Bài 2:

Báo cáo Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Hải Dương về quần thể sai phạm quy mô lớn tại huyện Tứ Kỳ

- Thứ Năm, 23/03/2023, 09:34 - Chia sẻ

UBND huyện Tứ Kỳ cho biết đã chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Hưng Đạo tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về quần thể sai phạm quy mô lớn trên đất nông nghiệp.

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, cách UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) không xa là một khu tổ hợp công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp quy mô lớn được xây dựng từ năm 2016. Dù đã tồn tại từ rất lâu ngay trước trụ sở cơ quan quản lý nhà nước nhưng những sai phạm này chưa được xử lý dứt điểm thì hiện lại đang xuất hiện hạng mục sai phạm mới.  

Liên quan đến sự việc trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Đào Văn Soái ký ban hành văn bản số 15/TC-UBND đưa ra thông cáo về việc xử lý vi phạm đất đai với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến tại xã Hưng Đạo.

Theo đó, từ ngày 28.11.2022, UBND huyện này đã nhận được phản ánh về việc vi phạm đất đai của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến tại Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo báo cáo rõ vụ việc, để nắm bắt và chỉ đạo xử lý.

Ngày 05.12.2022, UBND xã Hưng Đạo đã có Báo cáo số 89/BC-UBND cho biết: “ông Nguyễn Văn Chiến (công dân xã Hưng Đạo) đang sử dụng tổng diện tích 13.228 m2, bao gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất giao thông, đất thủy lợi, đất công ích của UBND xã. Trên phần diện tích đất này, ông Chiến đã xây dựng một số hạng mục công trình (như: Nhà đê xe, mô hình tháp Eiffel, hòn non bộ,...); tổng diện tích xây dựng khoảng 2.000 m2.

Theo báo cáo xác minh của UBND xã Hưng Đạo, ông Nguyễn Văn Chiến đang vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể: Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thấm quyền). “Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hưng Đạo khẩn trương lập hồ sơ phục vụ việc quản lý, xử lý vi phạm, đặc biệt kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới”, Thông cáo của UBND huyện Tứ Kỳ khẳng định.

Bài 2: Vụ để xảy ra quần thể sai phạm quy mô lớn, thông cáo báo chí của UBND huyện Tứ Kỳ nói gì? -0
Sau khi đưa vào sử dụng, chủ nhân của công trình vi phạm đã gắn biển tên và nội quy hoạt động dưới tên gọi Công viên nhân dân tự quản thôn Ô Mễ

UBND huyện Tứ Kỳ cũng đã chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Hưng Đạo tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vi phạm nêu trên. Đồng thời, nhấn mạnh: “đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong xã cũng như Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ đến 2030”.

Bài 2: Vụ để xảy ra quần thể sai phạm quy mô lớn, thông cáo báo chí của UBND huyện Tứ Kỳ nói gì? -0
Hạng mục vi phạm mới được phóng viên ghi nhận và cung cấp cho chính quyền địa phương tại buổi làm việc trực tiếp đầu tháng 3 vừa qua

Theo văn bản thông cáo ngày 8.3 của UBND huyện Tứ Kỳ, ngay sau khi nhận được Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 5.12.2022 của UBND xã Hưng Đạo thì UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hưng Đạo “đặc biệt kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới”. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, thời điểm đầu tháng 3.2023 vừa qua, một công trình hoàn toàn mới với thiết kế, diện tích như một căn biệt thự được dựng giàn giáo xung quanh và một số công nhân vẫn đang hối hả hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của công trình này.

Các vi phạm đã trải qua nhiều thế hệ Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo

Đáng chú ý, tại buổi làm việc với PV Báo Đại biểu Nhân dân đầu tháng 3.2023 vừa qua, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ khẳng định: “Cơ quan chức năng của huyện đã yêu cầu xã Hưng Đạo lập hồ sơ, để tham mưu cấp trên xử lý các vi phạm vượt thẩm quyền, tuy nhiên, UBND huyện vẫn chưa nhận được hồ sơ trình lên từ chính quyền xã”.

Bài 2: Vụ để xảy ra quần thể sai phạm quy mô lớn, thông cáo báo chí của UBND huyện Tứ Kỳ nói gì? -0
Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo chia sẻ các thông tin liên quan tại buổi làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân

Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cũng rất thẳng thắn khẳng định: Đây là công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đã tồn tại từ năm 2016. Nếu xét về thời gian vi phạm tồn tại, thì tính đến thời điểm ông này nắm chức vụ cũng đã trải qua 5 thế hệ Chủ tịch UBND xã.

Lãnh đạo xã Hưng Đạo cho rằng, dù đây là công trình vi phạm nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương. Do đó, chuyện xử lý phải từ từ chứ không thể một sớm một chiều. Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cũng khẳng định đã nắm rất rõ từ khi còn công tác ở Phòng Tài nguyên Môi trường huyện. Nên đến khi được phân công về là Chủ tịch UBND xã đã ngay lập tức yêu cầu các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và UBND tỉnh về công trình vi phạm này… Đến thời điểm này, UBND xã vẫn “đợi” sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Bài 2: Vụ để xảy ra quần thể sai phạm quy mô lớn, thông cáo báo chí của UBND huyện Tứ Kỳ nói gì? -0
Toàn cảnh công trình xây dựng trái phép nhìn từ trên cao 

Dù khẳng định đây là công trình vi phạm “siêu khủng” trên đất nông nghiệp nhưng Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo nhiều lần cho rằng: Đây là công trình “phúc lợi” có ý nghĩa xã hội rất lớn vì luôn mở rộng cửa cho nhân dân tham quan; chủ công trình cũng không kinh doanh, thu lợi gì… Đồng thời, khẳng định hộ ông Nguyễn Văn Chiến còn đang muốn hiến tặng toàn bộ tài sản là đất và các hạng mục đã xây dựng cho địa phương. Địa phương cũng đang tính chuyện xin ý kiến cấp trên về thủ tục theo quy định của pháp luật.

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Tuấn Nguyên - Bách hợp
#