Bài 1:

Lấy "đất vàng" cho Công ty Điện lực Đồng Nai thuê, người dân bị thu hồi đất khốn khổ chờ bồi thường

- Thứ Sáu, 17/03/2023, 07:32 - Chia sẻ

Thu hồi hơn 3.000m2 đất ở vị trí đắc địa cho Công ty Điện lực Đồng Nai thuê nhưng không bồi thường mà chỉ hỗ trợ, UBND TP Biên Hoà đã bị công dân kiện và toà tuyên buộc TP Biên Hoà phải bồi thường cho người dân.

Chính quyền thu hồi đất của dân cho Công ty điện lực thuê nhưng không bồi thường
Mặc dù lấy "đất vàng" cho Công ty điện lực Đồng Nai thuê nhưng UBND TP Biên Hoà chưa bồi thường cho người dân bị thu hồi đất. Ảnh: Văn Dũng

Phản ánh đến Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, ông Đỗ Thấm Nhuần (ngụ phường Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bức xúc về việc UBND TP Biên Hoà chậm thi hành bản án của toà cấp cao gây bức xúc dư luận.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nhuần có 4.900m2 đất tại mặt tiền đường Quốc lộ 1K (nay là đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Khu đất được gia đình ông Nhuần nhận chuyển nhượng, quản lý và sử dụng từ năm 1992.

Ngày 24.9.2003, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 3425/QĐ.CT.UBT về việc thu hồi hơn 7.000m2 đất của người dân tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà cho Công ty Điện lực Đồng Nai thuê để xây dựng trụ sở làm việc của Điện lực Biên Hoà, trong đó có hơn 3.000m2 đất của gia đình ông Đỗ Thấm Nhuần.

Ngày 17.11.2003, UBND TP Biên Hoà có quyết định phê duyệt phương án bồi thường làm trụ sở Điện lực Biên Hoà, thu hồi đất của gia đình ông Nhuần nhưng chỉ hỗ trợ, không bồi thường đất.

Không đồng ý với quyết định này, ngày 7.3.2004, ông Nhuần đã làm đơn khiếu nại các quyết định của UBND TP Biên Hoà, đồng thời yêu cầu bồi thường đất theo quy định của pháp luật.

Sau hơn 7 năm với nhiều đơn thư khiếu nại gửi đến UBND TP Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai nhưng bị bác đơn, tháng 4.2011, ông Nhuần đã làm đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân (TAND) TP Biên Hoà, TAND tỉnh Đồng Nai và Toà Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Chính quyền thu hồi đất của dân cho Công ty điện lực thuê nhưng không bồi thường
Mặc dù toà án đã ra quyết định "buộc thi hành bản án hành chính", yêu cầu UBND TP Biên Hoà có trách nhiệm thi hành án ngay. Nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: Văn Dũng

Qua 5 lần xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm), ngày 22.4.2021, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần 2 và tuyên buộc "UBND TP Biên Hòa phải lập thủ tục đền bù thiệt hại về đất cho ông Đỗ Thấm Nhuần theo quy định pháp luật".

Tiếp đó, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai ra quyết định "Buộc thi hành bản án hành chính", yêu cầu UBND TP Biên Hoà có trách nhiệm thi hành án ngay. Tuy nhiên, TP Biên Hoà vẫn chưa thi hành án.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự của tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản yêu cầu UBND TP Biên Hoà phải thi hành bản án.

Đến tháng 6.2022, Tổng cục Thi hành án dân sự gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với những người không thi hành bản án, quyết định của toà trong vụ kiện của ông Đỗ Thấm Nhuần.

Cuối năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ, chuyển vụ việc khiếu nại của ông Nhuần cho UBND tỉnh xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, UBND TP Biên Hoà vẫn chưa thực hiện việc bồi thường tiền đất cho ông Nhuần theo quyết định của toà.

Chính quyền thu hồi đất của dân cho Công ty điện lực thuê nhưng không bồi thường
Bản án số 216/HC-PT của TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên hủy quyết định về việc phê chuẩn phương án bồi thường công trình xây dựng trụ sở làm việc Điện lực Biên Hòa. Ảnh: Văn Dũng

Theo Bản án số 216/HC-PT của TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về "Khiếu kiện quyết định phê chuẩn phương án bồi thường, quyết định giải quyết khiếu nại" đã tuyên hủy một phần quyết định số 2772/QĐ-UBTP ngày 17.11.2003 của chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Cụ thể, tuyên hủy quyết định về việc phê chuẩn phương án bồi thường công trình xây dựng trụ sở làm việc Điện lực Biên Hòa tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa liên quan đến phần đất diện tích 3.058m2 thuộc thửa đất số 32, tổng diện tích 4.900m2, tờ bản đồ số 11 của ông Đỗ Thấm Nhuần. Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND TP Biên Hòa thực hiện công vụ lập thủ tục đền bù thiệt hại về đất cho ông Đỗ Thấm Nhuần theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thực tế, khu đất tại phường Quang Vinh bị thu hồi hiện đã được giao cho Công ty Điện lực Đồng Nai xây trụ sở làm việc của Điện lực Biên Hoà từ nhiều năm nay với quy mô khang trang, đồ sộ, trong khi đó người dân khốn khổ, mỏi mòn chờ bồi thường.

Chính quyền thu hồi đất của dân cho Công ty điện lực thuê nhưng không bồi thường
UBND TP Biên Hoà chưa bồi thường tiền đất cho ông Đỗ Thấm Nhuần. Ảnh: Văn Dũng.

Trao đổi với PV Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, ông Đỗ Thấm Nhuần cho biết: "Tôi khiếu nại đến nay đã gần 20 năm, mặc dù nhiều cơ quan chức năng có văn bản nhắc nhở, chỉ đạo UBND TP Biên Hoà phải thi hành án nhưng đến nay chính quyền thành phố vẫn chưa bồi thường".

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16.3, PV Báo điện tử Đại biểu Nhân dân đã liên hệ với UBND TP Biên Hoà. Tại đây, nhân viên văn thư của UBND TP cho biết lãnh đạo đang họp và yêu cầu phóng viên ngồi chờ, sẽ có lãnh đạo thành phố cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, đến cuối ngày, phóng viên được thông báo lãnh đạo TP Biên Hoà bận nên chưa thể cung cấp thông tin.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả về việc thi hành án, bồi thường tiền đất của UBND TP Biên Hoà và công tác xử lý vi phạm các nhân, tố chức đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Văn Dũng - Trung Kiên
#