

Xử sơ thẩm lần hai vào tháng 11.2019, TAND tỉnh Đồng Nai vẫn bác đơn khởi kiện của ông Nhuần.

Tuy nhiên, ngày 22.4.2021, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phúc thẩm lần 2, chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Tòa tuyên hủy quyết định của chủ tịch UBND TP Biên Hòa về việc phê duyệt phương án bồi thường, buộc “UBND TP Biên Hòa phải lập thủ tục bồi thường thiệt hại về đất cho ông Nhuần theo quy định pháp luật”.

Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định "Buộc thi hành bản án hành chính", yêu cầu UBND TP Biên Hoà có trách nhiệm thi hành án ngay. Tuy nhiên, đến nay TP Biên Hoà vẫn chưa thi hành án.

Mặc dù lãnh đạo các cấp từ Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự của tỉnh Đồng Nai, Ban nội chính Tỉnh uỷ đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Biên Hoà phải thực hiện ngay việc thi hành bản án.

Thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khu đất mà chính quyền thu hồi hiện đã được giao cho Công ty Điện lực Đồng Nai xây trụ sở làm việc của Điện lực Biên Hoà từ nhiều năm nay với quy mô khang trang, đồ sộ, trong khi đó người dân khốn khổ, mỏi mòn chờ bồi thường.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả về việc thi hành án, bồi thường tiền đất của UBND TP Biên Hoà và công tác xử lý vi phạm các nhân, tố chức đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Văn Dũng
#